THẾ GIỚI 24H: Campuchia lập nhóm chuyên trách giải quyết bức xúc trên mạng xã hội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tân Thủ tướng Campuchia Hun Manet sẽ thành lập một đội can thiệp đặc biệt và một đội phản ứng nhanh để theo dõi, tập hợp và hành động giải quyết những bức xúc mà người dân nêu trên mạng xã hội. Thông tin được tờ Khmer Times đăng tải ngày 31/8.

Kế hoạch theo dõi mạng xã hội nhằm nắm bắt các vấn đề của người dân được ông Hun Manet đề cập trong cuộc họp với 18.000 công nhân. Theo đó, Thủ tướng Hun Manet cho biết, ông thường xuyên theo dõi Facebook và TikTok để biết loại khiếu nại và vấn đề mà người dân mong muốn được giải quyết nhanh nhất có thể. Nhiệm vụ này từ nay sẽ do nhóm can thiệp đặc biệt đảm nhận để giúp đỡ Thủ tướng cũng như người dân. Đây là nỗ lực mới nhất của nhà lãnh đạo trẻ Campuchia, mang một luồng gió mới và kỳ vọng đem đến nhiều thay đổi tích cực hơn nữa cho đất nước.


Ukraine tuyên bố thử thành công vũ khí tầm bắn 700km. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 31/8 cho biết nước này đã thử thành công vũ khí tầm xa sản xuất trong nước, trong khi quan chức an ninh hàng đầu Kiev tuyên bố một chương trình tên lửa mới đang được triển khai. “Sử dụng thành công vũ khí tầm xa của chúng ta: mục tiêu đã bị bắn trúng ở khoảng cách 700 km”, Tổng thống Ukraine Zelensky đăng thông báo trên Telegram, đề cập đến một cuộc tập trận của Bộ Công nghiệp Chiến lược. Ông Zelensky không nêu rõ loại vũ khí nào được sử dụng hoặc mục tiêu là gì.


Nga tuyên bố ngăn chặn nhóm tấn công vào Vùng Bryansk, thu nhiều vũ khí phương Tây. Lực lượng an ninh Nga tuyên bố đã ngăn chặn một nhóm Ukraine đang tìm cách tiến hành các hoạt động phá hoại nhằm vào Vùng Bryansk của Nga. Theo báo cáo sơ bộ, hai chiến binh Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc đọ súng, năm người bị bắt, trong đó có ba người bị thương. Phía Nga cho biết nhóm chiến binh Ukraine “mang theo kho vũ khí ấn tượng”, bao gồm súng tự động do Mỹ sản xuất được trang bị bộ giảm thanh, thiết bị nổ mạnh, thiết bị nhìn đêm, cùng một lượng lớn lựu đạn và đạn dược tiêu chuẩn NATO. (XEM CHI TIẾT...)


Việt Nam phản đối hành vi dùng vũ lực với tàu cá ở Hoàng Sa. Một tàu cá Việt Nam bị tấn công khi đang hoạt động trong vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đại diện Bộ Ngoại giao vừa lên tiếng phản đối mọi hành vi sử dụng vũ lực đối với các tàu cá của Việt Nam hoạt động bình thường trên biển.(XEM CHI TIẾT...)


Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace từ chức. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã gửi thư từ chức tới Thủ tướng Rishi Sunak, đồng thời nhắc nhở ông Sunak không nên coi quốc phòng là một lĩnh vực có thể “chi tiêu tùy ý”. Trước đó vào tháng 7/2023, Bộ trưởng Wallace cho biết ông muốn từ chức sau 4 năm lãnh đạo Bộ Quốc phòng và sẽ thôi giữ chức nghị sĩ trong cuộc bầu cử tiếp theo để “theo đuổi những cơ hội mới”. Trong lá thư từ chức của mình, ông Wallace nhắc lại lời kêu gọi chính phủ không nên nhắm đến lĩnh vực quốc phòng để cắt giảm chi tiêu. Ông nhận định, quân đội Anh giờ đây “hiện đại hơn, được tài trợ tốt hơn và tự tin hơn” khi ông nhậm chức vào năm 2019.


Tổng thống Lukashenko chỉ trích NATO tập trận gần biên giới Belarus. Tổng thống Alexander Lukashenko cho rằng các nước NATO đang kiên trì thúc đẩy chính sách mở rộng liên minh và tiến hành các cuộc tập trận khiêu khích gần biên giới Belarus. Theo ông Lukashenko, các quốc gia NATO đang biện minh cho những hành động đó bằng một số mối đe dọa được cho là xuất phát từ lãnh thổ Belarus. Ông nói rằng các nhà lãnh đạo Ba Lan và các nước vùng Baltic cáo buộc Belarus có ý định “gây hấn vô căn cứ”.


Niger tước quyền miễn trừ ngoại giao của Đại sứ Pháp. Trong diễn biến đáng chú ý mới nhất liên quan đến căng thẳng giữa chính quyền quân sự Niger và chính phủ Pháp, hôm 31/8, Bộ Ngoại giao của chính phủ lâm thời Niger ra thông báo tước bỏ quyền miễn trừ ngoại giao của Đại sứ Pháp tại Niamey, đồng thời chỉ thị cho lực lượng cảnh sát thực hiện việc trục xuất nhà ngoại giao này cùng gia đình về nước.


Ông Trump không nhận tội trong vụ lật ngược kết quả bầu cử ở Georgia. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không nhận tội đối với các cáo buộc cố gắng lật ngược kết quả bầu cử Tổng thống năm 2020 ở bang Georgia do luật sư quận Fulton, bà Fani Willis đưa ra nhằm chống lại ông. Đây là lần thứ 4 ông Trump không nhận tội đối với những cáo buộc hình sự kể từ khi rời Nhà Trắng. Trong vụ việc lần này, ông Trump bị cáo buộc 13 tội, gồm cả gian lận, trong những nỗ lực bị cho là nhằm đảo ngược kết quả bầu cử Tổng thống năm 2020 tại bang Georgia. Một số nhân vật cùng bị truy tố với ông Trump cũng không nhận tội và tuyên bố không tới tòa.

MỚI - NÓNG