Con trai bà Aung San Suu Kyi cực kỳ lo cho sức khoẻ của mẹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Con trai của cựu lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi vừa lên tiếng bày tỏ "cực kỳ lo lắng" về sức khỏe của mẹ mình. Ông cho biết bà Suu Kyi đang gặp khó khăn trong việc ăn uống và không được gặp bác sĩ bên ngoài.
Con trai bà Aung San Suu Kyi cực kỳ lo cho sức khoẻ của mẹ ảnh 1

Ông Kim Aris, con trai bà Aung San Suu Kyi, trả lời phỏng vấn tại Anh. (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo 78 tuổi bị giam giữ hơn 2 năm và gần đây được chuyển về quản thúc tại gia. Bà Aung San Suu Kyi bị chóng mặt, nôn và gặp vấn đề về nhai, ông Kim Aris, người con trai đang sống ở Anh của bà, nói với Reuters.

“Tôi vô cùng lo lắng về tình trạng của mẹ tôi. Bà không còn khỏe mạnh như trước nữa. Nếu bà ấy không thể ăn uống thì mọi việc có vẻ không mấy hy vọng", ông Aris nói.

Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ cuộc đảo chính đầu năm 2021, khi quân đội lật đổ chính phủ dân cử của bà Suu Kyi và lập nên chính quyền quân sự.

Bà Suu Kyi bị kết án 27 năm tù giam vì 14 tội danh. Bà phủ nhận mọi cáo buộc, từ kích động đến gian lận bầu cử và tham nhũng.

Phát ngôn viên chính quyền quân sự Myanmar không phản hồi đề nghị cung cấp thông tin về sức khoẻ của bà Suu Kyi, theo Reuters.

Ông Aris, 45 tuổi, là người nhận giải Nobel Hoà bình thay mẹ, khi bà Suu Kyi vẫn đang bị quản thúc tại gia. Ông không liên lạc được với mẹ kể từ khi bà bị giam sau cuộc đảo chính gần đây nhất. Chính quyền quân sự không đáp ứng yêu cầu của ông.

“Không có cách nào để liên lạc với mẹ tôi. Bà ấy thậm chí không được nhận đồ tiếp tế từ bên ngoài. Bà ấy không được gặp cố vấn pháp lý của mình. Không ai được vào thăm. Bà cũng không được gặp các tù nhân khác”, Aris nói.

Tháng 8 vừa qua, quân đội Myanmar ân xá cho bà Suu Kyi 5 trong số 19 tội danh mà bà bị kết án, nhưng cho biết bà sẽ vẫn bị quản thúc tại gia.

Aris cho biết anh chủ yếu dựa vào thông tin từ các kênh truyền hình và mạng xã hội Myanmar để cập nhật thông tin về mẹ.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG