THẾ GIỚI 24H: Phần Lan đột ngột đóng 4 cửa khẩu biên giới với Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 16/11, Chính phủ Phần Lan thông báo đóng cửa 4 trạm kiểm soát ở biên giới với Nga từ ngày 18/11 đến ngày 24/2/2024.

Trên mạng xã hội X, ông Penttilä, người dứng đầu Cơ quan Hải quan Phần Lan cho biết, việc vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ giữa Phần Lan và Nga sẽ gần như ngừng hoạt động, ngoại trừ các chuyến tàu chở hàng sẽ tiếp tục đi qua trạm kiểm soát đường sắt Vainikkala. Chính quyền Phần Lan gần đây đã thắt chặt một cách có hệ thống kiểm soát qua biên giới với Nga để ngăn dòng người tị nạn không được kiểm soát từ Somalia, Yemen, Syria và các quốc gia khác đến từ Nga và xin tị nạn. Bộ trưởng Tư pháp Na Uy Emilie Enger Mehl cho biết, nước láng giềng Na Uy, có chung đường biên giới với Nga ở Bắc Cực, cũng sẵn sàng đóng cửa biên giới trong thời gian ngắn nếu cần thiết.


Israel tăng cường tấn công các bệnh viện tại Dải Gaza. Bất chấp làn sóng phản đối mạnh mẽ khắp thế giới, quân đội Israel hôm qua (16/11) tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công tổng lực bằng cả không quân, hải quân, pháo binh và bộ binh vào Dải Gaza. Trong đó, lực lượng bộ binh Israel đã mở cuộc tấn công vào bệnh viện quốc tế Al Ahli – cơ sở đã bị tên lửa Israel đánh trúng hồi tháng trước khiến hàng trăm bệnh nhân và nhiên viên y tế thương vong. Theo Bộ Y tế Palestine, cuộc tấn công khiến một số bệnh nhân thiệt mạng và ảnh hưởng nghiêm trọng tới công tác cứu chữa bệnh nhân của bệnh viện.


Tổng thống Zelensky: Ukraine giành thế chủ động trên biển Đen. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã giành được thế chủ động ở biển Đen nhờ sử dụng máy bay không người lái. "Tại biển Đen, đội máy bay không người lái của hải quân Ukraine đã bắt đầu các hoạt động trên biển - hạm đội của Ukraine. Nhờ vậy, chúng tôi đã giành được thế chủ động trước Nga tại biển Đen", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16/11 chia sẻ trên Telegram.


Séc đóng băng tài sản Nga trên lãnh thổ. Chính phủ Séc vừa tuyên bố sẽ phong tỏa tài sản thuộc sở hữu nhà nước của Nga trên lãnh thổ Séc bằng cách đưa tên các công ty quản lý những tài sản này vào danh sách trừng phạt cấp quốc gia. Ngoại trưởng Séc Jan Lipavský cho biết nước này sẽ cố gắng thúc đẩy để biện pháp này được phê duyệt ở cấp độ toàn Liên minh châu Âu.


Quốc hội Na Uy sẵn sàng công nhận Nhà nước Palestine. Quốc hội Na Uy ngày 16/11 đã thông qua nghị quyết kêu gọi chính phủ nước này sẵn sàng công nhận Palestine là một quốc gia “độc lập”. Từ ngữ trong nghị quyết trên đồng nghĩa với việc có thể Palestine sẽ chưa được công nhận trong thời gian trước mắt, song là dấu hiệu cho thấy mối quan ngại của nhiều nước châu Âu về cuộc chiến ở Dải Gaza.


Thủ tướng Tây Ban Nha tái đắc cử. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã tái đắc cử nhiệm kỳ mới sau khi giành được đa số ủng hộ, dù mong manh trong cuộc bỏ phiếu ngày 16/11 tại Quốc hội. Kết quả này đã chấm dứt tình trạng bế tắc kéo dài sau cuộc tổng tuyển cử bất phân thắng bại vào tháng 7.


Chiến dịch trên bộ của Israel ở Dải Gaza đang trong giai đoạn mới. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố, lực lượng phòng vệ nước này đã bắt đầu giai đoạn tiếp theo của chiến dịch trên bộ tại Dải Gaza và phạm vi hoạt động sẽ bao gồm cả phía bắc và nam Dải Gaza. Theo các báo Washington Examiner The Times of Israel, ông Gallant tuyên bố như trên sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hoàn tất kiểm soát khu vực phía tây thành phố Gaza, bên cạnh cảng Gaza - nơi các quan chức Israel nói rằng đó là một trung tâm huấn luyện của Hamas.


Nga, Triều Tiên ký nghị định thư về mở rộng hợp tác. Truyền thông Triều Tiên hôm 16/11 đưa tin, nước này và Nga đã ký một nghị định thư về mở rộng hợp tác thương mại, khoa học, kỹ thuật và các lĩnh vực khác. Theo hãng tin Anadolu, Nga và Triều Tiên đã đạt được thỏa thuận trên trong cuộc họp lần thứ 10 của ủy ban liên chính phủ của hai nước về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học và công nghệ. Cuộc họp diễn ra ở Cung Văn hóa Nhân dân ở Bình Nhưỡng ngày 15/11.

MỚI - NÓNG