THẾ GIỚI 24H: Liên Hợp Quốc cảnh báo nạn buôn người vào các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên Hợp Quốc cảnh báo nhiều người bị lừa bán đến các trung tâm tội phạm lừa đảo ở Đông Nam Á và bị ép tham gia các hành vi lừa đảo qua mạng.
THẾ GIỚI 24H: Liên Hợp Quốc cảnh báo nạn buôn người vào các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á ảnh 1
Các nạn nhân bị lừa đến một trung tâm lừa đảo trực tuyến ở tỉnh Pampanga (Philippines). Những nạn nhân này được cảnh sát Philippines giải cứu vào tháng 5/2023.

Ngày 29/8, Liên Hợp Quốc (LHQ) công bố báo cáo cho biết nhiều người bị lừa bán vào các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á và phải đối mặt các hành vi tra tấn, quấy rối tình dục. Tại các trung tâm lừa đảo này, các nạn nhân cũng bị ép tham gia các hành vi lừa đảo qua mạng, theo đài CNA. “Những người bị ép làm việc trong các trung tâm lừa đảo này phải chịu sự đối xử vô nhân đạo và bị buộc phải thực hiện tội ác. Họ là nạn nhân. Họ không phải tội phạm" - ông Volker Turk, người đứng đầu cơ quan nhân quyền của LHQ, nói. Theo báo cáo của LHQ, các trung tâm lừa đảo tạo ra doanh thu lên tới hàng tỉ USD mỗi năm.


Mỹ thông báo gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 250 triệu USD cho Ukraine. Theo hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 29/8 (giờ địa phương) thông báo Mỹ sẽ cung cấp một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 250 triệu USD. Gói viện trợ nói trên bao gồm thiết bị rà phá bom mìn bổ sung, các tên lửa cho hệ thống phòng không, đạn pháo, hơn 3 triệu viên đạn dành cho vũ khí nhỏ cùng một số hệ thống khí tài khác.


Lãnh đạo Wagner đã được tổ chức lễ tang kín đáo. Hãng tin CNN ngày 29/8 dẫn nguồn Concord Management, công ty mà ông Yevgeny Prigozhin sở hữu, cho biết lễ tang lãnh đạo Wagner đã được tổ chức một cách kín đáo. Concord Management không nêu rõ thời điểm diễn ra lễ tang. “Những người muốn nói lời từ biệt có thể đến viếng nghĩa trang Porokhovskoe ở St. Petersburg”, công ty cho biết trong một thông báo. (XEM CHI TIẾT...)


Nhật Bản đưa Việt Nam vào danh sách hỗ trợ an ninh. Bộ Ngoại giao Nhật Bản có kế hoạch cung cấp gói hỗ trợ an ninh 5 nghìn tỷ yen (34,1 triệu USD) trong năm tài khóa 2024 cho 6 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Asahi Shimbun đưa tin ngày 28/8. Số tiền đó cao gấp đôi khoản dành cho 4 quốc gia đang được hỗ trợ trong năm tài khóa 2023. (XEM CHI TIẾT...)


Hungary nói Liên minh châu Âu đang trong "tình trạng rất tồi tệ". Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto hôm 29/8 cho biết Liên minh châu Âu (EU) ngày càng yếu đi do phản ứng của Brussels đối với cuộc khủng hoảng Ukraine. Phát biểu tại Diễn đàn Chiến lược Bled ở Slovenia, ông Peter Szijjarto cho rằng EU đã suy yếu quá nhiều, giờ đây khối này mong muốn các quốc gia Nam Tư cũ gia nhập. Ngoại trưởng Peter Szijjarto thừa nhận, EU “đang ở trong tình trạng rất tồi tệ”, đồng thời mô tả tình hình hiện tại của EU “tồi tệ hơn bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ, về mặt an ninh, kinh tế và cung cấp năng lượng”.


Hàn - Mỹ - Nhật tập trận phòng thủ tên lửa ứng phó với Triều Tiên. Giới chức Hàn Quốc ngày 29/8 thông báo nước này cùng Mỹ và Nhật đã khởi động cuộc tập trận phòng thủ tên lửa ba bên trên các vùng biển quốc tế ở phía nam bán đảo Triều Tiên. Hải quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận có sự tham gia của ba tàu khu trục trang bị hệ thống Aegis gồm ROKS Yulgok Yi I của Hàn Quốc, USS Benfold của Mỹ và JS Haguro của Nhật.


Pháp kết án khoảng 2.000 người tham gia biểu tình bạo lực. Ngày 29/8, Bộ trưởng Tư pháp của Pháp, ông Eric Dupond-Moretti cho biết tòa án nước này đã kết án khoảng 2.000 người liên quan đến các cuộc biểu tình bạo lực trên toàn quốc hồi cuối tháng 6 vừa qua. Bộ trưởng Dupond-Moretti thông báo trong số 2.107 người được đưa ra xét xử, có 1.989 người bị kết án và 1.789 người nhận án phạt tù. Ông đã kêu gọi các thẩm phán có phản ứng "nhanh chóng, kiên quyết và nhất quán" trước vụ bạo lực tồi tệ nhất bùng phát ở các thành phố của Pháp kể từ năm 2005.


Rơi trực thăng Mi-8 tại Nga, 3 người thiệt mạng. Theo hãng tin TASS của Nga, giới chức địa phương đã xác nhận một trực thăng Mi-8 đã bị rơi tại vùng Chelyabinsk của Nga ngày 29/8, khiến 3 người thiệt mạng. Trực thăng đã bốc cháy sau khi bị rơi xuống một khu rừng. Không có thiệt hại về người trên mặt đất. Vào thời điểm gặp nạn, trên trực thăng chỉ có tổ bay và không có ai sống sót.


Hàn Quốc tăng viện trợ gấp 8 lần cho Ukraine năm 2024. Ngày 29/8, Hàn Quốc đã công bố khoản viện trợ tài chính trị giá 520 tỷ won (hơn 9,5 nghìn tỷ đồng) cho Ukraine vào năm 2024, tăng gấp 8 lần so với năm nay. Gói viện trợ bao gồm 130 tỷ won (gần 2,4 nghìn tỷ đồng) để tái thiết, 260 tỷ won (4,7 nghìn tỷ đồng) viện trợ nhân đạo và 130 tỷ won khác thông qua các tổ chức quốc tế, theo ngân sách năm 2024 của Hàn Quốc.

MỚI - NÓNG