Từ giữa năm 2024, tin vào lời hứa đổi đời từ việc tham gia sở hữu và kinh doanh một loại nấm “Quốc bảo Đài Loan” với thu nhập “khủng”, hàng nghìn người dân ở khắp các tỉnh thành lao vào cuộc chơi của tập đoàn Ame Global, để rồi tiền mất, tật mang.
Lợi dụng nhu cầu tìm kiếm các khóa học, chương trình ngoại khóa của các bậc phụ huynh cho con trong dịp nghỉ Hè, gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản Facebook với danh nghĩa “Trại Hè Quân đội”, “Trải nghiệm Mùa Hè Quân đội” có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người đăng ký tham gia.
Trong bối cảnh cuộc sống ngày càng số hóa, cùng với những tiện ích vượt trội, không gian mạng cũng tiềm ẩn vô vàn nguy cơ, đặc biệt là các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi. Đối tượng mà những kẻ lừa đảo nhắm đến ngày càng mở rộng, và một trong những mục tiêu hàng đầu hiện nay chính là sinh viên.
Chiều 21/5, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức buổi tọa đàm “Thoát bẫy” nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng nhận diện, phòng tránh lừa đảo cho sinh viên và phụ huynh trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi.
Thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo thông qua việc mời chào người dân tham gia đầu tư vào ứng dụng MoMo Pro giả mạo. Nhiều người đã sập bẫy, mất hàng trăm triệu đồng.
Bà Phạm Thị L (77 tuổi, trú tại phường Thảo Nguyên, thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La) suýt mất 200 triệu đồng sau cuộc gọi video đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà của công an “rởm”.
"Quishing" (kết hợp của "QR code" và "phishing") là hình thức lừa đảo sử dụng mã QR độc hại để dẫn dụ nạn nhân đến các trang web giả mạo, cài đặt phần mềm độc hại hoặc thực hiện các giao dịch không mong muốn.
Do không nắm được thủ đoạn giả danh Công an để lừa đảo, nam sinh viên A. đã chuyển gần 60 triệu đồng cho đối tượng với chiêu thức nạn nhân bị khởi tố trong một vụ án, cần chứng minh năng lực tài chính. Mặc dù chiêu thức không mới, nhưng nhiều người vẫn mắc bẫy vì không theo dõi các khuyến cáo của lực lượng công an.
Phát hiện cụ bà có biểu hiện lạ khi yêu cầu rút 200 triệu đồng tiết kiệm, nhân viên ngân hàng chủ động tạm dừng giao dịch và liên hệ với lực lượng Công an phối hợp xác minh. Sự tỉnh táo, kinh nghiệm của nhân viên ngân hàng đã tránh cho bà cụ mất số tiền lớn mà bà đã dành dụm cả đời.
Nắm bắt nhu cầu làm visa để đi nước ngoài ngày càng tăng cao, nhiều đối tượng đã lợi dụng sự cả tin của người dân để thực hiện các chiêu trò lừa đảo bằng thủ đoạn cài đặt phần mềm làm visa Hàn Quốc online.
Gần đây liên tục xuất hiện một số trang thông tin, e-mail mạo danh Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) và nhân viên ACV với nội dung tuyển dụng nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi, chiếm đoạt tài sản bằng các hình thức gửi thư mời phỏng vấn, kêu gọi góp vốn đầu tư trên zalo, tham gia hỗ trợ dự án cộng đồng, an sinh xã hội…
Đối tượng lừa đảo tạo các nhóm kín trên mạng xã hội để chia sẻ thông tin, hình ảnh về việc "đổ thạch" thành công, tạo hiệu ứng đám đông, kích thích lòng tham của nạn nhân.
Các đối tượng lừa đảo thường tự xưng là nhân viên ngân hàng, liên hệ qua điện thoại, tin nhắn SMS, Zalo hoặc Messenger để thuyết phục người dùng chủ động mở thẻ ghi nợ phi vật lý hoặc làm hồ sơ phát hành thẻ tín dụng tại ngân hàng.
Một tổ chức hoạt động từ Georgia đã lừa đảo hàng nghìn người Anh, châu Âu và Canada số tiền lên tới 35 triệu USD (892 tỷ VND) bằng những quảng cáo giả mạo người nổi tiếng trên Facebook và Google.
Các nhà chức trách ở Thái Lan cho biết, rất khó xác định trong số những người được giải cứu (hoặc được đưa về nước mà họ là công dân) từ các trung tâm lừa đảo ở Campuchia, ai tự nguyện tham gia (tức là tội phạm), còn ai là nạn nhân thực sự. Rất nhiều người nói họ là nạn nhân, bị buộc phải lừa đảo. Nhưng có một chi tiết cho thấy có thể những người đó nói dối.
Một người đàn ông ở Trung Quốc mất 200.000 Nhân dân tệ (701 triệu VND) cho những kẻ lừa đảo sau khi bắt đầu một “mối quan hệ xa”. Những kẻ lừa đảo đã sử dụng video, ảnh và hóa đơn y tế tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để nạn nhân chuyển tiền.
Lợi dụng yếu tố tâm linh đầu năm khi nhà nhà người người đều mong muốn năm mới bình an, phát tài, không ít nhóm người tự xưng là thầy bói online cùng với chiêu trò lừa đảo hết sức tinh vi xuất hiện.
Những người vừa được giải cứu từ các tổ chức lừa đảo ở Myanmar cho thấy họ có nhiều vết bầm và sẹo. Họ đã kể lại về cách họ phải làm việc ở các trung tâm lừa đảo, và bị đối xử tàn tệ thế nào nếu không đạt “định mức”.
Nhóm nhân viên người Việt Nam có nhiệm vụ dụ dỗ khách hàng, chủ yếu là người Việt Nam tham gia đặt cược, đầu tư (còn gọi là “cào khách”), đến khi khách không còn khả năng tài chính thì sẽ đóng tài khoản, xóa dấu vết (còn gọi là “giết khách”).