THẾ GIỚI 24H: Xe tăng Israel 'bắn nhầm' đồn quân sự Ai Cập

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 22/10 thừa nhận 1 chiếc xe tăng của quân đội nước này đã “vô ý” khai hỏa và bắn trúng một đồn quân sự của Ai Cập.
THẾ GIỚI 24H: Xe tăng Israel 'bắn nhầm' đồn quân sự Ai Cập ảnh 1
Khói bốc lên ở biên giới Ai Cập sau vụ bắn nhầm của quân Israel ngày 22/10. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của IDF nêu rõ: “Vụ việc đang được điều tra và các tình tiết đang được xem xét”. IDF bày tỏ “vô cùng lấy làm tiếc về vụ việc này”. Về phần mình, người phát ngôn quân đội Ai Cập xác nhận một số lính biên phòng nước này đã bị thương nhẹ do những mảnh đạn pháo bắn từ xe tăng Israel, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Theo quân đội Ai Cập, phía Israel đã ngay lập tức gửi lời xin lỗi vì “sự cố không có chủ ý” và “đang tiến hành điều tra”. Marwan Bishara, một chuyên gia phân tích chính trị cấp cao của Al Jazeera ở London (Anh) nhận định, sự cố mới có thể làm phức tạp thêm mối quan hệ giữa Israel với Ai Cập. Ông Bishara nói, Cairo từng cảnh báo Tel Aviv về việc giảm các vụ “bắn phá bữa bãi, đang vượt quá tầm kiểm soát vào Dải Gaza”.


Cuộc tấn công Dải Gaza có thể mất ba tháng. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói với các thành viên của Lực lượng Không quân nước này hôm 22/10 rằng cuộc đổ bộ trên bộ của Israel vào Dải Gaza có thể mất tới ba tháng, nhưng sẽ dẫn đến sự tàn vong của Hamas.


Italy giải cứu 245 người di cư. Ngày 22/10, khoảng 245 người di cư đã cập đảo Lampedusa của Italy sau khi được giải cứu khỏi một chiếc thuyền đánh cá dài 20 mét đang trên hành trình di chuyển từ Zuara (Libya) và đối diện với nguy cơ bị lật trên biển. Những người di cư cho biết họ đến từ Syria, Pakistan, Ai Cập và Bangladesh và đã trả cho các đối tượng buôn lậu từ 2.000 đến 5.000 euro/người để vượt biển.


Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ thị nhân viên rời khỏi Đại sứ quán tại Baghdad. Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ thị các nhân viên không đảm trách những công việc mang tính cấp thiết và các thành viên gia đình của họ rời khỏi Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad và Lãnh sự quán Mỹ tại Arbil, Iraq. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, chỉ thị trên mặc dù được công bố trong ngày 22/10, song đã được ban hành từ hôm 20/10 do “những mối đe dọa an ninh ngày càng nghiêm trọng đối với các nhân viên và lợi ích của Mỹ” ở Iraq.


Trung Quốc bắt công dân bị buộc tội làm gián điệp cho Mỹ. Cơ quan tình báo hàng đầu Trung Quốc thông báo, cảnh sát nước này đã bắt giữ một công dân đang làm việc cho một viện quốc phòng vì cáo buộc trở thành gián điệp của Mỹ. Theo Reuters, đây là vụ việc mới nhất phản ánh cam kết cao độ của Bắc Kinh về tăng cường an ninh quốc gia, mở rộng luật chống gián điệp và trấn áp nạn tham nhũng trong nước.


Nổ tại nhà máy điện gần thủ đô của Iran gây thương vong. Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin một vụ nổ xảy ra tại một nhà máy điện gần thủ đô Tehran ngày 22/10 đã làm 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Giới chức địa phương cho biết, vụ nổ xảy ra tại một đường ống dẫn khí đốt đến các tua-bin tại nhà máy điện Parand ở Robat Karim, cách Tehran 50 km về phía Tây Nam. Nguyên nhân vụ nổ được xác định do "sự bất cẩn của nhân viên".


Mỹ, Nhật, Hàn Quốc lần đầu tập trận không quân chung gần bán đảo Triều Tiên. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc hôm 22/10 đã tổ chức tập trận không quân chung lần đầu tiên gần bán đảo Triều Tiên nhằm tăng cường hợp tác an ninh chống mối đe dọa từ Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông cáo của Không quân Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận 3 bên diễn ra ở phía nam bán đảo Triều Tiên, nơi Hàn Quốc và Nhật Bản có các vùng nhận dạng phòng không chồng lấn nhau. Sự kiện quy tụ các máy bay ném bom chiến lược B-52H của Mỹ cũng như các chiến đấu cơ của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tham gia.


Israel đột kích tư gia một lãnh đạo Hamas, bắt nhiều người. Hãng tin AP dẫn lời một số nhân chứng cho biết, quân đội Israel đã đột kích vào nhà ông Saleh al-Aruri, được cho là một lãnh đạo cấp cao nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas của người Palestine ở khu vực Bờ Tây, và bắt giữ các thành viên gia đình ông này, trong đó có một người anh em và 9 người cháu trai của ông. Ông al-Aruri là cấp phó dưới trướng ông Ismail Haniyeh - người đứng đầu tổ chức Hamas, cũng là một trong những người sáng lập cánh quân sự Hồi giáo này.


Israel cảnh cáo các cư dân Dải Gaza không sơ tán. Người Palestine ở Dải Gaza cho biết đã nhận được cảnh báo mới từ quân đội Israel, yêu cầu họ di tản từ phía bắc sang phía nam khu vực, nếu không sẽ bị coi là "ủng hộ khủng bố". Reuters dẫn lời các nhân chứng người Palestine cho biết, các tờ rơi in thông điệp cảnh báo có tên và biểu tượng của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã được thả xuống Dải Gaza từ ngày 21/10. Các cư dân ở đây cũng nhận được các tin nhắn âm thanh với nội dung tương tự gửi vào điện thoại di động.

MỚI - NÓNG