Tổng thống Nga Putin: Phương Tây lợi dụng đối đầu tôn giáo để gây bất ổn thế giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 25/10 cho biết phương Tây đang kích động lòng hận thù tôn giáo và sự thiếu bao dung “để chia rẽ và chinh phục thế giới”.
Tổng thống Nga Putin: Phương Tây lợi dụng đối đầu tôn giáo để gây bất ổn thế giới ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

Gặp gỡ các nhà lãnh đạo của cộng đồng tôn giáo Nga tại Điện Kremlin, Tổng thống Putin đề cập đến cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông và cảnh báo rằng “chủ nghĩa bài Hồi giáo, bài Do Thái và bài Nga” đang được sử dụng làm vũ khí chống lại một thế giới đa cực.

“Phương Tây nhận thấy quá trình hình thành trật tự thế giới đa cực đang có đà phát triển như thế nào. Và để kiềm chế sự phát triển của các quốc gia độc lập, có chủ quyền, nhằm chia rẽ đa số thế giới, thì họ cũng sử dụng những biện pháp tương tự”, ông Putin nói. Ông cảnh báo rằng các thế lực này muốn “đại dịch bạo lực và hận thù” nhấn chìm không chỉ Trung Đông mà còn cả Á - Âu.

Người Hồi giáo đang chống lại người Do Thái, kêu gọi 'chiến tranh với những người ngoại đạo'. Người Shiite đối đầu với người Sunni, người theo Chính thống giáo đối đầu người theo Công giáo. Ở châu Âu, họ nhắm mắt làm ngơ trước hành vi báng bổ và phá hoại các đền thờ Hồi giáo. Ở một số quốc gia, tội phạm Đức Quốc xã và những người bài Do Thái, được tôn vinh một cách công khai.”

Mục tiêu của tất cả những hành động đó là “làm gia tăng sự bất ổn trên thế giới, chia rẽ các nền văn hóa, dân tộc, tôn giáo và kích động xung đột giữa các nền văn minh”, ông Putin lưu ý. “Trong khi đó, họ nói về một số loại 'trật tự thế giới mới', mà bản chất của nó không thay đổi: tiêu chuẩn kép, tuyên bố độc quyền, thống trị toàn cầu."

Tổng thống Putin gửi lời chia buồn tới tất cả những người Israel đã mất người thân trong vụ tấn công của Hamas ngày 7/10, nhưng cảnh báo rằng “những người vô tội không nên phải chịu trách nhiệm về tội ác do người khác gây ra” và cuộc chiến chống khủng bố “không thể được thực hiện theo nguyên tắc trách nhiệm tập thể.”

Theo RT
MỚI - NÓNG