Canada cung cấp 800 máy bay không người lái cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Canada tuyên bố chuyển một số lượng đáng kể máy bay không người lái SkyRanger R70 sang Ukraine, tổng trị giá khoảng 95 triệu CAD.

Bộ trưởng Quốc phòng Canada Bill Blair hôm thứ Ba (20/2) cho biết: "Canada duyệt chi hơn 95 triệu CAD (tương đương 73 triệu USD) để cung cấp cho Ukraine hơn 800 máy bay không người lái SkyRanger R70".

Canada cung cấp 800 máy bay không người lái cho Ukraine ảnh 1

Theo ông Bill Blair, những chiếc máy bay không người lái (UAV) do Canada sản xuất này nằm trong số những chiếc UAV tốt nhất trên thế giới cùng loại, đóng vai trò then chốt trong việc giám sát và thu thập thông tin tình báo, đồng thời cũng có thể được sử dụng để vận chuyển và giao hàng. Ottawa hy vọng những chiếc UAV đầu tiên sẽ được chuyển giao cho Kiev vào mùa xuân này.

"SkyRanger R70 có thể vận chuyển khối lượngnặng tới 3,5 kg, bao gồm cả đạn dược. Những máy bay không người lái này sẽ giúp binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến xác định mục tiêu một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. SkyRanger có thể phát hiện từng phương tiện và nguồn nhiệt từ khoảng cách xa và trong điều kiện thời tiết xấu", người đứng đầu Bộ Quốc phòng Canada nhấn mạnh.

Động thái của Canada diễn ra sau thông báo của Pháp về việc sắp cung cấp hàng loạt máy bay không người lái tiên tiến cho Ukraine.

Theo các báo cáo từ Bộ Quốc phòng Canada, kể từ tháng 2/2022, Canada đã cam kết viện trợ hơn 9,7 tỷ CAD cho Ukraine, trong đó có hơn 2,4 tỷ CAD hỗ trợ quân sự. Gần đây, trong cuộc gặp với các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels vào ngày 14/2, ông Blair nói rằng Canada sẽ viện trợ hơn 60 triệu CAD cho Ukraine.

Theo Reuters, Pravda
MỚI - NÓNG