Nga liên tiếp phá hủy tên lửa Neptune của Ukraine ở Biển Đen

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy hai tên lửa chống hạm Neptune của Ukraine trên Biển Đen, ngoài khơi bờ biển Crimea.

"Vào khoảng 10h40 ngày 17/11, lực lượng vũ trang Ukraine đã nỗ lực thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa chống hạm Neptune nhằm vào các mục tiêu quân sự của Nga ở bán đảo Crimea. Tuy nhiên, các hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy thành công hai tên lửa trên Biển Đen, gần bờ biển Crimea", Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Nga liên tiếp phá hủy tên lửa Neptune của Ukraine ở Biển Đen ảnh 1

Trước đó, Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhaev cũng cho biết cảnh báo không kích được ban bố ở Sevastopol. Theo thông tin do thống đốc cung cấp, lượng phòng không khu vực đã bắn hạ hai mục tiêu trên không..

Đây không phải lần đầu tiên Nga tuyên bố bắn hạ tên lửa Neptune. Trước đó, vào cuối tháng 8 và đầu tháng 10 năm nay, Nga đã đánh chặn loạt tên lửa loại này trên khu vực Biển Đen.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, quân đội Nga đã phá hủy 5 tàu đổ bộ của lực lượng vũ trang Ukraine khi chúng đang cố gắng vượt sông Dnieper.

Tên lửa Neptune do văn phòng thiết kế Luch phát triển, dựa trên tên lửa chống hạm Kh-35 cận âm của Liên Xô, với tầm bắn, mục tiêu và thiết bị điện tử được cải tiến đáng kể.

Trọng lượng của tên lửa là 870 kg với khối lượng đầu đạn mang theo là 150 kg. Tên lửa có phạm vi hoạt động lên tới 280 km, tốc độ khoảng 900 km/h. Tên lửa Neptune có hệ thống dẫn đường quán tính với radar chủ động dẫn đường ở giai đoạn cuối của chuyến bay. Độ cao bay trên mặt nước thay đổi từ 3 đến 10 mét. Tên lửa này sẽ có hiệu quả chống lại các tàu có lượng giãn nước lên tới 5.000 tấn cũng như tàu khu trục nhỏ.

Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Mưa dông gián đoạn kéo dài tại Hà Nội
Mưa dông gián đoạn kéo dài tại Hà Nội
TPO - Thông tin dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, những ngày trong tuần tới đây (7 -9/5) khu vực miền Bắc, thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì mát mẻ do chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh yếu, gây mưa dông gián đoạn.