THẾ GIỚI 24H: Israel đồng ý tạm dừng hoạt động quân sự ở Dải Gaza bốn giờ đồng hồ mỗi ngày

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỹ cho biết, Israel đã đồng ý tạm dừng các hoạt động quân sự ở các khu vực tại bắc Dải Gaza bốn giờ đồng hồ mỗi ngày, kể từ 9/11, song hiện vẫn chưa có báo cáo nào về việc giao tranh tạm lắng.
THẾ GIỚI 24H: Israel đồng ý tạm dừng hoạt động quân sự ở Dải Gaza bốn giờ đồng hồ mỗi ngày ảnh 1
Dân thường Palestine sơ tán về phía nam Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Hãng Reuters dẫn lời phát ngôn viên an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, việc tạm dừng trên sẽ cho phép người dân sơ tán dọc theo hai hàng lang nhân đạo và có thể dùng để phóng thích con tin. Quan chức này cho rằng đây là bước đi quan trọng đầu tiên. Tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống, vẫn chưa có báo cáo nào về việc giao tranh đang diễn ra giữa các tòa nhà đổ nát ở bắc Dải Gaza tạm lắng. Hãng CNN dẫn tin từ COGAT - Cơ quan quốc phòng của Israel chịu trách nhiệm về vấn đề dân sự Palestine cho biết, có 80.000 người Palestine đã rời bắc Dải Gaza để đi về phía nam trong ngày 9/11. Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), những con số mà COGAT công bố cho thấy, số lượng người sơ tán đã tăng so với một ngày trước, khi 50.000 người sơ tán khỏi bắc Dải Gaza.


Nga cáo buộc quân đội Ukraine thả bom chùm xuống nhà máy vùng biên giới. Vụ tấn công được cho là xảy ra hôm 8/11, tại một cơ sở sản xuất bơ ở thị trấn Sudzha, cách biên giới Ukraine chưa đầy 10 km. Ông Roman Starovoyt - Thống đốc Vùng Kursk của Nga cho biết tổng cộng có ba quả bom chùm được thả xuống địa điểm này, gây ra một số thiệt hại nhưng không có thương vong. Một quả không phát nổ và đang được đội rà phá bom mìn xử lý. (XEM CHI TIẾT...)


Quan chức Israel xác nhận nước này có vũ khí hạt nhân. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói tuyên bố gần đây của Bộ trưởng Di sản Israel Amichai Eliyahu xác nhận Tel Aviv sở hữu vũ khí hạt nhân. "Trong bối cảnh không chắc chắn về việc sở hữu vũ khí hạt nhân, những tuyên bố của Bộ trưởng Di sản Israel Amichai Eliyahu không chỉ xác nhận sự hiện diện của vũ khí hạt nhân ở đất Israel mà còn cho thấy nước này sẵn sàng xem xét nghiêm túc khả năng sử dụng chúng", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay.


Hơn 20.000 phương tiện mắc kẹt ở biên giới Ba Lan – Ukraine. Ngày 9/11, các quan chức Ba Lan cho biết, cuộc biểu tình của các tài xế xe tải Ba Lan đã dẫn tới tình trạng ùn tắc kéo dài tại các cửa khẩu biên giới dọc biên giới giữa Ba Lan – Ukraine trong nhiều ngày qua. Theo các báo cáo, các công ty vận tải Ba Lan đã biểu tình chặn ba cửa khẩu biên giới với Ukraine kể từ ngày 6/11, yêu cầu cấp lại giấy phép nhập cảnh cho các tài xế xe tải Ukraine đi đến các nước khác trong Liên minh châu Âu.


Ukraine tăng chi tiêu quốc phòng trong năm 2024. Quốc hội Ukraine ngày 9/11 đã thông qua ngân sách nhà nước cho năm 2024, trong đó hướng tới tăng chi tiêu cho quốc phòng. Theo các quan chức Chính phủ Ukraine, quốc gia này sẽ phải đối mặt với khoản thâm hụt ngân sách khổng lồ khoảng 1.580 tỷ hryvnia (43,58 tỉ USD) trong năm 2024. Trong năm 2024, hơn một nửa tổng chi tiêu ngân sách của Ukraine được lên kế hoạch cho lĩnh vực quốc phòng.


Italy và Indonesia điều tàu bệnh viện đến Dải Gaza. Ngày 9/11, Bộ Quốc phòng Italy thông báo đang cử một tàu bệnh viện đến hỗ trợ người dân Palestine ở Dải Gaza và dự kiến sẽ đến "sau vài ngày tới". Người phát ngôn bộ trên cho biết tàu hải quân Vulcano, được trang bị phòng phẫu thuật, chở theo 30 nhân viên y tế, ban đầu hướng tới Cyprus, dự kiến sẽ đến Dải Gaza "trong vài ngày nữa nếu thời tiết cho phép". Tuy nhiên, quan chức này không cho biết tàu sẽ đến gần Dải Gaza đến mức nào.


Ukraine xuất khẩu 3,3 triệu tấn nông sản, kim loại qua hành lang mới ở Biển Đen. Ngày 9/11, Phó Thủ tướng Ukraine Oleksandr Kubrakov cho biết 91 tàu đã xuất khẩu 3,3 triệu tấn nông sản và kim loại thông qua hành lang xuất khẩu mới trên Biển Đen kể từ khi hành lang này bắt đầu hoạt động vào tháng 8/2023. Phó Thủ tướng Ukraine cho biết 6 tàu chở theo 231.000 tấn nông sản đã rời các cảng ở vùng Odessa và đang hướng tới eo biển Bosphorus ở Thổ Nhĩ Kỳ.


Nga phạt 3 công ty nước ngoài vi phạm luật lưu trữ dữ liệu. Một tòa án Nga ngày 9/11 phạt 3 công ty nước ngoài tổng cộng 15 triệu ruble (163.200 USD) do tái phạm luật yêu cầu lưu trữ dữ liệu người dùng Nga trên lãnh thổ Liên bang Nga. Tòa án ở thủ đô Moscow phạt dịch vụ nghe nhạc Spotify 6 triệu ruble do tái vi phạm quy định lưu trữ dữ liệu người dùng Nga. Hồi tháng 6, chính công ty này đã bị phạt 500.000 ruble với lỗi vi phạm tương tự. Dịch vụ đặt phòng khách sạn Airbub bị phạt 6 triệu ruble vì tái vi phạm quy định lưu trữ dữ liệu người dùng Nga. Công ty chuyển phát nhanh United Parcel Service của Mỹ cũng bị phạt 3 triệu ruble.

MỚI - NÓNG