TPO - Ngày 13/5, Hạ nghị sĩ Shri Thanedar của đảng Dân chủ đệ trình nghị quyết luận tội Tổng thống Trump dưới hình thức “quyền ưu tiên”, buộc Hạ viện phải xem xét trong vòng hai ngày làm việc.
TPO - Đài RT ngày 10/5 cho biết, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã đưa ra những nhận xét về 100 ngày đầu tiên của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong cuộc phỏng vấn với ABC News.
TPO - Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho biết ông có được sự ủng hộ rộng rãi trong Thượng viện Mỹ cho một dự luật áp đặt mức thuế quan lên tới 500% đối với các nước mua hàng xuất khẩu chủ chốt của Liên bang Nga.
TPO - Mỹ đề xuất nới lỏng trừng phạt Nga nếu Moscow và Kiev đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài. Kế hoạch đang được thảo luận giữa Washington và các đồng minh châu Âu nhưng vẫn còn nhiều điểm gây tranh cãi.
TPO - Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot ngày 14/4 cho biết Algeria đã yêu cầu 12 nhân viên Đại sứ quán Pháp rời khỏi nước này trong vòng 48 giờ, động thái liên quan đến việc bắt giữ 3 công dân Algeria tại Pháp.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/4 gợi ý rằng Tiktok có thể trở thành một phần của thỏa thuận rộng hơn với Trung Quốc bằng cách trao đổi giữa thỏa thuận mua Tiktok với việc giảm thuế.
TPO - Bắc Kinh ngày 4/4 công bố mức thuế quan và hạn chế bổ sung đối với hàng hóa của Mỹ, như một biện pháp đối phó với mức thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt lên hàng hóa Trung Quốc.
TPO - Ngày 26/3, Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận do Mỹ làm trung gian, theo đó Nga và Ukraine sẽ ngừng các cuộc tấn công vào những địa điểm ở Biển Đen và cơ sở năng lượng.
TPO - Theo tờ Potilico đưa tin, ngày 12/3, Nga tuyên bố sẽ không đưa ra quyết định về lệnh ngừng bắn ở Ukraine nếu chưa nhận được thông tin chi tiết từ Mỹ.
TPO - Báo The Kyiv Post dẫn nguồn tin tình báo mới nhất tiết lộ các quan chức Liên bang Nga tin rằng Mỹ đã đồng ý với “kế hoạch hòa bình” của Điện Kremlin để kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine.
TPO - Ngày 9/3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và tỷ phú công nghệ Elon Musk đã có phản ứng gay gắt với Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski, bác bỏ những lo ngại của ông Sikorski về việc Starlink có thể bị cắt ở Ukraine trong tương lai và thúc giục ông nên biết ơn sự hỗ trợ cho đến nay.
TPO - Hơn 150.000 người Canada đã ký vào bản kiến nghị lên Quốc hội, kêu gọi tước quốc tịch Canada của tỷ phú Elon Musk bởi mối quan hệ liên minh giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump, Guardian đưa tin ngày 24/2.
TPO - Trong cuộc họp báo, khi được hỏi về khả năng từ chức tổng thống, ông Zelensky nói rằng sẵn sàng rời khỏi vị trí của mình nếu điều đó giúp đảm bảo hòa bình cho Ukraine.
TPO - Màn “đấu khẩu” giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky thêm căng thẳng sau cuộc đàm phán Mỹ - Nga tại Saudi Arabia.
TPO - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/2 đã bắt đầu thực hiện các chuyến bay đưa người nhập cư trái phép tới giam giữ tại Vịnh Guantanamo.
TPO - Chính quyền quân sự Myanmar ngày 31/1 đã gia hạn tình trạng khẩn cấp ở nước này thêm 6 tháng nữa, tiếp tục trì hoãn kế hoạch tổ chức tổng tuyển cử với lý do cần có sự ổn định để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra tự do và công bằng.
TPO - Các nguồn thạo tin cho biết, Bộ Tư pháp Mỹ vừa sa thải hơn 10 nhân viên từng tham gia các cuộc điều tra hình sự nhằm vào Tổng thống Donald Trump.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/1 đã tuyên bố áp thuế, hạn chế thị thực và một số biện pháp trả đũa khác đối với Colombia sau khi nước này từ chối tiếp nhận hai chuyến bay chở người di cư bị Mỹ trục xuất.
TPO - Đài truyền hình nhà nước IRIB của Iran ngày 11/1 đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố một căn cứ tên lửa mới nằm dưới lòng đất.
TPO - Ngày 9/1 (giờ địa phương), Tổng tư lệnh quân đội Li-băng Joseph Aoun đã được bầu làm tổng thống nước này, chấm dứt tình trạng bế tắc khiến Li-băng không có nguyên thủ quốc gia kể từ tháng 10/2022.
TPO - Ngày 1/11, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo lệnh trừng phạt mới nhất đối với 11 cá nhân và 4 thực thể liên quan vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hôm 31/10 của Triều Tiên.
TPO - Hàng triệu người dân ở Cuba đã mất điện trong hai ngày sau khi lưới điện quốc gia gặp sự cố do một trong những nhà máy điện lớn nhất bị trục trặc. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel viết trên mạng xã hội X: “Chúng tôi đang ưu tiên tuyệt đối để giải quyết và khắc phục tình trạng khẩn cấp năng lượng nhạy cảm này. Sẽ làm việc không ngơi nghỉ cho đến khi khôi phục hoàn toàn”.