THẾ GIỚI 24H: Thời tiết ảnh hưởng tới xung đột Nga- Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 14/11, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) đã công bố báo cáo về ảnh hưởng của thời tiết đối với cuộc xung đột tại Ukraine.
THẾ GIỚI 24H: Thời tiết ảnh hưởng tới xung đột Nga- Ukraine ảnh 1

Phát ngôn viên lực lượng mặt đất Ukraine Volodymyr Fityo nói rằng, mưa và bùn đang làm giảm tốc độ tiến công ở vùng Donbass. Trong khi đó, đại diện Lữ đoàn Số 14 của Ukraine tiết lộ rằng, sương mù và mưa lớn đang cản trở các hoạt động trinh sát của cả Nga và Ukraine, khiến cho số cuộc tập kích giảm đi. "Mưa lớn làm lá cây rụng nhiều, khiến cho việc che dấu phương tiện quân sự trở nên khó khăn hơn. Nhiều con đường bị bùn che lấp, khiến hoạt động hậu cần bị gián đoạn", một sĩ quan Ukraine cho biết. Về phía Nga, quân đội nước này đang giảm tần suất tập kích vì thời tiết. "Moscow đang phóng nhiều bom và tên lửa hơn trong mỗi lần không kích, để bù đắp cho số lần tập kích", báo cáo của ISW viết.


Liên minh châu Âu (EU) sẽ cấp 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraine. Theo Guardian, trong ngày 14/11, Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng các quốc gia EU đã có cuộc họp tại Brussels, Bỉ. Tại đây, Ủy viên phụ trách công nghiệp EU Thierry Breton cho biết, mục tiêu chuyển giao 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraine vào mùa xuân năm 2024 có thể thực hiện được. Nhiều quan chức EU cũng cho rằng còn quá sớm để tuyên bố liên minh không thể đạt được mục tiêu đề ra, dù ngày càng có nhiều thành viên tỏ ra hoài nghi.


Slovakia ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia - Robert Kaliniak đã thông báo cho Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg rằng nước này sẽ không tiếp tục cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine. Tuy nhiên, Slovakia vẫn tiếp tục cung cấp cho Ukraine nhiều viện trợ nhân đạo và hỗ trợ kỹ thuật, những thứ mà theo Slovakia là “việc sử dụng chúng sẽ không gây tử vong”.


Lính đánh thuê chuyển hướng từ Ukraine sang Israel. Trang Military Watch ngày 13/11 cho biết, một số lượng lớn lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine đang chuyển tới Israel. Điều này cho thấy sự chú ý của phương Tây với Ukraine đang bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột ở Trung Đông. "Lực lượng lính đánh thuê nước ngoài từng hoạt động tại Zaporizhzhia đang rời Ukraine tới Israel. Lực lượng này gồm sĩ quan tình báo và quân sự chuyên nghiệp, thành viên các tập đoàn quân sự tư nhân, và những người tình nguyện hỗ trợ Kiev", nguồn tin của Military Watch tiết lộ.


Số người chết vì xung đột ở Dải Gaza tăng lên 12.600 người. Theo Văn phòng Truyền thông của Hamas, đến nay đã có 11.200 người Palestine thiệt mạng và 29.000 người bị thương. Hơn 70% số người bị thương là trẻ em. Quân đội Israel thông báo kể từ ngày 7/10, bộ binh và không quân nước này đã tiến hành 4.300 cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Hamas. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm qua (14/11) cho biết họ đã tiêu diệt một số chỉ huy Hamas trong các cuộc không kích ở Dải Gaza, trong đó có Yakub Ashur, chỉ huy lực lượng tên lửa chống tăng dẫn đường và Hamis Dababash, cựu giám đốc bộ phận tình báo của Hamas.


Israel - Hamas sắp đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tình hình chiến sự tại Trung Đông có thêm diễn biến mới, khi cánh vũ trang của phong trào Hamas ở Dải Gaza cho biết lực lượng này sẵn sàng trả tự do cho 70 con tin Israel, gồm phụ nữ và trẻ em, để đổi lấy lệnh ngừng bắn kéo dài 5 ngày.


Tổng thống Nga phê chuẩn sửa đổi luật bầu cử. Ngày 14/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn sửa đổi luật bầu cử tổng thống của nước này. Luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày đăng tải chính thức (14/11).


Nga và Ấn Độ tăng cường hợp tác quốc phòng. Truyền thông Nga ngày 14/11 đưa tin, Nga và Ấn Độ đã ký hợp đồng cung cấp và tổ chức sản xuất tổ hợp tên lửa phòng không vác vai Igla S. Ngoài ra, hai bên cũng đang thảo luận về hợp tác sản xuất khí tài quân sự trang bị cho máy bay chiến đấu phiên chế Không quân Ấn Độ.


Hàn Quốc và Mỹ tập trận hải quân chung. Từ ngày 13- 16/11, quân đội Hàn Quốc và Mỹ tiến hành cuộc tập trận hải quân chung trên vùng biển phía Đông của Bán đảo Triều Tiên. Với các hoạt động diễn tập chống ngầm và đối phó với các chiến dịch tác chiến đặc biệt của đối phương, cuộc tập trận nhằm tăng cường thế trận phòng thủ và khả năng tương tác của hai nước đồng minh.


Phần Lan chuẩn bị đóng cửa biên giới với Nga. Hôm 14/11, Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan Mari Rantanen nói cơ quan này chuẩn bị đề xuất đóng cửa các trạm kiểm soát biên giới với Nga “để phòng ngừa mối đe dọa nghiêm trọng đối với trật tự công cộng, an ninh quốc gia cũng như sức khỏe cộng đồng”. Theo Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan, quyết định cuối cùng sẽ dựa trên động thái của Nga. Vị này nói Nga đã thay đổi chính sách biên giới, cho phép những người di cư bất hợp pháp tràn vào Phần Lan.

MỚI - NÓNG