THẾ GIỚI 24H: Tỷ phú Elon Musk cho phép truy cập internet vệ tinh ở Dải Gaza.

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tỷ phú Mỹ Elon Musk cho biết ông sẽ mở mạng internet vệ tinh Starlink cho các tổ chức cứu trợ được quốc tế công nhận tại Dải Gaza.
THẾ GIỚI 24H: Tỷ phú Elon Musk cho phép truy cập internet vệ tinh ở Dải Gaza. ảnh 1

Hiện tại liên lạc điện thoại và internet tại Dải Gaza này bị ngắt sau đợt pháo kích dữ dội của Israel vào đêm 27/10. Tỷ phú công nghệ Elon Musk cho biết ông sẽ cung cấp quyền truy cập Internet vệ tinh cho “các tổ chức cứu trợ được quốc tế công nhận” ở Dải Gaza thông qua mạng Starlink của mình. Hiện tại liên lạc điện thoại và internet tại Dải Gaza này bị ngắt sau đợt pháo kích dữ dội của Israel vào đêm 27/10. Việc mạng viễn thông ngừng hoạt động khiến các tổ chức tin tức và các nhóm cứu trợ không thể tiếp cận nhân viên của họ ở Dải Gaza, trong đó cơ quan trẻ em của Liên Hợp Quốc và Tổ chức Bác sĩ không biên giới đều báo cáo không có liên lạc nào từ nhân viên của họ.


Ấn Độ tiếp tục tài trợ cho Sri Lanka huấn luyện quân đội. Quyền Cao ủy Ấn Độ tại Sri Lanka Satyanjal Pandey cho biết Ấn Độ sẽ cung cấp thêm nguồn tài trợ trị giá 23 triệu LKR (71.000 USD) để giúp Sri Lanka đào tạo lực lượng vũ trang. Thông tin này đã được ông Satyanjal truyền đạt khi ông gặp một phái đoàn quân sự cấp cao Sri Lanka ở thủ đô Colombo hôm 27/10.


Vụ nổ súng ở Serbia khiến 3 người chết: Bắt giữ 6 đối tượng. Ngày 28/10, hàng trăm cảnh sát Serbia đã được điều động đến khu vực biên giới với Hungary, địa điểm bắt giữ 6 người sau khi một vụ nổ súng giữa những người di cư khiến 3 người thiệt mạng và một người bị thương. Vụ đụng độ được cho là giữa các nhóm người di cư xảy ra vào sáng ngày 27/10 tại nhà kho nông sản bỏ hoang gần làng Horgo, Serbia.


Nhiều cơ sở hạ tầng ở miền Bắc Gaza bị phá hủy. Ngày 28/10, quân đội Israel liên tục tấn công Dải Gaza và thực hiện đợt oanh kích xuyên đêm, phá hủy hàng trăm tòa nhà trên dải đất này. Xung đột Israel - Hamas đã bước sang tuần thứ 4 và tiếp tục chiều hướng leo thang nguy hiểm. Người phát ngôn Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza Mahmud Bassal cho biết hàng trăm tòa nhà và ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn và hàng nghìn công trình nhà ở khác bị hư hại.


Iran cảnh báo mở thêm các mặt trận mới chống Mỹ nếu tiếp tục ủng hộ Israel. Ngày 28/10, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian tuyên bố các mặt trận mới sẽ được tạo ra để chống lại Mỹ nếu nước này tiếp tục ủng hộ Israel. Bộ trưởng Iran cảnh báo: “Việc mở các mặt trận mới là không thể tránh khỏi, và điều này sẽ buộc Israel phải hối hận về hành động của mình… Có thể xảy ra bất cứ điều gì, bất kỳ mặt trận nào cũng có thể được mở ra”.


Israel tuyên bố chiến dịch quân sự bước sang giai đoạn mới. Ngày 28/10, Israel thông báo chiến dịch tấn công phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza đã bước sang giai đoạn mới sau khi quân đội nước này liên tục oanh kích dải đất hẹp này. Cụ thể, trong thông báo bằng video, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết lực lượng quân đội nước này đã thực hiện các cuộc tấn công trên bộ và dưới lòng đất, nơi mà phong trào Hamas xây dựng các đường hầm quân sự, trong đêm 27/10. Ông Gallant nêu rõ chiến dịch sẽ tiếp diễn cho tới khi có mệnh lệnh mới.


Mỹ, Hàn Quốc tiến hành tập trận kiểu mới. Quân đội Hàn Quốc và Mỹ vừa tiến hành cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn với sự hỗ trợ của các vũ khí hiện đại. Tham gia tập trận có hơn 5.400 binh sỹ Hàn Quốc và Mỹ cùng khoảng 300 đơn vị pháo binh. Cuộc tập trận lần này bao gồm nhiều hệ thống vũ khí công nghệ cao khác nhau, trong đó có hệ thống tương tác laser tích hợp, máy bay không người lái với mục đích trinh sát, radar phản pháo, hệ thống tên lửa phóng loạt và tên lửa chiến thuật của quân đội.


Thái Lan thành lập lực lượng đặc nhiệm mới chống tội phạm. Cục Hành chính Cấp tỉnh (DPA) thuộc Bộ Nội vụ Thái Lan vừa thông báo thành lập lực lượng đặc nhiệm trung ương để tăng cường thực thi pháp luật đối với hàng loạt tội phạm hình sự, từ buôn bán ma túy đến mở cửa câu lạc bộ đêm quá thời gian cho phép. Lực lượng đặc nhiệm mới của Thái Lan sẽ bắt đầu hoạt động trên toàn quốc từ ngày 1/11 tới và là một phần trong chính sách cốt lõi do Bộ trưởng Nội vụ đưa ra nhằm đảm bảo luật pháp và trật tự.


Liên Hợp Quốc (LHQ) chỉ trích các đợt ném bom vào Gaza. Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres ngày 28/10 đã chỉ trích mạnh mẽ diễn biến leo thang của các đợt ném bom vào Dải Gaza, đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Phát biểu trong chuyến thăm Doha, ông Guterres cho rằng "thay vì tạm dừng" các cuộc tấn công như ông mong đợi, đã có "sự leo thang chưa từng có của các cuộc bắn phá và tác động tàn khốc của chúng, làm suy yếu các mục tiêu nhân đạo đã đề ra."


Ai Cập cáo buộc Israel cản trở việc vận chuyển hàng viện trợ tới Dải Gaza. Ngày 28/10, Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết, Israel đang gây trở ngại cho công tác viện trợ nhân đạo ở Dải Gaza, khi tiến hành các thủ tục kiểm tra xe tải vận chuyển hàng viện trợ thông qua cửa khẩu Rafah giữa Ai Cập và Palestine.

MỚI - NÓNG