Chính quyền quân sự Niger trục xuất Đại sứ Pháp Sylvain Itte

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 25/8, chính quyền quân sự Niger cho biết họ đã yêu cầu Đại sứ Pháp Sylvain Itte rời khỏi nước này trong vòng 48 giờ, khi quan hệ giữa quốc gia Tây Phi và cựu mẫu quốc ngày càng xấu đi.
Chính quyền quân sự Niger trục xuất Đại sứ Pháp Sylvain Itte ảnh 1
Những người ủng hộ chính quyền quân sự Niger tham gia cuộc biểu tình trước căn cứ quân sự của Pháp ở Niamey ngày 11/8. (Ảnh: Reuters)

Giống như các cuộc đảo chính gần đây ở nước láng giềng Burkina Faso và Mali, việc quân đội tiếp quản Niger diễn ra trong bối cảnh làn sóng chống Pháp ngày càng gia tăng, người dân địa phương cáo buộc quốc gia châu Âu này can thiệp vào công việc của họ.

Trong một tuyên bố, cơ quan ngoại giao của chính quyền đảo chính Niger cho biết, quyết định trục xuất đại sứ là phản ứng của họ khi Chính phủ Pháp có những hành động "đi ngược lại lợi ích của Niger".

Tuyên bố cho biết, những hành động đó bao gồm việc đại sứ không phản hồi lời mời gặp người phụ trách ngoại giao mới của Niger. Bộ Ngoại giao Pháp chưa đưa ra phát biểu nào.

Cùng ngày, những tuyên bố có vẻ chính thức được chia sẻ rộng rãi trên mạng, cho thấy Niger ra lệnh cho đại sứ Mỹ và đại sứ Đức rời khỏi đất nước với lý do tương tự.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Niger đã thông báo rằng đó không phải văn bản mà họ đưa ra. “Không có yêu cầu nào như vậy được đưa ra cho Chính phủ Mỹ”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Một nguồn tin từ chính quyền và nguồn an ninh Nigeria cho biết, chỉ có đại sứ Pháp bị yêu cầu rời đi.

Cuộc đảo chính khiến mối quan hệ lâu dài giữa Niger với Pháp càng rạn nứt. Diễn biến mới nhất càng làm tăng nghi ngờ về tương lai của các nỗ lực quân sự chung nhằm chống lại cuộc nổi dậy của người Hồi giáo ở khu vực Sahel.

Pháp kêu gọi phục chức cho Tổng thống Mohamed Bazoum sau khi ông bị lật đổ và cho biết sẽ hỗ trợ nỗ lực của khối khu vực Tây Phi ECOWAS nhằm lật ngược cuộc đảo chính.

Paris cũng chưa chính thức công nhận quyết định của chính quyền quân sự Niger hồi đầu tháng này về việc thu hồi một loạt thỏa thuận quân sự với Pháp. Pháp khẳng định những thỏa thuận này đã được ký kết với "các cơ quan hợp pháp" của Niger.

Quan hệ xấu đi giữa Niger-Pháp giống như tình hình sau đảo chính ở Mali và Burkina Faso, khiến lực lượng Pháp phải rút lực lượng và chấm dứt quan hệ lâu năm.

Niger có ý nghĩa chiến lược vì là một trong những nhà sản xuất uranium lớn nhất thế giới, đồng thời là nơi được Pháp, Mỹ và các nước khác chọn làm căn cứ để chống lại các nhóm Hồi giáo nổi dậy trong khu vực.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG