Mới đây, Mỹ là quốc gia đầu tiên trong NATO đồng ý viện trợ 31 xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) M1 Abrams cho Ukraine để “khởi động” cho việc sẽ có hàng loạt quốc gia phương Tây khác viện trợ dòng MBT hiện đại không kém là Leopard-2 do Đức sản xuất tới quốc gia đông Âu này.
TPO - Trong phát biểu ngày 1/2, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg nói rằng việc Trung Quốc ngày càng quyết liệt và hợp tác với Nga không chỉ gây rủi ro với châu Á mà cả châu Âu.
TPO - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gửi một lời nhắn mới tới Mátxcơva về cuộc xung đột đang diễn ra với Ukraine, mặc dù lời nhắn này “không mang lại giá trị gì”, theo Ngoại trưởng Sergey Lavrov.
TPO - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg có thể sẽ gây áp lực lên Nhật Bản và Hàn Quốc để buộc các nước này viện trợ quân sự cho Ukraine.
TPO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vừa gửi tín hiệu rằng Ankara có thể chấp nhận để Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước khi có bất kỳ hành động nào đối với nguyện vọng của Thụy Điển.
TPO - Ngày 29/1, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đến Hàn Quốc, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du bao gồm cả Nhật Bản nhằm tăng cường quan hệ với các đồng minh của Mỹ, trong bối cảnh xung đột tiếp diễn ở Ukraine và cạnh tranh gia tăng với Trung Quốc.
TPO - Vào mùa xuân năm ngoái, Warsaw “đã bí mật chuyển giao một số máy bay chiến đấu MiG-29 của mình cho Ukraine, bất chấp việc chính phủ Ba Lan công khai phủ nhận bất kỳ thỏa thuận nào như vậy”, một tờ báo địa phương cho biết.
TPO - Vị tướng mới được giao nhiệm vụ phụ trách chiến dịch của Nga tại Ukraine cho biết nước này phải tiến hành các cải cách quân sự để phản ứng trước khả năng mở rộng của NATO và việc phương Tây sử dụng Kiev để tiến hành một cuộc chiến hỗn hợp chống lại Nga.
TPO - Tờ Foreign Policy (FP) dẫn lời các quan chức và cựu quan chức Mỹ, châu Âu cho biết Ukraine đã nhận được đạn chùm từ Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, Kiev yêu cầu Washington cung cấp loại vũ khí này suốt nhiều tháng nhưng chưa được đáp ứng.
TPO - Canada sẽ mua một hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến (NASAMS) do Mỹ sản xuất để cung cấp cho Ukraine, văn phòng Thủ tướng Justin Trudeau thông báo sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại thành phố Mexico ngày 10/1.
TPO - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolay Patrushev tin rằng tình trạng hỗn loạn ở Ukraine được dàn dựng bởi Washington để tạo ra sự rạn nứt giữa người Nga và người Ukraine, vốn có chung nguồn gốc.
TPO - Ngày 8/1, Thủ tướng Thuỵ Điển bày tỏ tin tưởng rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thông qua đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhưng sẽ không đáp ứng tất cả những điều kiện mà Ankara đưa ra.
TPO - Trả lời phỏng vấn một kênh truyền hình trong nước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov cho biết Kiev đang đổ máu để thực hiện sứ mệnh mà NATO đặt ra cho mình nên mong muốn "phương Tây văn minh" tiếp tục cung cấp vũ khí và đạn dược.
TPO - Ngày 5/1, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg nói rằng sẽ rất nguy hiểm nếu đánh giá thấp Nga và mục tiêu của Tổng thống Vladimir Putin trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.
TPO - Những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Nga và một số nghị sĩ đã yêu cầu kỷ luật các chỉ huy quân đội mà họ cho là phải chịu trách nhiệm về vụ hơn 60 binh sĩ thiệt mạng ở Donetsk.
TPO - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg hôm 1/1 cho biết phương Tây cần chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine, đồng thời cần tiếp tục viện trợ vũ khí cho Kiev.
TPO - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine là điều cần thiết để mang lại hòa bình cho quốc gia Đông Âu này trong thời gian ngắn nhất có thể. Ông tuyên bố rằng Nga sẽ chỉ đồng ý đàm phán hòa bình khi không thể đạt được các mục tiêu của mình về mặt quân sự.
TPO - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga – Dmitry Medvedev trong bài xã luận đăng trên tờ Rossiyskaya Gazeta đã hé lộ suy nghĩ của ông về việc năm 2022 khiến trật tự thế giới thay đổi mãi mãi như thế nào.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Mátxcơva muốn tập hợp người dân lại với nhau, trái ngược với phương Tây – vốn luôn tìm cách chia rẽ đất nước.
TPO - Chính phủ Ukraine đã triển khai chương trình chăm sóc tâm lý do NATO hậu thuẫn, nhằm giúp các binh sĩ nâng cao hiệu quả chiến đấu và giảm căng thẳng sau chấn thương, tờ Daily Beast của Mỹ đưa tin.
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết các sĩ quan tham mưu và chuyên gia NATO đang hiện diện ở tiền tuyến Ukraine, bên cạnh số vũ khí và vật tư trị giá gần 100 tỷ đô la được cam kết viện trợ cho Kiev từ các thành viên của khối.
TPO - Các quan chức NATO đã kêu gọi một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi cả hai nước tiếp tục cáo buộc nhau vi phạm luật pháp quốc tế.
TPO - Bộ Quốc phòng Belarus thông báo nước này đang tiến hành kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, theo lệnh của Tổng thống Alexander Lukashenko.
TPO - Phương Tây nên cân nhắc cách thức giải quyết nhu cầu bảo đảm an ninh của Nga nếu Tổng thống Vladimir Putin đồng ý đàm phán để chấm dứt xung đột ở Ukraine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói trong cuộc trả lời phỏng vấn phát sóng ngày 3/12.
TPO - Bộ trưởng Hội nhập châu Âu - Đại Tây Dương Olga Stefanishina tuyên bố hôm thứ Năm rằng có sự đồng thuận trong nội bộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về việc Ukraine trở thành thành viên của khối.
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nad thông báo nước này đã gửi 30 xe chiến đấu bộ binh BMP-1 tới Ukraine để đổi lấy phương tiện thiết giáp từ Đức.
TPO - Các lãnh đạo NATO đang xem xét khả năng đảo ngược quyết định về việc có nên cung cấp cho Ukraine các máy bay chiến đấu tiên tiến hay không, James Stavridis – cựu quan chức quân sự cấp cao của NATO và Đô đốc Hải quân Mỹ cho biết hôm 29/11.