Quan chức Nga nói ‘địa ngục’ đang chờ quân Ukraine sau khi vượt sông Dnieper

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng Nga đang tấn công các đơn vị Ukraine sau khi họ vượt sông Dnieper sang tả ngạn, một quan chức của Nga cho biết.
Quan chức Nga nói ‘địa ngục’ đang chờ quân Ukraine sau khi vượt sông Dnieper ảnh 1

Một đoạn sông Dnieper. (Ảnh: AP)

Lực lượng Nga kiểm soát một phần vùng Kherson ở miền nam Ukraine từ sau chiến dịch phản công của Kiev hồi năm ngoái, khiến Nga phải rút lực lượng về tả ngạn con sông.

Ngày 14/11, Ukraine cho biết lực lượng của họ đã giành được chỗ đứng sau khi vượt sang tả ngạn sông Dnieper. Điều này có thể báo hiệu khởi đầu mới cho một cuộc tiến quân đến bán đảo Crimea. Ngày 15/11, Ukraine cho biết họ đã bắt đầu đẩy lùi lực lượng Nga ở tả ngạn sông.

Ông Vladimir Saldo, một quan chức địa phương được Nga bổ nhiệm, viết trên Telegram rằng các đơn vị Ukraine đã vượt qua sông. Đây là sự xác nhận đầu tiên từ phía Nga về việc này. Ông Saldo nói rằng Ukraine triển khai nhiều lực lượng hơn “các phương tiện của chúng tôi có thể tiêu diệt”.

Vị quan chức cho biết Ukraine đã điều động thêm lực lượng, nhưng bị chặn ở làng Krynki, nơi “địa ngục rực lửa” đang chờ đợi họ.

“Bom, tên lửa, đạn dược từ hệ thống súng phun lửa hạng nặng, đạn pháo và máy bay không người lái đang bay về phía họ... Chỉ trong 2-3 ngày qua, tổng thiệt hại của đối phương đã lên tới khoảng 100 binh lính”, ông Saldo viết.

Trong khi đó, cuộc khảo sát tại 21 quốc gia do Hội đồng Quan hệ đối ngoại châu Âu (ECFR) và ĐH Oxford thực hiện và công bố ngày 15/11 cho thấy, kết quả cuộc xung đột ở Ukraine được coi là yếu tố “quyết định và thậm chí mang tính sống còn” đối với tương lai của phương Tây.

Phần lớn những người được hỏi ở bên ngoài châu Âu và Mỹ cho biết họ coi phương Tây là trở ngại lớn cho hòa bình hơn là Nga, và nhiều người vẫn tin Mátxcơva sẽ là bên chiến thắng cuối cùng trong cuộc xung đột.

Theo CNBC
MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.