THẾ GIỚI 24H: Hamas tuyên bố không thả con tin khi chưa đạt được lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một quan chức Hamas có tên Abu Hamid cho biết nhóm này không thể thả các con tin Israel mà họ đang giữ cho đến khi có thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.
THẾ GIỚI 24H: Hamas tuyên bố không thả con tin khi chưa đạt được lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza ảnh 1
Hai con tin Natalie Shoshana Raanan (thứ 2, trái) và Judith Tai Raanan (thứ 2, phải) được Hamas trả tự do ngày 20/10.

Quan chức này cũng cho biết Hamas cần thời gian để xác định vị trí của tất cả những người đã bị các phe phái Palestine đưa đến Dải Gaza trong cuộc tấn công do Israel vào ngày 7/10. Theo ông Hamid, hàng trăm người dân và hàng chục tay súng từ các phe phái Palestine khác nhau đã vào Dải Gaza. Các phe phái này đã bắt giữ hàng chục người, hầu hết là dân thường. Quan chức này nói thêm: “Chúng tôi cần thời gian để tìm họ ở Dải Gaza và sau đó thả họ ra”. Bên cạnh đó các cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza đã giết chết 50 con tin.


Tổng thống Vladimir Putin: 'Vũ khí đang được buôn lậu từ Ukraine sang Nga'. Tuyên bố trên được Tổng thống Vladimir Putin ngày 27/10 đưa ra trong cuộc họp với Hội đồng An ninh Nga. “Cần phải hiểu bằng cách nào mà vũ khí và đạn dược được đưa vào Nga bất hợp pháp, bao gồm cả từ lãnh thổ Ukraine”, ông Putin nói mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết. (XEM CHI TIẾT...)


Ukraine nhận hàng trăm máy bay không người lái tấn công hạng nặng. Ukraine vừa nhận được hơn 200 máy bay không người lái tấn công hạng nặng trong khuôn khổ chương trình cấp nhà nước mang tên "Đội quân máy bay không người lái".(XEM CHI TIẾT...)


Quân đội Israel thông báo mở rộng "các chiến dịch trên bộ" ở Dải Gaza. Theo hãng tin AP, quân đội Israel sẽ mở rộng “các chiến dịch trên bộ” ở Dải Gaza vào tối 27/10 (giờ địa phương) sau khi tăng cường đáng kể các cuộc không kích vào dải đất ven biển này. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari nói: “Sau hàng loạt cuộc tấn công những ngày qua, lực lượng bộ binh sẽ mở rộng chiến dịch vào tối nay.” Thông báo trên được đưa ra sau 2 đêm liên tiếp xe tăng Israel tiến vào Dải Gaza.


Malaysia chọn được quốc vương tiếp theo. Các Hoàng gia Malaysia hôm 27/10 đã bầu ông Ibrahim Sultan Iskandar, tiểu vương của bang Johor, là quốc vương tiếp theo của đất nước. Ông sẽ tiếp quản vị trí của Quốc vương Abdullah Ahmad Shah vào ngày 31/1/2024. Tiểu vương của Johor được biết đến là người thẳng thắn về chính trị, từng tiết lộ mình có mối quan hệ tốt với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.


Liên minh châu Âu họp khẩn cấp về nguồn cung dầu mỏ. Ngày 27/10, nhóm điều phối dầu mỏ của Liên minh châu Âu (EU) đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để thảo luận vấn đề đa dạng hóa nguồn cung dầu mỏ. Theo một quan chức EU, cuộc họp được tổ chức theo đề xuất của Ủy viên EU phụ trách vấn đề năng lượng Kadri Simson nhằm đánh giá rủi ro về nguồn cung dầu mỏ trong trường hợp xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas kiểm soát Dải Gaza lan rộng ra khu vực.


Indonesia bắt giữ 27 nghi phạm thuộc nhóm khủng bố ủng hộ IS. Ngày 27/10, Biệt đội Chống Khủng bố (Densus 88) thuộc Cảnh sát Quốc gia Indonesia (Polri) đã bắt giữ 27 người, được cho là thành viên của Nhóm khủng bố Anshor Daulah. Trao đổi với báo giới, Người phát ngôn Polri - Thiếu tướng Ahmad Ramadhan, cho biết 27 nghi phạm khủng bố nói trên đã bị bắt giữ tại thủ đô Jakarta, tỉnh Tây Java và tỉnh Trung Sulawesi.


Đoàn bác sĩ nước ngoài đầu tiên vào Dải Gaza. Kênh truyền hình Al Hadath đưa tin, ngày 27/10, đoàn bác sĩ nước ngoài đầu tiên đã vào vùng lãnh thổ Dải Gaza bị phong tỏa thông qua cửa khẩu biên giới Rafah. Trước khi qua biên giới, các thành viên trong phái đoàn y tế đã gặp gỡ đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại lãnh thổ Ai Cập. Al Hadath không nêu rõ trong nhóm nhân viên y tế đầu tiên tiến vào vùng đất Palestine có bao nhiêu bác sĩ.


Đan Mạch sửa đổi dự luật cấm đốt kinh Koran. Ngày 27/10, Chính phủ Đan Mạch đã công bố một bản sửa đổi của dự luật quy định hành động đốt các bản sao của kinh Koran nơi công cộng là phạm pháp. Đây là một phần nỗ lực của quốc gia Bắc Âu nhằm xoa dịu làn sóng chỉ trích gay gắt của cộng đồng tín đồ Hồi giáo sau khi liên tục xảy ra các vụ đốt hoặc xúc phạm kinh Koran ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch trong thời gian qua.


Iceland hứng chịu tới 5.500 trận động đất trong 3 ngày qua. Ngày 27/10, Cơ quan Dự báo Khí tượng Iceland (IMO) đã cảnh báo nguy cơ núi lửa phun trào trong bối cảnh Bán đảo Reykjanes ở Tây Nam Iceland đã hứng chịu hơn 5.500 trận động đất nhỏ trong 3 ngày qua. Chuyên gia Matthew Roberts thuộc IMO cho biết: “Những trận động đất này là một dấu hiệu cảnh báo, phần mở đầu của một câu chuyện dài về những vụ phun trào núi lửa sắp tới". Những trận động đất này có độ sâu chấn tiêu khoảng 5 km và có nguyên nhân xuất phát từ việc magma tích tụ trong thời gian dài đã tạo ra áp lực đối với bề mặt Trái đất.

MỚI - NÓNG