THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên bất ngờ đóng cửa nhiều cơ quan ngoại giao ở nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 1/11, theo Yonhap, Triều Tiên đã đóng cửa Đại sứ quán ở Tây Ban Nha. Trong khi đó, theo Reuters, Bình Nhưỡng sẵn sàng đóng cửa hàng chục cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc chỉ ra nguyên nhân khiến Triều Tiên đưa ra động thái trên là do gặp khó khăn tài chính, xuất phát từ các lệnh trừng phạt liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này. Tổng cộng gần 25% số cơ quan đại diện của Triều Tiên trên thế giới sẽ đóng cửa, bao gồm các cơ quan ngoại giao của Triều Tiên ở Tây Ban Nha, Hong Kong (Trung Quốc) và nhiều quốc gia ở châu Phi.


Ukraine tấn công đoàn tàu chở nhiên liệu của Nga ở Donetsk, lửa cháy ngùn ngụt. Truyền thông Ukraine vừa công bố một đoạn video ghi lại hình ảnh quân đội nước này phá hủy một đoàn tàu chở nhiên liệu của Nga ở Donetsk. Tờ mil.in.ua cho biết, khoảng 6h30 chiều 31/10, quân đội Ukraine đã tấn công đoàn tàu nhiên liệu của Nga tại khu vực ga xe lửa Mushketove ở quận Budonivskyi, thuộc Donetsk. (xem chi tiết...)


Trung Quốc đồng ý đàm phán về kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ. Theo tờ Wall Street Journal, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang chuẩn bị cho một cuộc thảo luận với Trung Quốc về kiểm soát vũ khí hạt nhân nhằm giải quyết những lo ngại về cuộc chạy đua vũ trang với Trung Quốc và Nga. Cuộc đàm phán dự kiến ​​diễn ra vào đầu tuần tới, dưới sự dẫn dắt của quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ Mallory Stewart và Sun Xiaobo - người đứng đầu cơ quan kiểm soát vũ khí của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.


Thượng viện Mỹ phê chuẩn Đại sứ tại Israel. Với 53 phiếu thuận và 43 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn cựu Bộ trưởng Tài chính Jack Lew, ứng cử viên do Tổng thống Joe Biden đề cử, làm Đại sứ Mỹ tiếp theo tại Israel, bất chấp sự phản đối của đảng Cộng hòa về các thỏa thuận trong quá khứ của ông với Iran. Mỹ không có đại sứ tại Israel khi ông Tom Nides rời chức vụ này từ tháng 7 vừa qua. Tổng thống Biden đã đề cử ông Lew vào vị trí trên hồi tháng 9.


Nga: Toàn bộ F-16 phương Tây cấp cho Ukraine sẽ bị "quét sạch" trong 20 ngày. RT đưa tin, ngày 1/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết trong tháng 10, lực lượng phòng không nước này đạt tỷ lệ thành công cao trong việc bắn hạ máy bay quân sự Ukraine. Ông tuyên bố, theo đà này, toàn bộ phi đội F-16 mà các nhà tài trợ phương Tây cam kết trao cho Kiev sẽ bị "quét sạch" trong vòng chưa đầy ba tuần.


Nga: 15 người bị kết án liên quan vụ bạo loạn ở sân bay Makhachkala. Hãng tin TASS dẫn nguồn tin tư pháp CH Dagestan thuộc Nga cho biết, có 15 người bị giam giữ hành chính liên quan đến cuộc bạo loạn cuối tuần qua tại sân bay Makhachkala. Theo nguồn tin trên, 15 người bị kết án tù từ 2 - 10 ngày do liên quan đến vụ bạo loạn, trong khi 2 người khác mỗi người bị tuyên án 60 giờ lao động công ích.


Taliban đề nghị các nước không trục xuất người tị nạn Afghanistan. Lực lượng Taliban hiện đang cầm quyền tại Afghanistan ngày 1/11 đã đề nghị các nước từng tiếp nhận người tị nạn Afghanistan không trục xuất họ một cách cưỡng bức bởi những người tị nạn này chưa chuẩn bị gì cho việc này. Tuyên bố được người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid đưa ra một ngày sau hạn cuối mà nước láng giềng Pakistan đặt ra để người tị nạn Afghanistan rời khỏi lãnh thổ.


Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết Ukraine đang thất thế bất chấp nguồn cung cấp vũ khí của phương Tây. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho rằng những nỗ lực của Kiev nhằm tiến lên tiền tuyến vẫn không có kết quả và dẫn đến tổn thất lớn trên chiến trường, trong khi tinh thần binh sĩ Ukraine suy giảm. “Mặc dù được NATO cung cấp các loại vũ khí mới, Kiev vẫn đang thất thế. Các lực lượng Nga tiếp tục tiến hành phòng thủ tích cực, gây ra thiệt hại cho đối phương”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói hôm 1/11.


Sudan miễn nhiệm 5 bộ trưởng. Ngày 1/11, Hội đồng chủ quyền chuyển tiếp của Sudan tuyên bố đã miễn nhiệm 5 bộ trưởng thuộc chính phủ được chỉ định và bổ nhiệm 4 bộ trưởng mới. Cuộc cải tổ nội các diễn ra trong bối cảnh các cuộc đụng độ đang diễn ra giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) ở Khartoum và các khu vực khác kể từ ngày 15/4.


Ủy ban của Liên Hợp Quốc (LHQ) kêu gọi tăng cường bảo vệ trẻ em tại Dải Gaza. Ủy ban Bảo vệ quyền trẻ em của LHQ ngày 1/11 đã kêu gọi bảo vệ trẻ em, cũng như bày tỏ "sự phẫn nộ trước nỗi đau khổ của trẻ em" trong cuộc xung đột ở Trung Đông. Theo thông báo, ủy ban của LHQ bày tỏ quan ngại sâu sắc khi trẻ em tiếp tục bị giam giữ làm con tin.

MỚI - NÓNG