THẾ GIỚI 24H: Israel đưa ra cảnh báo bất thường tới người dân, tuyên bố không kích Dải Gaza trên diện rộng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đêm 25/10, Thủ tướng Israel khẳng định sắp mở cuộc tấn công trên bộ vào Dải Gaza bất chấp có tin nước này vừa đồng ý với Mỹ về việc tạm hoãn kế hoạch đổ bộ đến cuối tuần.

Bộ Tư lệnh Phòng thủ Nội địa Israel đêm 25/10 đưa ra cảnh báo bất thường tới cư dân đang sống tại các thị trấn gần biên giới với Dải Gaza, yêu cầu họ tìm nơi trú ẩn ngay lập tức để chuẩn bị cho “một cuộc tấn công trên diện rộng.” Người dân được yêu cầu mang theo thiết bị liên lạc, chuẩn bị thực phẩm, nước uống, chăn, nệm, thuốc và các thiết bị cần thiết khác vào nơi trú ẩn an toàn. Truyền thông Israel cũng dự báo hàng loạt tên lửa hạng nặng sẽ được phóng vào miền Nam Israel.


Chủ tịch Tập đoàn dầu mỏ Lukoil của Nga đột ngột qua đời. Lukoil, Tập đoàn dầu mỏ lớn thứ 2 của Nga, ngày 24/10 thông báo, Chủ tịch tập đoàn này, ông Vladimir Ivanovich Nekrasov đã đột ngột qua đời ở tuổi 66. Tập đoàn dầu mỏ Lukoil cho biết: “Theo kết luận sơ bộ của các bác sĩ, ông Nekrasov qua đời do suy tim cấp tính”. Hãng Reuters đưa tin, tập đoàn dầu mỏ này đã từ chối bình luận thêm về cái chết của ông Nekrasov.


Nghị sỹ Mike Johnson được bầu làm Chủ tịch thứ 56 của Hạ viện Mỹ. Rạng sáng 26/10 (theo giờ Việt Nam), với 220 phiếu thuận, Hạ viện Mỹ đã bầu Hạ Nghị sỹ Mike Johnson thuộc đảng Cộng hòa, đại diện của bang Louisiana, làm Chủ tịch Hạ viện sau 3 tuần chiếc ghế lãnh đạo bị bỏ trống, khiến hoạt động của cơ quan lập pháp này rơi vào tê liệt. Hạ Nghị sỹ Johnson, hiện là Phó Chủ tịch Hội nghị Cộng hòa tại Hạ viện, là người thứ tư được phe Cộng hòa đề cử cho chức Chủ tịch Hạ viện sau khi ông Kevin McCarthy bị phe cực hữu bãi miễn hôm 3/10.


Israel tuyên bố từ chối cấp thị thực cho quan chức Liên Hợp Quốc (LHQ). Israel có động thái đáp trả LHQ sau các phát biểu của Tổng thư ký LHQ – ông Antonio Guterres – về tình hình xung đột ở Dải Gaza. “Do phát ngôn của của Tổng thư ký Antonio Guterres, chúng tôi sẽ từ chối cấp thị thực cho các đại diện của LHQ. Chúng tôi cũng từ chối cấp thị thực cho quan chức phụ trách lĩnh vực nhân đạo của LHQ – ông Martin Griffiths. Đã đến lúc dạy cho họ một bài học”, ông Gilad Erdan – Đại sứ Israel tại LHQ – phát biểu trên sóng truyền hình hôm 25/10.


Đức sẽ gia hạn kiểm soát biên giới với Séc, Ba Lan và Thụy Sĩ thêm 20 ngày. Phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc họp chính phủ hôm 25/10, Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser cho biết, vấn đề này cũng đã được phía Đức thảo luận với các quốc gia láng giềng và thậm chí không loại trừ việc mở rộng thêm các biện pháp kiểm soát thêm 3 tháng nữa, tùy thuộc vào diễn biến của tình hình di cư.


Nhà ga đường sắt ở Moscow tạm thời đóng cửa vì lý do an ninh. Ngày 25/10, Văn phòng báo chí của công ty Đường sắt Moscow (MZD) của Nga cho biết nhà ga xe lửa Kievsky ở thủ đô Moscow đã phải phong tỏa lối vào vì lý do an ninh và hành khách được sơ tán theo yêu cầu của cảnh sát. Bộ phận tra cứu của tập đoàn Đường sắt Nga (RZD) cho biết tình trạng khẩn cấp đã được ban bố sau khi nhận được thông tin cảnh báo tòa nhà của nhà ga đã bị gài bom.


Slovakia có thủ tướng mới. Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova ngày 25/10 đã chính thức bổ nhiệm ông Robert Fico làm thủ tướng mới. Lễ bổ nhiệm được tiến hành tại Phủ Tổng thống và được phát sóng trực tiếp trên các phương tiện truyền thông Slovakia. Đây là lần thứ tư, ông Fico đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Slovakia.


Ukraine tiết lộ khoản thâm hụt viện trợ lớn từ Liên minh châu Âu. Một quan chức hàng đầu Ukraine cho biết Kiev đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn tài trợ nước ngoài vốn được dành cho việc bù đắp thâm hụt ngân sách vào năm tới. Lý do được đưa ra là Liên minh châu Âu có thể chỉ gửi một nửa trong số tiền 19 tỷ USD mà Chính phủ Ukraine mong đợi.


Hàn Quốc, Mỹ tập trận tác chiến đặc biệt chung. Ngày 25/10, quân đội Mỹ cho biết lực lượng Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành tập trận chung tác chiến đặc biệt đa vùng nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến.


Hàn Quốc triển khai hơn 1000 nhân viên cảnh sát đảm bảo an ninh dịp Halloween. Cảnh sát Hàn Quốc cho biết sẽ triển khai hơn 1.000 nhân viên trên những con phố chật hẹp ở thủ đô Seoul đề phòng tình trạng quá tải trong tuần lễ Halloween. Theo đó, từ ngày 27 - 31/10, giới chức thủ đô Seoul sẽ triển khai các biện pháp an toàn tại 16 địa điểm, trong đó có các khu du lịch đặc biệt của Iteawon và Hongdae, phố mua sắm Myeongdong.

MỚI - NÓNG