Chiến hạm Mỹ đánh chặn 3 tên lửa phóng từ Yemen về hướng Israel

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 19/10, Lầu Năm Góc cho biết một tàu Hải quân Mỹ ở Biển Đỏ đã bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái do phiến quân Houthi ở Yemen bắn, có thể vào Israel.

Chuẩn tướng Pat Ryder, người phát ngôn Lầu Năm Góc, nói với các phóng viên rằng "3 tên lửa hành trình tấn công mặt đất và một số máy bay không người lái" đã bị một tàu khu trục đánh chặn. Ông nói thêm rằng cuộc tấn công được "lực lượng Houthi ở Yemen phát động", có khả năng nhằm vào các mục tiêu ở Israel.

Con tàu USS Carney khi đó đang tuần tra ở Biển Đỏ, thực hiện nhiệm vụ tăng cường hiện diện quân sự ở Mỹ tại khu vực nhằm duy trì ổn định sau khi cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas ở Dải Gaza nổ ra.

Ông Ryder cho biết, tên lửa được bắn từ Yemen, nơi phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn đang xung đột với chính phủ được liên minh do Ả-rập Xê-út dẫn đầu hậu thuẫn.

Ông cho biết, không có thương vong bên phía người Mỹ và các tên lửa bị đánh chặn có thể đã rơi xuống biển chứ không phải trên đất liền.

“Chúng tôi không thể nói chắc chắn những tên lửa này nhằm vào mục tiêu nào, nhưng chúng được phóng từ Yemen, hướng về phía bắc dọc theo Biển Đỏ”, ông Ryder nói.

“Phản ứng phòng thủ của chúng tôi được thực hiện trước bất kỳ mối đe dọa tương tự nào trong khu vực”, ông cho biết.

Đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định, Washington “có khả năng bảo vệ lợi ích rộng lớn hơn của mình trong khu vực, ngăn chặn leo thang và nguy cơ xung đột mở rộng từ cuộc tấn công của Hamas vào Israel”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ đạo tăng cường hiện diện của lực lượng không quân và hải quân, bao gồm việc điều động hai tàu sân bay, đến Trung Đông để đề phòng cuộc xung đột Israel-Hamas lan sang khu vực. Lầu Năm Góc cũng ra lệnh cho 2.000 binh lính sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết, việc triển lực lượng sẽ cho phép Mỹ “phản ứng nhanh hơn” trước cuộc khủng hoảng, nhưng Nhà Trắng nhấn mạnh họ không có ý định đưa lực lượng chiến đấu của Mỹ vào thực địa.

Truyền thông Mỹ đưa tin, lực lượng sẵn sàng triển khai sẽ đảm nhận vai trò hỗ trợ như y tế và xử lý chất nổ.

Ông Biden vừa có chuyến thăm Israel nhằm thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ dành cho quốc gia này.

Ngày 19/10, khi được báo chí hỏi thông tin lực lượng Mỹ sẽ chiến đấu bên cạnh quân đội Israel để đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của lực lượng Hezbollah ở Li-băng, ông Biden nói điều này "không đúng sự thật".

Tuy nhiên, ông cho biết "quân đội của chúng tôi đang trao đổi với quân đội của họ về những lựa chọn thay thế" trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công của Hezbollah.

Theo AP
MỚI - NÓNG