Trung Quốc đáp trả tuyên bố của NATO

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phát ngôn viên phái đoàn Trung Quốc tại Liên minh châu Âu (EU) nói rằng tuyên bố dự kiến đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đầy “lời lẽ hiếu chiến”, và nội dung liên quan đến Trung Quốc mang tính “khiêu khích và dối trá”.
Trung Quốc đáp trả tuyên bố của NATO ảnh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng phu nhân chụp ảnh chung với các lãnh đạo khác của NATO tại tiệc chiêu đãi, tối 10/7. (Ảnh: Reuters)

Dự thảo tuyên bố chung của NATO nêu rằng Trung Quốc đã trở thành bên hỗ trợ mang tính quyết định đối với Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine, và Bắc Kinh tiếp tục gây ra những thách thức mang tính hệ thống đối với châu Âu và an ninh của lục địa.

“Như chúng ta đều biết, Trung Quốc không phải bên gây ra khủng hoảng Ukraine. Tuyên bố của hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington chứa đầy tư tưởng Chiến tranh Lạnh và giọng điệu hiếu chiến, còn nội dung liên quan đến Trung Quốc đầy khiêu khích, dối trá, kích động và bôi nhọ”, Reuters dẫn lời phát ngôn viên phái đoàn Trung Quốc.

Tại hội nghị lần này, các lãnh đạo NATO nhấn mạnh cam kết sẽ trao tư cách thành viên cho Ukraine, khẳng định quan điểm quyết liệt hơn đối với sự hỗ trợ của Trung Quốc dành cho Nga.

“Quan điểm cốt lõi của Trung Quốc về vấn đề Ukraine là thúc đẩy đối thoại hòa bình và giải quyết chính trị, điều này đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận rộng rãi và đánh giá cao”, phát ngôn viên nói.

Bắc Kinh đưa ra tài liệu 12 điểm từ hơn 1 năm trước, trong đó nêu ra những nguyên tắc chung để chấm dứt xung đột, nhưng không đi vào chi tiết.

Trung Quốc nhiều lần đáp trả chỉ trích của NATO và cảnh báo nguy cơ tổ chức này mở rộng phạm vi hoạt động ra châu Á – Thái Bình Dương.

Lãnh đạo một số quốc gia châu Á, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand và Úc, đang tăng cường hợp tác với tổ chức này giữa những lo ngại về sự quyết liệt của Trung Quốc trên Biển Đông.

Ngày 10/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố: “Chúng tôi kiên quyết phản đối NATO hành động vượt khỏi phạm vi của một liên minh phòng thủ khu vực, xâm nhập vào châu Á – Thái Bình Dương để kích động đối đầu và cạnh tranh, phá vỡ sự thịnh vượng và ổn định ở khu vực này”.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG