TPO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hủy kế hoạch tấn công trả đũa ngay lập tức nhằm vào Iran sau khi có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden.
TPO - Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã đưa ra tuyên bố về khả năng nước này rút khỏi Công ước châu Âu về Nhân quyền (ECHR) nếu như vị trí thành viên của tổ chức này cản trở kế hoạch chuyển người nhập cư bất hợp pháp đến Rwanda.
TPO - Phần Lan tuyên bố kéo dài vô thời hạn việc đóng các cửa khẩu biên giới đất liền với Nga, đồng thời bổ sung một số cảng vào danh sách những nơi cấm lưu thông.
TPO - Trong thông báo mới nhất, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết đã phân phát lượng thực phẩm đủ dùng cho 25.000 người dân Gaza vào sáng 12/3, thông qua chuyến hàng vận chuyển thành công lần đầu tiên kể từ ngày 20/2.
TPO - Hãng tin CNN của Mỹ hôm qua (9/3) công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy quân đội Israel đã hoàn tất việc xây dựng một con đường lớn cắt đôi Dải Gaza thành hai phần.
TPO - Nga không chấp nhận việc tịch thu bất hợp pháp tài sản của Nga và điều đó vô cùng nguy hiểm cho hệ thống tài chính thế giới. Đây là tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov ngày 22/12.
TPO - Mỹ cho biết, Israel đã đồng ý tạm dừng các hoạt động quân sự ở các khu vực tại bắc Dải Gaza bốn giờ đồng hồ mỗi ngày, kể từ 9/11, song hiện vẫn chưa có báo cáo nào về việc giao tranh tạm lắng.
TPO - Lực lượng kỹ sư quân đội Israel bắt đầu chiến dịch phá hủy các đường hầm của Hamas tại nhiều khu vực thuộc Dải Gaza mà họ đã kiểm soát được từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công trên bộ, trang Walla đưa tin.
TPO - Ngày 1/11, theo Yonhap, Triều Tiên đã đóng cửa Đại sứ quán ở Tây Ban Nha. Trong khi đó, theo Reuters, Bình Nhưỡng sẵn sàng đóng cửa hàng chục cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài.
TPO - Đêm 25/10, Thủ tướng Israel khẳng định sắp mở cuộc tấn công trên bộ vào Dải Gaza bất chấp có tin nước này vừa đồng ý với Mỹ về việc tạm hoãn kế hoạch đổ bộ đến cuối tuần.
TPO - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 22/10 thừa nhận 1 chiếc xe tăng của quân đội nước này đã “vô ý” khai hỏa và bắn trúng một đồn quân sự của Ai Cập.
TPO - Hôm nay (18/10), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Israel để thực hiện một trong những chuyến thăm phức tạp nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông, một chuyến đi có tính rủi ro cao tới khu vực đang chìm trong bạo lực sau cuộc tấn công của Hamas và đáp trả của Israel.
TPO - Sáng 18/10, quân đội Mỹ đẩy lùi một cuộc tấn công nhằm vào lực lượng của họ tại Iraq, ngăn chặn hai máy bay không người lái trước khi chúng lao vào.
TPO - Khi các máy bay chiến đấu của Israel tấn công Dải Gaza, giết chết hơn 1.500 người và phá hủy các tòa nhà để đáp trả cuộc tấn công chưa từng có vào cuối tuần trước của Hamas, lãnh đạo Israel đã nhiều lần kêu gọi dân thường chạy đi khi còn có thể.
TPO - Ngày 12/10, Israel tuyên bố sẽ không có giai đoạn tạm nghỉ nhân đạo nào trong chiến dịch bao vây Dải Gaza cho đến khi tất cả các con tin của họ được giải thoát. Tuyên bố được đưa ra sau khi Hội Chữ thập đỏ khẩn cầu cung cấp nhiên liệu để ngăn các bệnh viện quá tải.
TPO - Hầu hết trong số 2,3 triệu người sống trên Dải Gaza đang trải qua tình trạng không điện không nước. Và với hàng trăm cuộc không kích của Israel vào dải đất hẹp, họ không có nơi nào để chạy.
TPO - Ngày 10/10, Israel cho biết họ đã chiếm lại các khu vực biên giới Dải Gaza từ tay Hamas, sau 4 ngày giao tranh ác liệt khiến hàng nghìn người của cả hai bên thiệt mạng.
TPO - Ngày 9/10, quân đội Israel huy động 300.000 quân dự bị, một bước đi chưa từng có, và đã phong tỏa toàn diện Dải Gaza. Đây là dấu hiệu cho thấy nước này có thể đang lên kế hoạch tấn công trên bộ nhằm đáp trả cuộc tấn công tàn khốc của Hamas cuối tuần qua.
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết, Mỹ sẽ đưa nhiều tàu và máy bay quân sự đến gần Israel để thể hiện sự ủng hộ đối với quốc gia đồng minh. Washington tin rằng các cuộc tấn công của Hamas có thể nhằm phá hỏng khả năng bình thường hóa quan hệ giữa Israel - Ả-rập Xê-út.
TPO - Các cựu quan chức Mỹ và chuyên gia cho rằng Hamas và những người ủng hộ họ ở Iran tận dụng sự chia rẽ chính trị ở Israel và muốn làm chệch hướng tiến trình đàm phán lịch sử đang diễn ra giữa Ả-rập Xê-út, Israel và Mỹ.
TPO - Nguy cơ Israel triển khai một cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn vào Dải Gaza đang gia tăng sau khi Israel tuyên bố sẽ đáp trả cuộc tấn công tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ mà nước này vừa hứng chịu. Thủ tướng Benjamin Netanyahu thề sẽ biến vùng đất bị bao vây của người Palestine thành một “hòn đảo hoang”.