Mỹ điều thêm khí tài đến Trung Đông, Israel không kích hàng loạt mục tiêu ở Dải Gaza

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lo ngại về nguy cơ xảy ra xung đột rộng hơn ở Trung Đông từ cuộc chiến Israel-Hamas khiến Mỹ tiếp tục điều động thêm khí tài quân sự tới khu vực. Trong khi đó, Israel tấn công nhiều mục tiêu ở Dải Gaza và những người ủng hộ Hamas ở Li-băng và Syria.
Mỹ điều thêm khí tài đến Trung Đông, Israel không kích hàng loạt mục tiêu ở Dải Gaza ảnh 1
Người dân kiểm tra thiệt hại sau cuộc tấn công của Israel nhằm vào khu nhà bên dưới nhà thờ Hồi giáo ở Bờ Tây, ngày 22/10. (Ảnh: Reuters)

Các nguồn tin y tế ở Dải Gaza cho biết, hơn 50 người Palestine thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel trong đêm 21/10 vào vùng đất mà Israel đã bao vây toàn diện.

Tại nước láng giềng Syria, tên lửa của Israel tấn công sân bay quốc tế Damascus và Aleppo trong sáng sớm 22/10, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, theo truyền thông nhà nước Syria.

Ở miền nam Li-băng, lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn tiếp tục bắn hỏa lực xuyên biên giới sang Israel để hỗ trợ Hamas. Israel cho biết máy bay của họ đã ném bom các mục tiêu của Hezbollah trong ngày 21/10. Hezbollah thông báo 6 thành viên của họ đã thiệt mạng.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Antony Blinken đã cảnh báo Thủ tướng tạm quyền Li-băng rằng người dân Li-băng sẽ bị ảnh hưởng nếu quốc gia này bị lôi kéo vào cuộc chiến Israel-Hamas.

Khi bạo lực xung quanh biên giới ngày càng gia tăng, Israel hôm nay bổ sung 14 khu dân cư gần Li-băng và Syria vào kế hoạch sơ tán ở phía bắc đất nước.

Israel bắt đầu không kích không ngừng vào Dải Gaza sau khi lực lượng Hamas thực hiện chiến dịch tấn công hôm 7/10, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và hơn 200 người bị bắt làm con tin.

Ngày 21/10, Bộ Y tế Gaza cho biết, các cuộc không kích và tên lửa của Israel đã giết chết ít nhất 4.385 người Palestine, trong đó có hàng trăm trẻ em, khiến hơn 1 triệu trong số 2,3 triệu dân ở vùng lãnh thổ nhỏ bé này phải di dời.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh, Washington sẽ gửi thêm khí tài quân sự tới Trung Đông để hỗ trợ Israel và tăng cường thế trận phòng thủ trong khu vực, sau "những leo thang gần đây của Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này", ám chỉ lực lượng Hezbollah và Phong trào Hồi giáo Palestine.

Ông Austin cho biết, một hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và các tiểu đoàn hệ thống tên lửa phòng không Patriot bổ sung sẽ được điều đến khu vực và nhiều binh lính được đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Washington đã triển khai lực lượng hải quân đáng kể tới Trung Đông trong những tuần gần đây, bao gồm hai tàu sân bay, tàu hỗ trợ và khoảng 2.000 lính thủy đánh bộ.

Tuần trước, hai căn cứ quân sự có lực lượng Mỹ ở Iraq trở thành mục tiêu tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa. Iran trước đó cảnh báo Mỹ chớ can thiệp để hỗ trợ Israel chống lại Hamas ở Dải Gaza.

Israel đã tập trung xe tăng và quân đội gần biên giới với Dải Gaza để chuẩn bị triển khai chiến dịch tấn công trên bộ theo kế hoạch nhằm tiêu diệt Hamas, sau nhiều cuộc chiến tranh bất phân thắng bại giữa hai bên từ khi Hamas giành quyền kiểm soát vùng đất này năm 2007.

“Chúng tôi sẽ tiến vào Dải Gaza … để tiêu diệt các thành viên của Hamas và cơ sở hạ tầng của Hamas”, Trung tướng Herzi Halevi, Tham mưu trưởng quân đội Israel, tuyên bố ngày 21/10.

Phát biểu trong chương trình của đài Fox ngày 22/10, Trung tá Jonathan Conricus, phát ngôn viên quân đội Israel, cho biết, chiến lược của Israel là khiến “Hamas suy yếu, mệt mỏi và mất vị trí, để chuẩn bị cho giai đoạn quân sự tiếp theo của chúng tôi”.

Người Palestine cho biết họ vừa nhận được cảnh báo mới từ quân đội Israel về việc phải di chuyển từ phía bắc xuống phía nam Dải Gaza, và sẽ bị coi là có cảm tình với "tổ chức khủng bố" nếu ở lại.

Cảnh báo được gửi dưới dạng tờ rơi có in tên và biểu tượng của Lực lượng Phòng vệ Israel từ ngày 21/10, đồng thời được gửi đến người dân qua tin nhắn âm thanh trên điện thoại trên khắp Dải Gaza, một vùng lãnh thổ hẹp chỉ dài 45 km.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.