THẾ GIỚI 24H: Israel ra tối hậu thư cho Hamas, chuẩn bị sẵn sàng tấn công

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã sẵn sàng tấn công trên bộ ở Dải Gaza và tin là họ có thể đạt được các mục tiêu đặt ra. Trong khi đó, người phát ngôn IDF Jonathan Conricus cho biết sẽ không có chiến dịch trên bộ nếu Hamas đầu hàng và thả tất cả con tin.
THẾ GIỚI 24H: Israel ra tối hậu thư cho Hamas, chuẩn bị sẵn sàng tấn công ảnh 1

Hôm 23/10, người phát ngôn IDF Jonathan Conricus tuyên bố quân đội Israel sẽ “giải tán hoàn toàn Hamas” và “đưa người dân của chúng tôi về nhà". “Nếu Hamas bước ra khỏi nơi ẩn náu… và trao trả con tin - tất cả 212 người - và đầu hàng vô điều kiện, chiến tranh sẽ kết thúc”, ông Jonathan Conricus nói. Người phát ngôn Jonathan Conricus nhấn mạnh, nếu Hamas không tuân thủ những điều kiện này, “có lẽ chúng tôi sẽ phải hành động để hoàn thành nhiệm vụ".


Đài truyền hình tại Đức bị đe dọa đánh bom. Ngày 23/10, một số tòa nhà ở thành phố Mainz của Đức đã phải sơ tán sau khi cảnh sát nhận được tin báo đe dọa đánh bom trụ sở một đài truyền hình đặt tại thành phố này.


Latvia cảnh báo chặn tàu Nga ra biển Baltic: Điện Kremlin lên tiếng. Phát biểu trước báo giới hôm 23/10, ông Dmitry Peskov – phát ngôn viên Điện Kremlin – cho biết, Moscow không chấp nhận bất cứ quốc gia nào gây sức ép đối với Nga. “Bất kỳ lời đe dọa nào cũng phải được xem xét một cách nghiêm túc, dù nó đến từ ai. Tuy nhiên, những lời đe dọa đối với Nga là không thể chấp nhận được”, ông Peskov nói.


Israel tấn công hàng trăm “mục tiêu quân sự” ở Dải Gaza. France24 cho biết, máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công hàng trăm mục tiêu trên khắp Dải Gaza, bao gồm cả những khu vực mà thường dân Palestine được yêu cầu tìm nơi ẩn náu, sau khi một chuyến hàng viện trợ nhỏ được phép vào dải đất này. Hiện tại, quân đội nước này đã tăng cường các cuộc không kích nhằm giảm thiểu rủi ro cho binh sĩ trong các giai đoạn tiếp theo.


Bộ Quốc phòng Israel xác nhận đã tiếp nhận 45 chuyến bay chở vũ khí từ Mỹ. Tờ Defense Post ngày 23/10 đưa tin Bộ Quốc phòng Israel xác nhận Mỹ đã thực hiện tổng cộng 45 chuyến bay vận tải quân sự hạng nặng chở nhiều loại vũ khí, trang bị trong đó xe bọc thép tới Israel trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Hamas vẫn đang diễn ra. Chuyến bay chở hàng thứ 45 của Mỹ đã tới Sân bay Ramon ở miền Nam Israel, mang theo nhiều vật tư quân sự trong có cả thiết bị y tế và xe cứu thương tăng cường cho Lực lượng phòng vệ Israel (IDF).


Nga lên kế hoạch phát triển hạm đội Hồ Ladoga. Theo hãng tin Nga Izvestia, Nga đang có kế hoạch thành lập một căn cứ hải quân nhỏ ở khu vực nhằm đối phó trực tiếp với sự mở rộng của NATO và Hồ Ladoga rất có thể trở thành căn cứ triển khai cho các tàu tên lửa hạng nhẹ của Nga. Theo thông tin Izvestia tiết lộ, Bộ Quốc phòng Nga đã có nghiên cứu công phu xác định tính khả thi cho việc vận hành và triển khai các hoạt động quân sự ở vùng hồ này. Dựa trên kết luận được rút ra sau nhiều tháng nghiên cứu sâu rộng, người ta nhận thấy một cụm tàu tên lửa nhỏ có thể hoạt động hiệu quả trên Hồ Ladoga.


Ukraine đã nhận được 22,2 tỷ euro viện trợ tài chính từ EU. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, Bộ Tài chính Ukraine ngày 23/10 cho biết nước này đã nhận được 22,2 tỷ euro (khoảng 23,54 tỷ USD) viện trợ tài chính từ Liên minh châu Âu (EU) kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Nga hồi tháng 2 năm ngoái. Bộ trên thông báo chỉ riêng trong năm nay, EU đã dành 15 tỷ euro (khoảng 15,9 tỷ USD) để hỗ trợ ngân sách trực tiếp cho Ukraine theo chương trình Hỗ trợ tài chính vĩ mô (MFA) quy mô lớn.


Thủ tướng Thái Lan kêu gọi toàn bộ lao động nước này sớm rời Israel. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin ngày 23/10 đã khẩn thiết kêu gọi tất cả lao động Thái Lan rời khỏi Israel, cảnh báo rằng xung đột có thể sẽ lan rộng và leo thang, các trận chiến trên bộ trong tương lai sẽ cản trở nỗ lực sơ tán.


Quân đội Philippines cấm binh sĩ sử dụng ứng dụng "bản sao kỹ thuật số". Theo hãng tin RT, Bộ Quốc phòng Philippines cho biết các ứng dụng yêu cầu người dùng tải ảnh cá nhân của họ lên và sau đó sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo bản sao kỹ thuật số của người đó hiện bị cấm trong lực lượng vũ trang Philippines. Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro Jr. cảnh báo những ứng dụng như vậy có thể gây ra rủi ro về bảo mật.


Người dân Israel đổ xô mua súng, luyện bắn sau cuộc đột kích của Hamas. Các chủ cửa hàng vũ khí tại Israel cho biết doanh số bán hàng hiện tăng chưa từng có do lo ngại bất ổn an ninh kể từ sau cuộc đột kích của lực lượng Hamas. Theo tờ Financial Times, ở vùng ngoại ô thành phố Kefar Sava của Israel, tiếng súng vang lên liên tục trong buổi tập bắn tại thao trường gần đó. Còn tại thành phố Holon, người dân Israel xếp hàng dài quanh một tòa nhà để chờ mua súng.

MỚI - NÓNG