THẾ GIỚI 24H: Đức rút các hệ thống phòng không và nhân viên quân sự khỏi Ba Lan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Đức tuyên bố đang bắt đầu rút dần 3 hệ thống phòng không Patriot và quân đội khỏi Ba Lan.
THẾ GIỚI 24H: Đức rút các hệ thống phòng không và nhân viên quân sự khỏi Ba Lan ảnh 1

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Ảnh: AP

“Vào thứ Sáu (10/11), lực lượng phòng thủ tên lửa và phòng không Đức sẽ hoàn thành nhiệm vụ như một phần trong các hoạt động nâng cao cảnh giác của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)”, hãng tin RIA Novosti dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Đức cho biết hôm 8/11. Theo Bộ Quốc phòng Đức, sau đó nước này sẽ rút dần nhân sự và các đơn vị quân đội liên quan khỏi Ba Lan. Ước tính Đức có hơn 300 binh sĩ đồn trú tại thị trấn Zamosc của Ba Lan.


Hamas mất kiểm soát hoàn toàn khu Bắc Dải Gaza. Ngày thứ 33 trong cuộc tấn công tổng lực của quân đội Israel vào Dải Gaza, cả Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và Phong trào Hồi giáo Hamas cùng tuyên bố giành thắng lợi và gây cho đối phương những tổn thất nặng nề. Trong buổi họp báo tại Tel Aviv chiều 8/11, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel, chuẩn Đô đốc Daniel Hagari khẳng định: sau nhiều ngày hứng chịu các đợt tấn công thọc sâu liên tiếp của bộ binh Israel, Lực lượng Hamas đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực phía Bắc Dải Gaza.


Quan chức Luhansk thiệt mạng vì bị đánh bom xe, Ukraine nhận trách nhiệm. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine ngày 8/11 cho biết ông Filiponenko đã thiệt mạng tại chỗ trong một vụ nổ xe hơi vào sáng sớm. Ông Mikhail Filiponenko, một thành viên trong hội đồng địa phương do Nga thành lập, đã hoạt động tích cực trong phong trào ly khai ở Luhansk từ năm 2014. Ông từng là một trong những chỉ huy hàng đầu của lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân tự xưng Luhansk (LPR), theo Reuters. (Xem chi tiết...)


Mỹ tiến hành không kích ở phía Đông Syria. Ngày 8/11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, quân đội Mỹ đã không kích một cơ sở ở phía Đông Syria được sử dụng bởi Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và các nhóm liên quan. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, cuộc không kích được tiến hành bởi hai máy bay tiêm kích F-15 nhắm tới một kho vũ khí ở phía Đông Syria. Động thái này nhằm đáp trả một loạt các vụ tấn công trong thời gian qua nhắm tới các lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria bởi các nhánh của lực lượng Quds, một đơn vị tinh nhuệ của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.


Anh mở rộng danh sách trừng phạt nhằm vào Nga. Anh đã mở rộng danh sách trừng phạt nhằm vào Nga, đưa 29 cá nhân và tổ chức vào “danh sách đen”. Danh sách cập nhật do Bộ Ngoại giao Anh công bố hôm 8/11 bao gồm công ty Krastsvetmet, công ty khai thác khoáng sản Ural và các công ty khai thác vàng Nord Gold và Highland. Danh sách trừng phạt còn có công ty tái bảo hiểm quốc gia Nga, Paramount Energy & Commodities, Paloma Precious, Fly Bridge và 20 cá nhân, trong đó có các doanh nhân liên quan với các công ty trên.


Chính phủ Ukraine tiếp tục gia hạn tình trạng thiết quân luật. Ngày 8/11, Nghị sỹ Oleksii Honcharenko của Ukraine cho biết Quốc hội nước này đã bỏ phiếu thông qua dự luật về gia hạn 90 ngày tình trạng thiết quân luật, vốn sẽ hết hạn vào ngày 16/11 tới. Theo Tân Hoa xã, Quốc hội Ukraine cũng thông qua dự luật về việc gia hạn lệnh tổng động viên đến ngày 14/2/2024.


Máy bay không người lái của Mỹ bị bắn rơi ở Yemen. Ngày 8/11, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, một chiếc máy bay không người lái của Mỹ đã bị bắn rơi ở ngoài khơi bờ biển Yemen. Quan chức này cho biết chiếc máy bay không người lái MQ-9 Reaper đã bị bắn rơi khi đang hoạt động trong không phận trên vùng biển quốc tế. Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ ở Trung Đông đang đánh giá tình hình liên quan tới vụ việc. Một phát ngôn viên của lực lượng Houthis ở Yemen đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc.


Slovakia tuyên bố chấm dứt cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ngày 8/11, tân Thủ tướng Slovakia - Robert Fico tuyên bố, nước này sẽ chấm dứt việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Theo tân Thủ tướng Robert Fico, Chính phủ Slovakia bác bỏ sáng kiến ​​của chính phủ tiền nhiệm về việc phân bổ một gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 40,3 triệu euro. Kể từ cuộc xung đột Nga - Ukraine diễn ra, Slovakia đã cung cấp cho Ukraine vũ khí, trang thiết bị quân sự trị giá 671 triệu euro. Thủ tướng Robert Fico khẳng định, Slovakia chấm dứt cung cấp vũ khí cho Ukraine, chỉ ủng hộ hỗ trợ nhân đạo và tái thiết cho nước này.


Tổng thống Nga ký sắc lệnh đổi tài sản bị phong tỏa. Ngày 8/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh, theo đó một phần tài sản của các nhà đầu tư nước ngoài bị phong tỏa tại Nga có thể được “đổi” lấy tài sản bị phong tỏa của người Nga. Sắc lệnh đã có hiệu lực kể từ ngày ký.

MỚI - NÓNG