TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.
TPO - Anh vừa công bố gói viện trợ lớn dành cho Ukraine, trị giá 500 triệu bảng Anh (khoảng 617 triệu USD). Gói này sẽ bao gồm tên lửa, xe bọc thép và tàu thuyền.
TPO - Tổng thống Volodymir Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn, rằng nếu Ukraine không nhận được gói viện trợ quân sự đang bị tắc ở Quốc hội Mỹ, lực lượng của nước này sẽ phải rút lui "theo từng bước nhỏ".
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/3 cho biết quân đội nước này đã thực hiện 50 cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác cao, pháo phóng loạt và máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.
TPO - Trong thông báo mới nhất, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết đã phân phát lượng thực phẩm đủ dùng cho 25.000 người dân Gaza vào sáng 12/3, thông qua chuyến hàng vận chuyển thành công lần đầu tiên kể từ ngày 20/2.
TPO - Quan chức Canada cho biết nước này sắp đưa ra quyết định cuối cùng về việc cung cấp tên lửa CRV7 cho Ukraine, với trọng tâm hiện tại là đánh giá sự an toàn trong quá trình vận chuyển chúng.
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng nếu không có viện trợ của Mỹ, Ukraine sẽ không chỉ gặp khó khăn để đạt được bất kỳ thành tựu nào trên chiến trường, mà còn khó có thể tiếp tục tự vệ.
TPO - Ông Chuck Schumer, lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mỹ, đang ở Ukraine để trấn an Tổng thống Volodymir Zelensky rằng Quốc hội Mỹ sẽ phê chuẩn một gói viện trợ nữa, dù thực tế là gói trị giá 60 tỷ USD vẫn mắc kẹt tại Hạ viện.
TPO - Truyền thông Thụy Điển đưa tin nước này đã thông qua gói viện trợ quân sự lớn trị giá 7,1 tỷ SEK cho Ukraine, trong đó bao gồm 10 tàu tấn công nhanh Stridsbat 90.
TPO - Một viện nghiên cứu nhận định Liên minh châu Âu (EU) sẽ phải tăng gấp đôi hỗ trợ quân sự cho Ukraine để lấp vào khoảng trống mà Mỹ để lại, khi dự luật của Nhà Trắng vẫn bị tắc ở Quốc hội.
TPO - Liên minh châu Âu (EU) đã lên kế hoạch cho việc đánh vào nền kinh tế Hungary nếu Budapest chặn gói viện trợ mới cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh của khối trong tuần này, Financial Times đưa tin ngày 28/1.
TPO - Đức sẽ chuyển giao trực thăng quân sự đa năng Sea King MK41 cho Ukraine, đánh dấu lần đầu tiên Berlin cung cấp thiết bị quân sự như vậy cho lực lượng Kiev.
TPO - Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine sáng 24/1 cho biết trong ngày qua, quân đội Nga đã tiến công trên bảy mặt trận, trong đó hoạt động mạnh mẽ nhất là ở mặt trận Avdiivka và Marinka.
TPO - Pháp cam kết cung cấp hàng trăm quả bom cho Ukraine, nhiều khả năng đó là AASM Hammer - vũ khí tấn công đường không có trọng lượng lên đến 1.000 kg.
TPO - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg mô tả tình hình trên chiến trường là cực kỳ khó khăn đối với quân đội Ukraine và kêu gọi không đánh giá thấp Nga.
TPO - Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine và hỗ trợ hợp tác sản xuất quốc phòng trong chuyến thăm Kiev hôm 13/1, chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông kể từ khi đảm nhận vai trò mới vào tuần này.
TPO - Tư lệnh Lục quân Ukraine cho biết Kiev cần thêm máy bay quân sự, chẳng hạn như máy bay tấn công A-10 của Mỹ và máy bay có thể phóng tên lửa hành trình tầm xa.
TPO - Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã bất ngờ có chuyến thăm Kiev để thông báo về việc tăng cường viện trợ quân sự nhằm giúp Ukraine mua vũ khí không người lái mới, bao gồm máy bay giám sát, tấn công tầm xa và xuồng không người lái.
TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky nói với các nhà báo ở Latvia rằng quân đội Ukraine hiện không đạt được thành tựu lớn nào trên mặt trận vì lực lượng Nga đang kiểm soát bầu trời.
TPO - Tổng thống Latvia, Edgars Rinkevics hôm thứ Năm (11/1) đã công bố gói viện trợ quân sự dành cho Ukraine, giúp nước này tăng cường phòng thủ trước các cuộc tấn công của Nga.