THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Ukraine Zelensky nói có một nỗ lực làm sai lệch thông tin nhằm lật đổ chính quyền

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng đang có một nỗ lực làm sai lệch thông tin nhằm gieo rắc sự chia rẽ trong xã hội Ukraine, tạo ra "sự hỗn loạn" ở nước này để lật đổ chính quyền.

Theo tờ Kyiv Post ngày 17/11, trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng thông tin mà tình báo Ukraine có được từ các đối tác cho thấy đang có một chiến dịch làm sai lệch thông tin nhằm châm ngòi cho cuộc đảo chính ở Ukraine. Chiến dịch này có mật danh là “Maidan 3”, tung ra những thông tin về cái gọi là “sự bất hòa giữa giới lãnh đạo chính trị và quân sự Ukraine” nhằm kích động hỗn loạn và lật đổ Tổng thống Zelensky.


Ông Putin nêu quan điểm của Nga về khả năng "đóng cửa với châu Âu". Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, nước này hiện không có kế hoạch “đóng cửa với châu Âu”, dù đôi khi cũng tính đến việc đó. Phát biểu tại Diễn đàn Văn hóa cởi mở ở St. Petersburg hôm 17/11, ông Putin nhấn mạnh: “Khi có gió lùa, ai cũng nghĩ có lẽ đóng cửa sổ một chút để không bị lạnh là hợp lý. Nhưng bạn thấy đấy, thời tiết của chúng tôi rất tốt: Hôm qua, Thủ tướng Mikhail Mishustin tự hào báo cáo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế tháng trước của đất nước là 5,5%. Chỉ số cả năm chắc chắn sẽ trên 3%”.


Mỹ, Philippines ký thỏa thuận hạt nhân mang tính bước ngoặt. Ngày 17/11, Mỹ và Philippines ký thỏa thuận hạt nhân mang tính bước ngoặt cho phép Washington xuất khẩu công nghệ và vật liệu hạt nhân sang Manila, theo hãng tin Reuters. Hai nước ký kết thỏa thuận trên, với tên gọi Thỏa thuận 123, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2023 tại TP San Francisco (Mỹ). Mỹ và Philippines bắt đầu đàm phán Thỏa thuận 123 từ tháng 11/2022.


Nga dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu xăng. Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Năng lượng Nga cho biết Mátxcơva đã tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu đối với xăng sau khi dỡ bỏ hầu hết các hạn chế đối với xuất khẩu dầu diesel vào tháng trước, trong bối cảnh nguồn cung dư thừa và giá bán buôn đã giảm.


Ông chủ Samsung Electronics đối mặt án tù 5 năm. Các công tố viên Hàn Quốc đề nghị mức án 5 năm tù đối với ông chủ Samsung Electronics về tội gian lận kế toán và thao túng giá cổ phiếu liên quan đến vụ sáp nhập các chi nhánh của Samsung trị giá 8 tỷ USD vào năm 2015.


5 nước yêu cầu Tòa hình sự quốc tế (ICC) điều tra tình hình ở Palestine. Trưởng công tố ICC Karim Khan tiết lộ, 5 quốc gia gồm Nam Phi, Bangladesh, Bolivia, Comoros và Djibouti hôm 17/11 đã gửi đơn kiến nghị tới tòa án của ông để yêu cầu điều tra “tình hình tại đất nước Palestine”. Ông Khan xác nhận, văn phòng của ông đã tiến hành một cuộc điều tra về tình hình ở các vùng lãnh thổ Palestine từ tháng 3/2021. Nhóm điều tra cũng xem xét mọi tội ác có thể đã xảy ra ở Dải Gaza và Bờ Tây kể từ tháng 6/2014. Cuộc điều tra đó hiện “mở rộng đến tình trạng leo thang thù địch và bạo lực kể từ các vụ tấn công vào đầu tháng 10 năm nay”.


Các quốc gia khu vực Nam bán cầu lần đầu tiên có được tiếng nói chung. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 17/11 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các quốc gia đang phát triển hay còn gọi là thế giới Nam bán cầu, cho rằng lần đầu tiên khu vực này có tiếng nói chung. Trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng nhấn mạnh, công nghệ mới không nên được sử dụng để làm tăng thêm khoảng cách giữa các nước giàu và các quốc gia đang phát triển. Chúng phải được sử dụng một cách có trách nhiệm. Để thúc đẩy điều này, Ấn Độ sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Đối tác Toàn cầu Nhân tạo vào tháng tới.


Thủ đô Zimbabwe ban bố tình trạng khẩn cấp vì dịch tả. Quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp được đưa ra trong bối cảnh hàng chục người tại thành phố Harare đã tử vong do dịch tả, trong khi hơn 7.000 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Theo các nhà chức trách, điểm nóng của đợt bùng phát mới nhất này là vùng ngoại ô Kuwadzana đông dân cư - nơi chiếm tới 50% số ca mắc bệnh và tử vong trên toàn thủ đô Harare.


Chính phủ mới của Luxembourg tuyên thệ nhậm chức. Ngày 17/11, Chính phủ liên minh mới của Luxembourg, do Thủ tướng Luc Frieden đứng đầu, đã tuyên thệ nhậm chức. Đảng Nhân dân Xã hội Cơ đốc giáo (CSV) của Thủ tướng Frieden, đảng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nghị viện tháng trước, chiếm đa số nội các mới với 8 bộ trưởng, trong khi Đảng Dân chủ (DP) có 7 bộ trưởng.


Tổng thống Mỹ Joe Biden ký phê chuẩn dự luật ngân sách tạm thời. Ngày 16/11, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký phê chuẩn dự luật chi tiêu tạm thời, qua đó ngăn chặn nguy cơ chính phủ phải đóng cửa. Tổng thống Biden đã ký dự luật tại San Francisco, nơi đang diễn ra Hội nghị Cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), cho phép văn bản này có hiệu lực ngay trước thời điểm dự luật chi tiêu trước đó của chính phủ hết hiệu lực vào ngày 17/11 (theo giờ Mỹ).

MỚI - NÓNG