Trung Quốc tập trận gần biên giới Myanmar sau khi đoàn xe chở hàng bị tấn công

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Trung Quốc cho biết bắt đầu "các hoạt động huấn luyện chiến đấu" từ ngày 25/11 ở khu vực giáp biên giới với Myanmar, một ngày sau khi đoàn xe tải chở hàng vào quốc gia láng giềng ở Đông Nam Á bốc cháy.
Trung Quốc tập trận gần biên giới Myanmar sau khi đoàn xe chở hàng bị tấn công ảnh 1

Đoàn xe tải bốc cháy ở Muse, một thị trấn gần biên giới Myanmar - Trung Quốc. (Ảnh: MXH)

Vụ việc mà truyền thông nhà nước Myanmar gọi là một cuộc tấn công nổi dậy xảy ra trong bối cảnh Trung Quốc đang có những lo ngại về an ninh. Đặc phái viên Trung Quốc gần đây gặp các quan chức hàng đầu ở thủ đô Myanmar để nói về vấn đề ổn định biên giới, sau khi xuất hiện những dấu hiệu căng thẳng hiếm thấy trong quan hệ giữa hai nước.

Chiến dịch huấn luyện nhằm mục đích “kiểm tra tính cơ động, khả năng phong tỏa biên giới và tấn công hỏa lực trên chiến trường”, Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam, một trong năm lực lượng thuộc Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc, cho biết trên ứng dụng WeChat.

Tuyên bố ngắn gọn không nói cụ thể về thời gian hoặc số lượng binh lính tham gia.

Vụ cháy hôm 24/11 ở thị trấn Muse xảy ra khi quân đội Myanmar mất quyền kiểm soát một số thị trấn và tiền đồn quân sự ở vùng đông bắc và những nơi khác, sau khi chính quyền quân sự đối mặt với cuộc tấn công phối hợp lớn nhất từ các lực lượng nổi dậy kể từ cuộc đảo chính năm 2021.

Liên Hợp Quốc cho biết tình trạng giao tranh ở Myanmar gia tăng đã khiến hơn 2 triệu dân nước này phải sơ tán.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG