TPO - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết việc các cường quốc phương Tây đối đầu với Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine có thể được coi là hành động thù địch chống lại Mátxcơva.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/5 tuyên bố một lượng lớn khí tài quân sự của Mỹ và châu Âu đã bị phá hủy trong cuộc không kích của quân đội Nga nhằm vào khu vực Kharkov của Ukraine.
TPO - Ông Alexey Arestovich - Cố vấn của Tổng thống Ukraine cho biết khoảng cuối tháng 6 tới, quân đội nước này có thể phát động một đợt phản công quy mô lớn nhằm vào lực lượng Nga.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 3/5 ký sắc lệnh ban hành một gói các biện pháp kinh tế nhằm trả đũa các lệnh trừng phạt mà những quốc gia "không thân thiện" áp đặt lên Mátxcơva.
TPO - “Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đang góp phần giải phóng thế giới khỏi áp bức của thực dân phương Tây”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Trung Quốc Xinhua .
TPO - Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev dự đoán chính sách mà phương Tây và chính quyền Kiev theo đuổi có thể dẫn đến việc Ukraine tan rã và không còn tồn tại như một quốc gia thống nhất.
TPO - Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố 18 nhân viên của phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) là "người không được chào đón" (persona non grata) để đáp trả những hành động không thân thiện của phương Tây.
TPO - Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo nếu các nước phương Tây tiếp tục trục xuất các nhà ngoại giao Nga, thì Mátxcơva sẽ không loại trừ khả năng cắt đứt quan hệ ngoại giao với các quốc gia liên quan.
TPO - Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính Mỹ thông báo các quốc gia phương Tây đã tung ra một lực lượng đặc nhiệm đa phương nhằm để truy tìm tài sản của giới tài phiệt Nga trên toàn thế giới.
TPO - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 12/3 tuyên bố, các phương tiện chuyên chở vũ khí của phương Tây tới Ukraine đang làm phức tạp tình hình và có thể trở thành mục tiêu hợp pháp của lực lượng Nga, TASS đưa tin.
TPO - Mátxcơva cảnh báo giá dầu có thể lên đến hơn 300 USD/thùng nếu Mỹ và EU cấm nhập khẩu dầu thô từ Nga. Châu Âu tiêu thụ khoảng 500 triệu tấn dầu mỗi năm. Nga cung cấp khoảng 30% trong số đó, tương đương 150 triệu tấn, cùng với 80 triệu tấn hóa dầu.
TPO - Những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến tình hình kinh tế - chính trị thế giới biến động không ngừng, sự xuất hiện của đại dịch, rồi xung đột Nga-Ucraine hiện nay, càng khiến chúng ta cảm nhận rõ nét hơn sức ảnh hưởng sâu rộng của cục diện thế giới đối với mỗi quốc gia, cũng như mỗi cá nhân.
TPO - Triều Tiên cho rằng Mỹ và phương Tây đã “làm xói mòn môi trường an ninh của châu Âu một cách có hệ thống bằng việc nỗ lực triển khai hệ thống vũ khí tấn công, theo đuổi chính sách mở rộng về phía Đông" bất chấp sự phản đối của Nga.
TPO - Điện Kremlin đã đáp trả một cách hài hước trước thông tin của một số tờ báo phương Tây rằng Nga có thể sẽ “tấn công” Ukraine vào sáng 16/2 (giờ địa phương).
TPO - Nga “không hài lòng” với phản hồi của phương Tây về các đề xuất an ninh của Mátxcơva, nhưng vẫn hy vọng có thể giải quyết bế tắc thông qua các kênh ngoại giao.
TPO - Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh chia sẻ bằng chứng đáng tin cậy có thể chứng minh cho cáo buộc Nga đang lên kế hoạch tấn công Kiev.
TPO - Đại sứ Nga tại Anh cho rằng Ukraine đang thu hút một lượng lớn tiền bạc từ các quốc gia phương Tây, trong khi số tiền này đáng nhẽ nên được sử dụng vào mục đích khác.
TPO - Sau hơn 400 ngày không tiếp quan chức nước ngoài, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin, dự kiến vào dịp lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh ngày 4/2. Cuộc gặp thượng đỉnh sẽ truyền đi thông điệp rằng, nếu phương Tây đưa ra các lệnh trừng phạt liên quan khủng hoảng ở Ukraine, Nga sẽ không đơn độc…
TPO - Các nghị sĩ Mỹ vừa gợi ý một biện pháp trừng phạt Nga là loại bỏ nước này khỏi SWIFT, một mạng lưới bảo mật cao kết nối hàng nghìn định chế tài chính khắp thế giới, coi đây là cú đánh mạnh như “vũ khí hạt nhân”, CNN đưa tin ngày 26/1. Tại sao SWIFT lại có sức mạnh ghê gớm như vậy?
TPO - Trong khi NATO đang tìm cách củng cố cánh phía Đông và chính phủ các nước phương Tây cảnh báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nếu Nga tiến vào Ukraine, thì tại Mátxcơva, giới truyền thông vẫn nhấn mạnh rằng những gì Nga đang làm chỉ đơn thuần là phòng thủ.
TPO - Trong bối cảnh quan hệ Đông - Tây tiếp tục căng thẳng, Nga và Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận hải quân chung trên Biển Ả Rập với sự tham gia của nhiều tàu chiến lớn và tàu khu trục tên lửa của Bắc Kinh.
TPO - Ngày 20/1, Nga thông báo Hải quân nước này sẽ triển khai một đợt tập trận lớn với tất cả các hạm đội trong tháng này và tháng tới, từ Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương, trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
TPO - Ngày 28/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết Bắc Kinh ủng hộ quan điểm của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, rằng nỗ lực của phương Tây nhằm thống trị thế giới là điều không thể chấp nhận được.
TPO - Tổng thống Vladimir Putin cho biết ông sẽ đề nghị đàm phán với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để đảm bảo rằng khối quân sự do Mỹ đứng đầu không tiến sát biên giới Nga.
TPO - Ngoại trưởng Sergey Lavrov báo động việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đưa một lượng lớn vũ khí đến biên giới Nga, đồng thời cho biết các hành động khiêu khích có thể dẫn đến một cuộc xung đột vũ trang.