TPO - Ngày 16/5, tân thủ tướng Sri Lanka cho biết quốc gia này chỉ còn lượng xăng dầu đủ cho 1 ngày nữa, còn bộ trưởng năng lượng kêu gọi người dân không xếp hàng dài trước các cửa hàng nhiên liệu.
TPO - Thủ tướng vừa từ chức của Sri Lanka được cứu trong một chiến dịch lúc rạng sáng nay, khi làn sóng đụng độ bạo lực giữa hai phe biểu tình khiến 7 người thiệt mạng và 217 người bị thương.
TPO - Người phát ngôn của thủ tướng Sri Lanka ngày 9/5 cho biết ông Mahinda Rajapaksa quyết định từ chức sau khi xảy ra đụng độ bạo lực giữa người ủng hộ ông và nhóm chống chính phủ.
TPO - Ngày 6/5, Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa tuyên bố tình trạng khẩn cấp lần thứ hai chỉ trong vòng 5 tuần, nhằm trao cho lực lượng an ninh nhiều quyền lực hơn để xử lý làn sóng biểu tình trên cả nước.
TPO - Ngày 24/4, hàng ngàn sinh viên đại học Sri Lanka kéo đến bao vây nhà Thủ tướng Mahinda Rajapaksa để đòi ông từ chức, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế của đảo quốc ngày càng nghiêm trọng.
TPO - Ngày 7/4, giới chức Mỹ cho biết đã bắt một đối tượng cầm đầu băng đảng yakuza Nhật Bản và 3 người đàn ông Thái Lan đã buôn heroin, ma tuý đá và tìm cách mua tên lửa đất - đối - không để cung cấp cho các nhóm phiến quân ở Myanmar và Sri Lanka.
TPO - Ngày 4/4, một bộ trưởng Sri Lanka thông báo con trai thủ tướng nước này đã nộp đơn từ chức, và nhiều thành viên nội các khác cũng sẽ làm tương tự. Điều này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa ban bố tình trạng khẩn cấp giữa làn sóng biểu tình lan rộng.
TPO - Theo HLV Mano Polking, ông không còn nhiều lựa chọn đối thủ để "tập trận" trong 2 tuần diễn ra FIFA Days khi các đội tuyển mạnh đều đá vòng loại World Cup.
TPO - Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đã đề nghị Trung Quốc tái cơ cấu các khoản nợ để giúp quốc gia Nam Á này vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính ngày càng tồi tệ, văn phòng của ông cho biết trong thông cáo đưa ra ngày 9/1.
TPO - Ông Eliyantha White (48 tuổi) từng tuyên bố có thể giúp chấm dứt đại dịch COVID-19 ở Sri Lanka và nước láng giềng Ấn Độ bằng cách đổ những chậu “nước thánh” xuống sông.
TPO - Bộ trưởng Y tế Sri Lanka, Pavithra Wanniarachchi, đã bị sa thải vì đưa thông tin sai lệch về COVID-19 và quảng bà các phương pháp điều trị không có cơ sở khoa học.
TPO - Sri Lanka đang đối mặt với một trong những thảm hoạ trên biển tồi tệ nhất từ trước đến nay khi một con tàu chở nhiều tấn hoá chất bốc cháy và chìm ở vùng biển phía tây nước này, chính phủ và hải quân nước Sri Lanka cho biết.
TPO - Bộ trưởng Y tế Sri Lanka - bà Pavithra Wanniarachchi đã mắc COVID-19 sau khi công khai sử dụng một loại “thuốc ma thuật” được quảng cáo là có thể tạo miễn dịch suốt đời với virus SARS-CoV-2.
TPO - Tại Sri Lanka, tình trạng bất ổn liên quan đến đại dịch COVID-19 ngày càng gia tăng trong các nhà tù quá tải. Nhiều tù nhân đã tổ chức các cuộc biểu tình trong những tuần gần đây tại một số nhà tù trên toàn quốc khi số lượng ca nhiễm COVID-19 tăng cao trong các cơ sở.
TPO - Trung Quốc vừa lên tiếng phản đối điều họ gọi là hành động bắt nạt của Mỹ đối với Sri Lanka, sau khi Washingon nói rằng quần đảo thuộc Ấn Độ Dương này phải có “lựa chọn khó khăn nhưng cần thiết” trong quan hệ với Trung Quốc.
TPO - Ngày 2-3/7, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka và Bangladesh, hãng hàng không Vietjet Air và các cơ quan chức năng sở tại đã phối hợp thực hiện chuyến bay đưa khoảng 200 công dân Việt Nam từ các nước Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Bhutan và Maldives về nước an toàn.
TP - Chính phủ mới của Sri Lanka muốn đảo ngược thỏa thuận cho Trung Quốc thuê cảng biển có tầm quan trọng chiến lược của nước này vì lý do lợi ích quốc gia.
TPO - Chính phủ của mới của Sri Lanka muốn đảo ngược thỏa thuận cho Trung Quốc thuê cảng biển có tầm quan trọng chiến lược của nước này vì lý do lợi ích quốc gia.
TPO - Tổng thống mới của Sri Lanka - ông Gotabaya Rajapaksa bắt đầu có những động thái tập trung quyền lực khi bổ nhiệm anh trai Mahinda Rajapaksa làm Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính, và một người anh em trai khác làm Bộ trưởng Nông nghiệp.
Tháp Ambuluwawa, nằm trong khu bảo tồn tôn giáo đầu tiên của Sri Lanka, là một công trình kiến trúc xoắn ốc kỳ quái, lối đi càng lên cao càng hẹp đến nỗi bạn phải ôm sát vào tường.
TP - Thế là tròn hai năm, cảng chiến lược Hambantota của Sri Lanka nằm trên tuyến hàng hải Á-Âu được Trung Quốc chăm sóc. Nhiều học giả đánh giá tiếng vang của Hambantota là toàn cầu nhưng bị nhiều nơi bỏ ngoài tai. Hambantota là bài học về nguy cơ mất chủ quyền chỉ vì tiền.
TPO - Ít nhất 17 người bị thương trong một đám rước tôn giáo ở Kotte, Sri Lanka khi hai con voi chạy điên cuồng lao vào đám đông, theo báo cáo địa phương. Cảnh quay cho thấy một con voi chạy nhanh và giẫm đạp lên nhiều người, người điều khiển voi cũng bị rơi xuống đất. Những người bị thương đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.
TPO - Hải quân Trung Quốc hiện nay có tốc độ đóng mới tàu chiến thuộc hàng số 1 thế giới với vài chục con tàu được biên chế mỗi năm. Và cũng có hàng chục tàu chiến mỗi năm bị loại biên. Họ làm gì với những con tàu cũ này?
TPO - Ngày 14/5, cảnh sát Sri Lanka đã tuyên bố lệnh giới nghiêm trên toàn quốc trong ngày thứ hai liên tiếp sau khi xảy ra vụ đụng độ một ngày trước tại vùng Tây Bắc nước này khiến một người thiệt mạng, hàng chục cửa hiệu, nhà cửa và nhà thờ bị phá hoại.
TPO - Sri Lanka đã dỡ bỏ một phần lệnh giới nghiêm ban đêm có phạm vi trên toàn quốc, sau vụ tấn công tồi tệ nhất của các phần tử chống Hồi giáo gây ra, sau vụ đánh bom thảm khốc nhằm vào dịp Lễ Phục sinh.
TPO - Các quan chức an ninh Sri Lanka đã cảnh báo, số phần tử Hồi giáo đứng sau vụ đánh bom tự sát trong dịp Lễ Phục sinh vừa qua đang chuẩn bị lên kế hoạch cho các vụ đánh bom tiếp theo, đáng chú ý, chúng có thể cải trang thành quân nhân.