Cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro bác cáo buộc đảo chính

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro vừa dẫn đầu một đám đông lớn tập trung ở São Paulo, sau khi ông bác cáo buộc về âm mưu đảo chính nhằm trở lại vị trí lãnh đạo.
Cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro bác cáo buộc đảo chính ảnh 1

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cùng hàng ngàn người tham gia cuộc tuần hành ngày 26/2. (Ảnh: Reuters)

Hàng ngàn người ủng hộ ông Bolsonaro mặc áo vàng xanh như màu quốc kỳ Brazil để tập trung trên đại lộ Paulista để thể hiện sự ủng hộ dành cho vị cựu tổng thống, trong bối cảnh ông đang phải đối diện nhiều vấn đề pháp lý.

Cựu lãnh đạo theo đường lối dân túy cực hữu trước đó đăng trên mạng xã hội X lời kêu gọi tuần hành để “bảo vệ pháp quyền dân chủ”.

Ông Bolsonaro đang bị cảnh sát liên bang điều tra cáo buộc âm mưu đảo chính để tiếp tục nắm quyền sau khi ông thua cuộc bầu cử tổng thống năm 2022, luật sư của ông cho biết.

Nhiều cựu bộ trưởng thuộc chính phủ dưới thời ông Bolsonaro cũng đang bị điều tra và một số trợ lý đã bị bắt.

Ngày 25/2, ông Bolsonaro cho rằng ông đang bị bức hại, nhưng không đề cập trực tiếp cơ quan điều tra.

Năm ngoái, ông Bolsonaro bị cấm tranh cử cho đến năm 2030 vì lạm quyền và dùng báo chí công cộng sai mục đích trong chiến dịch bầu cử năm 2022.

Sau khi ông Bolsonaro thua đối thủ Luiz Inácio Lula da Silva với cách biệt nhỏ, đám đông biểu tình ủng hộ ông đã làm loạn và xông vào trụ sở chính phủ ở thủ đô Brasilia ngày 8/1/2023. Ông Bolsonaro bác cáo buộc kích động đám đông tập trung gây rối ở thủ đô.

Trong cuộc tuần hành ngày 25/2, ông Bolsonaro được trông thấy đang vẫy cờ Israel để phản đối Tổng thống Lula da Silva, người gần đây đã so sánh chiến dịch tấn công của Brazil ở Dải Gaza với cuộc diệt chủng của Đức quốc xã.

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.