Điện Kremlin: Việc cập nhật học thuyết hạt nhân là 'lời cảnh báo' tới phương Tây

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho biết, đề xuất của Tổng thống Vladimir Putin về việc cập nhật học thuyết hạt nhân nên được coi là lời cảnh báo đối với các quốc gia phương Tây, về những gì có thể xảy ra nếu họ ủng hộ hành động tấn công Nga.
Điện Kremlin: Việc cập nhật học thuyết hạt nhân là 'lời cảnh báo' tới phương Tây ảnh 1

Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov. (Ảnh: Tass)

Phát biểu tại một cuộc họp ngày 25/9, Tổng thống Nga Putin nói, học thuyết hạt nhân nên coi hành vi tấn công nhằm vào Nga của bất kỳ quốc gia phi hạt nhân nào - có sự hỗ trợ hoặc tham gia của một quốc gia hạt nhân - là vượt qua "lằn ranh đỏ".

Tuyên bố này ngụ ý rằng, các quy tắc mới sẽ áp dụng cho một cuộc tấn công tiềm tàng của Ukraine vào sâu bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí tiên tiến do Mỹ, Anh hoặc Pháp cung cấp.

Theo nhà lãnh đạo Nga, Mátxcơva cũng sẽ "cân nhắc" sử dụng biện pháp hạt nhân nếu có "thông tin đáng tin cậy" về nguy cơ xảy ra một cuộc không kích hoặc tấn công tên lửa lớn mà một quốc gia khác tiến hành nhằm vào Nga, hoặc đồng minh thân cận nhất - Belarus. Vũ khí được sử dụng trong cuộc tấn công tiềm tàng của đối phương có thể bao gồm bất kỳ thứ gì, từ tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa hành trình, đến máy bay chiến lược và máy bay không người lái.

Bình luận về phát biểu của Tổng thống Putin, ông Peskov cho biết, chắc chắn tất cả các nhà lãnh đạo và nhà phân tích đều hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. "Đặc biệt là trong bối cảnh bế tắc chưa từng có, do sự tham gia trực tiếp của các quốc gia phương Tây - bao gồm cả các cường quốc hạt nhân - vào cuộc xung đột ở Ukraine", ông Peskov nói thêm.

"Đây là tín hiệu cảnh báo từ Nga về hậu quả của việc họ tham gia một cuộc tấn công vào đất nước chúng ta bằng nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm cả các phương tiện phi hạt nhân".

Tổng thống Putin không nói rõ khi nào những thay đổi trong học thuyết hạt nhân của Nga sẽ có hiệu lực. Các quan chức cấp cao của Nga, bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov và người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nói về những thay đổi tiềm tàng đối với học thuyết này trong những tháng gần đây. Hồi cuối tháng 8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết học thuyết "đang được xem xét".

Nhà lãnh đạo Nga từ lâu đã thể hiện lập trường khá dè dặt về vấn đề vũ khí hạt nhân. Hồi tháng 6, ông đã bày tỏ hy vọng rằng "sẽ không bao giờ" xảy ra một tấn công hạt nhân giữa Mátxcơva và phương Tây.

Mátxcơva “không có lý do gì để nghĩ đến” việc sử dụng vũ khí hạt nhân, Tổng thống Putin nói vào thời điểm đó khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St Petersburg.

Cuối tháng 6, ông cũng tuyên bố Nga không cần phải tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu, vì “đối phương chắc chắn sẽ bị loại bỏ trong một cuộc tấn công trả đũa". Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng thay đổi học thuyết vào thời điểm đó.

Theo RT
MỚI - NÓNG