THẾ GIỚI 24H: Nhiều quốc gia từ chối ký tuyên bố chung tại thượng đỉnh hòa bình Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thụy Sĩ cho biết hơn 90 quốc gia đã tham gia các cuộc đàm phán tại hội nghị và đại đa số trong số đó đã chấp thuận thông qua tuyên bố chung, tuy nhiên vẫn còn nhiều quốc gia không đồng thuận.
THẾ GIỚI 24H: Nhiều quốc gia từ chối ký tuyên bố chung tại thượng đỉnh hòa bình Ukraine ảnh 1

Hội nghị hòa bình cho Ukraine tại Thụy Sỹ. (Ảnh: Getty)

Chính quyền Thụy Sĩ – nước chủ nhà tổ chức Hội nghị thượng định về hoà bình cho Ukraine thông báo, nhiều quốc gia bao gồm: Saudi Arabia, Ấn Độ, Nam Phi, Thái Lan, Indonesia, Mexico và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) không chấp thuận ký vào tuyên bố chung cuối cùng sau hội nghị. Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud phát biểu về vấn đề này cho rằng, việc giải quyết tình hình ở Ukraine cần phải có sự hiện diện của Nga, do đó mọi tuyên bố tại hội nghị không có Nga là “vô nghĩa”. Ông Zelensky bày tỏ hy vọng hội nghị này sẽ đặt nền móng cho một giải pháp "công bằng và lâu dài" với Nga. Tuy nhiên, ông không đề cập đến khả năng sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.


Ẩu đả trước trận Serbia gặp Anh ở EURO 2024. Cổ động viên Serbia bị tấn công trước khi đội tuyển nước này gặp Anh ở bảng C VCK EURO 2024 rạng sáng 17/6 (giờ Hà Nội). "Cuộc tấn công xảy ra tại một quán bar khi một nhóm côn đồ nhắm đến những CĐV Serbia đang uống rượu trước trận đấu giữa Serbia và Anh tại EURO 2024", The Independent viết. Hiện tại, chưa rõ đây có phải là cuộc đối đầu giữa những CĐV quá khích của Anh và Serbia hay không.


Houthis phóng tên lửa đạn đạo vào tàu khu trục Mỹ. Ngày 16/6, lực lượng vũ trang Houthis (Yemen) tuyên bố tấn công vào 2 tàu dân sự cùng với 1 tàu khu trục Mỹ ở Biển Đỏ và Biển Ả Rập, theo hãng tin Reuters. Người phát ngôn Yahya Saree của Houthis nói rằng nhóm này đã phóng các tên lửa đạn đạo vào tàu khu trục Mỹ, tên lửa hải quân vào một tàu có tên Captain Paris và máy bay không người lái vào một tàu có tên Happy Condor.


Israel đổ lỗi cho Hezbollah gây leo thang căng thẳng. Ngày 16/6, người phát ngôn quân đội Israel, Chuẩn đô đốc Daniel Hagari đã đưa ra cảnh báo rằng việc phong trào Hezbollah tại Liban gia tăng hỏa lực xuyên biên giới nhằm vào Israel có thể dẫn đến nguy cơ leo thang nghiêm trọng. Ông Hagari tuyên bố: “Thái độ ngày càng hung hăng của Hezbollah đang đẩy chúng ta đến bờ vực của tình trạng leo thang có thể lan rộng hơn, gây ra hậu quả tàn khốc cho Liban và toàn bộ khu vực”. Người phát ngôn quân đội Israel khẳng định: “Israel sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ dân thường - cho đến khi an ninh dọc biên giới của chúng tôi với Liban được khôi phục”.


Thủ tướng Hàn Quốc kêu gọi các bác sĩ hủy kế hoạch đình công. Ngày 16/6, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo kêu gọi các bác sĩ hủy bỏ kế hoạch đình công trong tuần này do đây là một diễn biến có thể làm leo thang tình trạng bế tắc kéo dài hàng tháng giữa chính phủ và cộng đồng y tế. Phát biểu trong một cuộc họp của chính phủ, Thủ tướng Han Duck-soo nhấn mạnh rằng ngay cả khi các bệnh nhân đang kêu gọi các y bác sĩ dừng cuộc đình công tập thể, các nhân viên ngành y vẫn không thay đổi quyết định của họ.


14 người Jordan tử vong trong lễ hành hương Hajj. Ngày 16/6, Jordan xác nhận 14 công dân nước này đã tử vong và 17 người mất tích khi đang thực hiện lễ hành hương Hajj tại Saudi Arabia. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Jordan Sufian Qudah cho biết nước này đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan của Saudi Arabia để tiến hành việc chôn cất hoặc đưa người quá cố về nước theo yêu cầu của gia đình họ. Đồng thời, chính quyền Saudi Arabia đang tiếp tục tìm kiếm 17 người mất tích.


Israel tuyên bố tạm dừng hoạt động quân sự ở phía Nam Dải Gaza. Ngày 16/6, quân đội Israel thông báo sẽ thực hiện "tạm dừng hoạt động quân sự mang tính chiến thuật" hằng ngày tại một phần phía Nam Dải Gaza vào ban ngày để tạo điều kiện cho việc vận chuyển hàng viện trợ. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các tổ chức nhân đạo quốc tế cảnh báo cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng gia tăng nghiêm trọng tại Dải Gaza.


Quan chức Nga nói khoảng 20 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đang tham gia xung đột ở Ukraine. Thành viên của Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Sergey Tsekov tuyên bố khoảng 20 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine. “Trên thực tế, khoảng 20 quốc gia đang tham gia cuộc chiến với Nga, những quốc gia này đều là thành viên NATO, ủng hộ và cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tôi tin rằng họ đang trong tình trạng chiến tranh với Nga”, hãng thông tấn Tass dẫn lời ông Tsekov.

MỚI - NÓNG