Xung đột Nga - Ukraine ngày 19/7: Quân đội Nga phá hủy các trạm điều khiển máy bay không người lái Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Nga đã phá hủy một số trạm điều khiển máy bay không người lái tầm trung của Ukraine ở Malaya Tokmachka và Novodanilovka (Vùng Zaporozhye).

Theo hãng thông tấn Tass, không quân Nga đã thực hiện các cuộc tấn công ở khu vực Malaya Tokmachka và Novodanilovka nhằm vào các trạm điều khiển máy bay không người lái tầm trung với tầm bay lên tới 20 km. Một số trạm điều khiển đã bị phá hủy.

Đây là thành công đáng chú ý, vì những máy bay không người lái do các trạm này vận hành đã làm chậm bước tiến của quân đội Nga theo hướng Orekhovo.

Cường độ sử dụng máy bay không người lái của quân đội Ukraine đã giảm đáng kể sau cuộc tấn công.

Ukraine tự tin có nhiều máy bay không người lái hơn Nga

Xung đột Nga - Ukraine ngày 19/7: Quân đội Nga phá hủy các trạm điều khiển máy bay không người lái Ukraine ảnh 1

Chỉ huy lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine - Vadym Sukharevskyi. (Ảnh: Pravda)

Ông Vadym Sukharevskyi - chỉ huy lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine - cho biết, quân đội nước này hiện không thua kém, thậm chí còn hơn Nga về số lượng máy bay không người lái.

Trả lời phỏng vấn Army TV, ông Sukharevskyi nói: "Chỉ trong hai quý đầu năm nay, chúng tôi đã cung cấp cho quân đội của mình số máy bay không người lái nhiều gấp sáu lần so với cả năm ngoái. Đây là thành tích chung của cả Bộ Tổng tham mưu và Bộ Quốc phòng".

"Rõ ràng là chúng tôi giỏi hơn trong việc lựa chọn máy bay không người lái và điều khiển chúng. Chúng tôi đã phát triển hơn 165 máy bay không người lái thuộc nhiều loại khác nhau, hiện đang được thử nghiệm và sử dụng trên chiến trường. Rõ ràng là chúng tôi không thua về số lượng máy bay không người lái, thậm chí chúng tôi còn vượt họ", ông Sukharevskyi nói.

Ông Vadym Sukharevskyi được bổ nhiệm làm chỉ huy lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine vào ngày 10/6.

Thủ tướng Đức bác bỏ lời kêu gọi bắn hạ tên lửa Nga ở Ukraine

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc phương Tây giúp bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Nga trên bầu trời Ukraine, nói rằng điều này là không thể.

Thủ tướng Scholz cũng tuyên bố, rằng Berlin chưa sẵn sàng dỡ bỏ các hạn chế về việc sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Thủ tướng Anh dành biệt lệ cho Tổng thống Ukraine Zelensky

Thủ tướng Anh Keir Starmer mời Tổng thống Volodymir Zelensky đến dự cuộc họp cùng các bộ trưởng trong ngày 19/7, để thể hiện sự ủng hộ đối với nhà lãnh đạo Ukraine.

Một ngày sau khi tổ chức diễn đàn dành cho các nhà lãnh đạo châu Âu tại Cung điện Blenheim, Thủ tướng Starmer tiếp tục nỗ lực nâng cao vai trò của Vương quốc Anh trong các vấn đề quốc tế bằng cách mời Tổng thống Zelensky phát biểu trước nội các của mình.

Văn phòng của ông Starmer cho biết, nhà lãnh đạo nước ngoài gần đây nhất được mời dự một sự kiện như vậy là Tổng thống Mỹ Bill Clinton năm 1997.

Các quan chức Anh cho biết, ông Zelensky sẽ hoan nghênh việc triển khai "lời kêu gọi hành động" chống lại "đội tàu chở dầu bóng tối" gồm 600 chiếc của Nga, được sử dụng để tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Thủ tướng Starmer dự kiến sẽ nhấn mạnh với nhà lãnh đạo Ukraine, rằng Anh sẽ làm nhiều hơn trong những tháng tới để giúp nước này đối phó với Nga, bao gồm một hiệp ước hỗ trợ xuất khẩu quốc phòng mới để giúp Kiev tăng nguồn tài chính xuất khẩu.

Thủ tướng Starmer tuyên bố: “Ukraine đang và sẽ luôn là trọng tâm trong chương trình nghị sự của chính phủ hiện nay và vì vậy thật phù hợp khi Tổng thống Zelensky sẽ có bài phát biểu mang tính lịch sử trước nội các của tôi”.

"Và cùng với các đối tác châu Âu, chúng tôi đã gửi một thông điệp rõ ràng tới những bên đang giúp Nga tránh các biện pháp trừng phạt: Chúng tôi sẽ không cho phép hạm đội tàu hoạt động trong bóng tối của Nga và số tiền tạo ra từ đó đi qua các vùng biển châu Âu và đe doạ an ninh của chúng tôi”.

Khoảnh khắc 7 quả bom FAB lần lượt thả xuống vị trí trí đóng quân của lực lượng Ukraine

Quân đội Nga đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn vào các vị trí đóng quân của lực lượng vũ trang Ukraine ở Volchansk. Theo đó, 7 quả bom FAB được trang bị mô đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh phổ quát UMPC đã tập kích chính xác các mục tiêu quân sự, làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine trong khu vực.

Theo Pravda, Tass
MỚI - NÓNG