Xung đột Nga - Ukraine ngày 24/9: Ukraine đưa lính đánh thuê nước ngoài đến tỉnh Kursk của Nga

TPO - Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat (Nga) - Thiếu tướng Apty Alaudinov cho biết quân đội Ukraine đã triển khai lính đánh thuê nước ngoài tại một số khu vực của tỉnh Kursk.

"Chúng tôi biết lính đánh thuê nước ngoài đã được đưa đến Nga và họ đang ở thị trấn Sudzha (tỉnh Kursk). Một số đơn vị nước ngoài đã được triển khai. Chúng tôi đang theo dõi việc này", ông Alaudinov nói.

Tướng Nga chỉ ra rằng, lính đánh thuê nước ngoài đang trực tiếp tham gia các cuộc đột kích. Quá trình phát động cuộc tấn công vào tỉnh Kursk cũng có sự góp mặt của lính đánh thuê, vì "chiến dịch này được tổ chức và chuẩn bị bởi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)".

"Điều đó không có gì phải bàn cãi. Vì tất cả các nguồn lực, bao gồm vệ tinh, sóng vô tuyến và các phương tiện khác... tham gia chiến dịch này đều rất hiện đại".

Trước đó, ông Alaudinov nói với hãng thông tấn Tass rằng, sự xuất hiện của hàng chục huấn luyện viên nước ngoài cho quân đội Ukraine đã được ghi nhận ở khu vực Sudzha.

Nga phóng 81 máy bay không người lái vào Ukraine

Quân đội Nga tấn công Ukraine bằng một tên lửa đạn đạo Iskander-M, hai tên lửa không-đối-đất Kh-59/69 và một tên lửa khác chưa xác định chủng loại vào đêm 23 rạng sáng 24/9.

Nga cũng phóng 81 máy bay không người lái tấn công, nhưng 66 máy bay đã bị bắn hạ ở các tỉnh Kiev, Zhytomyr, Cherkasy, Vinnytsia, Kirovohrad, Poltava, Sumy và Mykolaiv".

13 máy bay không người lái khác của Nga đã biến mất khỏi radar ở một số tỉnh của Ukraine do hoạt động phòng vệ.

Trọng tâm của cuộc không kích là khu vực phía bắc và trung tâm Ukraine.

Lực lượng Ukraine xuyên qua bãi mìn, chọc thủng hàng rào 'răng rồng' ở Kursk

Quân đội Ukraine đã đăng tải đoạn video cho thấy các kỹ sư quân sự nước này tìm đường xuyên qua bãi mìn và hàng rào trên biên giới với tỉnh Kursk của Nga.

"Thật kinh ngạc khi chứng kiến Lữ đoàn công binh số 49 xuyên thủng biên giới Nga lần thứ hai trong một tháng", quân đội Ukraine cho biết.

Video cho thấy các kỹ sư đã tạo ra lối mở qua bãi mìn và hàng rào ở tỉnh Kursk, cho phép quân đội Ukraine tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin trên.

(Nguồn: Pravda)

Trước đó cùng ngày, quân đội Ukraine cho biết, lực lượng thuộc Lữ đoàn tấn công đường không Polissia 95 của Ukraine đã xâm nhập một khu vực khác ở biên giới Nga, nhưng không tiết lộ chi tiết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi đầu tháng tuyên bố, quân đội Ukraine đã kiểm soát 100 khu định cư ở Kursk, trải rộng trên diện tích 1.300 km2. Các nguồn tin Nga bác bỏ con số này. Mátxcơva cho biết đã giành lại một số ngôi làng trong các cuộc phản công.

Theo ông Zelensky, chiến dịch tấn công tỉnh Kursk là một phần của "kế hoạch chiến thắng" mà ông dự định sẽ trình bày với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến thăm Washington vào tháng này.

Theo thống kê mới nhất của Nga, tổng thiệt hại của Ukraine ở Kursk đã vượt quá 16.000 quân nhân, với 126 xe tăng, 57 xe chiến đấu bọc thép, 95 xe chở bộ binh bọc thép, 795 xe bọc thép, 492 ô tô, 124 hệ thống pháo, 29 hệ thống phóng loạt, tám hệ thống HIMARS, tám hệ thống phòng không, 31 trạm tác chiến điện tử, bảy trạm radar phản pháo, hai trạm radar phòng không, 17 xe công binh, bao gồm mười xe dọn chướng ngại vật và một xe rà phá bom mìn UR-77, cũng như một xe cứu hộ bọc thép.

Tổng thống Zelensky nói Ukraine sắp kết thúc xung đột với Nga

Trong cuộc phỏng vấn với ABC News, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky nói rằng đất nước ông đã đến gần hơn hồi kết cho cuộc xung đột với Nga.

"Ukraine đến gần hòa bình hơn chúng ta nghĩ. Chúng tôi đã đến gần hơn hồi kết của cuộc xung đột", ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn phát ngày 23/9.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng kêu gọi Washington và các đối tác khác tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Ông cho rằng chỉ khi Ukraine có được "vị thế mạnh mẽ" mới có thể khiến Nga chấm dứt cuộc xung đột.

Ông Zelensky đến Mỹ từ ngày 22/9 để tham dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và kêu gọi các đối tác hỗ trợ Kiev giành được chiến thắng.

Tổng thống Ukraine sẽ đến Washington vào ngày mai (25/9), để gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris.

Washington và các đồng minh đã hỗ trợ nhiều tỷ đô la cho Ukraine kể từ khi cuộc xung đột nổ ra năm 2022, đồng thời áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt Mátxcơva.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, chỉ có thể bắt đầu đàm phán hòa bình nếu Kiev thừa nhận thực tế mới, nghĩa là quyền kiểm soát của Nga ở các vùng đất phía đông và phía nam Ukraine, đồng thời Kiev phải từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky yêu cầu Nga rút toàn bộ quân về nước và khôi phục biên giới hậu Xô Viết của Ukraine thì mới ngồi vào bàn đàm phán.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Zelensky nói rằng nhà lãnh đạo Nga “sợ” chiến dịch tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk, vì cho thấy Mátxcơva “không thể bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của mình”.

Nga coi chiến dịch quân sự đặc biệt của họ ở Ukraine là hành động phòng thủ, để chống lại phương Tây thù địch.

Theo Pravda, Tass
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về bảo hiểm thất nghiệp
Thông tin mới về bảo hiểm thất nghiệp
TPO - Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) thiết kế theo hướng để doanh nghiệp, người dân dễ tiếp cận chính sách về bảo hiểm thất nghiệp cũng như có các phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.