Xung đột Nga - Ukraine ngày 26/9: Ukraine phá hủy kho đạn của Nga ở 'điểm nóng' Pokrovsk

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các sĩ quan của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đã phá hủy một kho đạn dược của Nga tại Donetsk.

Theo Pravda, kho đạn đã bị các đơn vị trinh sát trên không thuộc Lữ đoàn tác chiến Kara-Dah số 15 phát hiện.

"Một vụ nổ xảy ra, khói bốc cao 10m. Lực lượng vệ binh đã phá hủy kho đạn dược của Nga trên mặt trận Pokrovsk", trích báo cáo ngày 25/9.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh lực lượng Nga đang tập trung tấn công trên mặt trận Vuhledar ở Donetsk, trong khi tình hình Pokrovsk - vốn là điểm nóng - được Ukraine đánh giá là đang dần ổn định.

Vuhledar đã chống chọi với nhiều cuộc tấn công kể từ khi xung đột bùng phát, và đã trở thành chìa khóa cho hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía nam Donetsk.

Federico Borsari, thành viên của Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu (CEPA), chia sẻ với tờ Kyiv Independent rằng: "Việc mất Vuhledar không chỉ là đòn giáng mạnh vào tinh thần của lực lượng Ukraine, mà còn là diễn biến rất nghiêm trọng có khả năng đe dọa đến an ninh của toàn bộ khu vực phía tây nam Donetsk do Ukraine kiểm soát, cùng với mối đe dọa đối với sườn phía nam của Pokrovsk".

Ukraine mất hầu hết các nguồn lực ở tỉnh Kursk

Xung đột Nga - Ukraine ngày 26/9: Ukraine phá hủy kho đạn của Nga ở 'điểm nóng' Pokrovsk ảnh 1

Thiếu tướng Apty Alaudinov - chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Akhmat. (Ảnh: Tass)

Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hầu hết các nguồn lực mà họ có khi tiến vào tỉnh Kursk của Nga, Thiếu tướng Apty Alaudinov - chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Akhmat nói với hãng thông tấn Tass.

"Tôi nghĩ sẽ mất vài tháng để đẩy đối phương ra khỏi khu vực này. Trước đó, tôi ước tính rằng chúng ta sẽ mất hai đến ba tháng. Giờ tôi tin rằng chúng ta sẽ cần thêm vài tháng nữa. Nhưng rõ ràng, đối phương đã mất hầu hết các nguồn lực mà họ mang đến đây. Họ đã nhận ra rằng họ không thể tiến lên, bất kể họ làm gì", ông Alaudinov chỉ ra.

Chỉ huy đơn vị Akhmat cũng cho biết, quân đội Ukraine không thể xây dựng hệ thống phòng thủ nhiều lớp ở Kursk. Trong khi đó, lực lượng Nga đã giành lại quyền kiểm soát 12 ngôi làng ở khu vực này.

"Đối phương không còn sức để tiến lên. Họ vẫn đang cố gắng giữ vững những khu vực mà họ đã giành được. Nhưng trong số đó, họ đã mất 12 ngôi làng", ông Alaudinov nói.

Trước đó, ngày 13/9, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo việc giành lại 10 khu định cư ở Kursk bao gồm: Apanasovka, Byakhovo, Vishnevka, Viktorovka, Vnesazannoye, Gordeyevka, Krasnooktyabrskoye, Obukhovka, Snagost và Desyaty Oktyabr. Sau đó, Nga giành lại thêm hai khu định cư là Uspenovka và Borki.

Ông Donald Trump chưa có kế hoạch gặp Tổng thống Ukraine Zelensky

Hãng tin AP cho biết, cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa được lên lịch.

Một thành viên trong đội ngũ hỗ trợ chiến dịch tranh cử của ông Trump tiết lộ, ứng viên đảng Cộng hòa sẽ không gặp Tổng thống Ukraine Zelensky trong tuần này, dù ông Zelensky đang có chuyến thăm Mỹ.

Hiện, chưa có cuộc gặp nào được lên lịch, dù các quan chức Ukraine tuần trước tuyên bố ông Zelensky đã lên kế hoạch gặp ông Trump.

Kiev chưa bình luận về báo cáo mới nhất của AP.

Phát biểu hôm 24/9, ông Trump ca ngợi kinh nghiệm quân sự của Nga, viện dẫn hai sự kiện lớn trong lịch sử là Liên Xô tham gia đánh bại Đức quốc xã hồi Thế chiến II và cuộc tấn công Nga thất bại của Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte, để ám chỉ Mátxcơva sẽ không thua.

Ông Trump một lần nữa thể hiện sự không đồng tình đối với viện trợ của Washington cho Ukraine, nhắc lại rằng nếu được bầu làm tổng thống, ông sẽ nhanh chóng rút Mỹ ra khỏi cuộc xung đột.

Trước đó, ứng viên đảng Cộng hòa nói rằng nếu đắc cử, ông sẽ có thể "hòa thuận" với Nga và Trung Quốc.

Cựu Tổng thống Trump từng nhiều lần khẳng định ông biết cách chấm dứt xung đột ở Ukraine. Trong một cuộc tranh luận với Phó Tổng thống Kamala Harris, ông né tránh câu hỏi rằng liệu ông có muốn Ukraine giành chiến thắng hay không, chỉ nhấn mạnh ông "muốn chấm dứt chiến tranh".

Hai ông Trump và Zelensky đã có cuộc điện đàm đầu tiên sau 5 năm hồi tháng 7. Kiev cho biết, ông Trump nói với lãnh đạo Ukraine rằng "ông ủng hộ Kiev" và sẽ làm "mọi thứ để hỗ trợ Ukraine" nếu được bầu làm tổng thống.

Nga giành thêm thắng lợi ở Donetsk, gia tăng áp lực lên Vuhledar

Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/9 cho biết, quân đội nước này đã giành thêm hai ngôi làng ở Donestk và đang tấn công thị trấn Vuhledar - một cứ điểm của Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hai ngôi làng mà quân đội nước này vừa giành được là Hostre và Hryhorivka (thuộc Donetsk).

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời người đứng đầu Cộng hoà Nhân dân tự xưng Donetsk (do Nga bổ nhiệm) Denis Pushilin cho biết, giao tranh đang diễn ra bên trong Vuhledar, nơi có dân số trước xung đột là 14.000 người.

Trong khi đó, Thống đốc tỉnh Donetsk (do Ukraine bổ nhiệm) Vadym Filashkin nói rằng, quân đội Nga chưa đến vùng ngoại ô Vuhledar, nhưng các nhóm trinh sát của họ đang hoạt động ở đó.

“Lực lượng phòng vệ của chúng tôi đang cố gắng ngăn chặn quân đội Nga. Họ vẫn chưa giành quyền kiểm soát thị trấn”, ông Filashkin tuyên bố.

Khi được hỏi về các báo cáo cho rằng lực lượng Nga đã bao vây Vuhledar, người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho biết: "Đây là động thái tích cực".

Trong tháng 8, lực lượng Nga ở Donetsk đã tiến quân với tốc độ nhanh nhất kể từ đầu xung đột, dù cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga đã buộc Mátxcơva phải phân tán lực lượng.

Vuhledar đã chống chọi với nhiều cuộc tấn công kể từ khi xung đột bùng phát, và đã trở thành chìa khóa cho hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía nam Donetsk.

Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington cho biết, Nga dường như đang tăng cường tấn công Vuhledar nhưng việc giành được thị trấn này sẽ không làm thay đổi đáng kể triển vọng tiến quân xa hơn của Mátxcơva.

Trong khi đó, Federico Borsari - thành viên Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu (CEPA) lại chia sẻ với tờ Kyiv Independent rằng: "Việc mất Vuhledar không chỉ là đòn giáng mạnh vào tinh thần của lực lượng Ukraine, mà còn là diễn biến rất nghiêm trọng có khả năng đe dọa đến an ninh của toàn bộ khu vực phía tây nam Donetsk do Ukraine kiểm soát, cùng với mối đe dọa đối với sườn phía nam của Pokrovsk".

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Đại biểu 'Quốc hội trẻ em' hiến kế cách ngăn học sinh sử dụng thuốc lá điện tử
Đại biểu 'Quốc hội trẻ em' hiến kế cách ngăn học sinh sử dụng thuốc lá điện tử
TPO - Trước thềm phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II, em Trần Lê Hà Vy đã chia sẻ về thực trạng việc sử dụng thuốc lá điện tử, chất kích thích tại một ngôi trường miền núi thuộc tỉnh Lào Cai. Từ đó, Vy hiến kế một số giải pháp nhằm phòng, chống tác hại và ngăn chặn học sinh sử dụng của thuốc lá điện tử theo phong trào.