Đại sứ Pháp ở Niger không được cung cấp thực phẩm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Emmanuel Macron cho biết, Đại sứ Pháp ở Niger đang sống như con tin. Ông cáo buộc chính quyền quân sự Niger chặn việc giao thực phẩm đến đại sứ quán.
Đại sứ Pháp ở Niger không được cung cấp thực phẩm ảnh 1

Đại sứ Pháp tại Niger Sylvain Itte (phải) đang phải sống như con tin ở Niger. (Ảnh: AP)

Chính quyền quân sự Niger cố trục xuất Đại sứ Pháp, nhưng Paris nói rằng họ không công nhận quyền hạn này. Phát biểu trên truyền hình ngày 15/9, ông Macron nói rằng Đại sứ Pháp đang trở thành "con tin", bị mắc kẹt trong Đại sứ quán Pháp ở Niamey.

Đại sứ Sylvain Itte đang sống bằng "khẩu phần ăn như trong quân đội", ông Macron nói với các phóng viên ở thị trấn Semur-en-Auxois của Pháp.

“Chúng tôi có đại sứ và một nhân viên ngoại giao đang bị bắt làm con tin trong Đại sứ quán Pháp theo đúng nghĩa đen. Họ đang ngăn chặn việc giao thực phẩm. Ông ấy đang ăn theo khẩu phần như trong quân đội", ông Macron nói.

Ngay sau khi lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum vào ngày 26/7, phe đảo chính Niger yêu cầu Đại sứ Pháp phải rời đi.

Cuối tháng 8, chính quyền đảo chính đặt ra thời hạn 48 giờ để ông Itte rời khỏi nước này, nhưng Pháp một lần nữa tuyên bố không chấp thuận.

Ông Macron nói chỉ thực hiện theo yêu cầu của Tổng thống Bazoum, chứ không phải quân đội.

Tổng thống Pháp cho biết, Đại sứ Itte hiện giờ "không thể ra ngoài, không được chào đón và không được cung cấp thực phẩm”.

Khi được hỏi liệu có triệu Đại sứ Itte về nước hay không, ông Macron nói: "Tôi sẽ làm bất cứ điều gì chúng tôi đã thống nhất với Tổng thống Bazoum vì ông ấy là người có thẩm quyền hợp pháp và tôi nói chuyện với ông ấy hằng ngày".

Liên minh châu Âu ủng hộ việc Pháp từ chối đưa Itte về nước, cho rằng yêu cầu của phe đảo chính là "sự khiêu khích".

Niger là một trong những đồng minh thân cận cuối cùng của Pháp và phương Tây ở khu vực, sau hàng loạt cuộc đảo chính quân sự trong những năm gần đây ở Mali, Burkina Faso và Guinea. Sau những cuộc đảo chính đó, chính quyền quân sự đều cắt đứt quan hệ với Pháp để xích lại gần Nga và tập đoàn tư nhân Wagner.

Pháp vẫn còn hơn 1.000 binh sĩ đồn trú tại Niger.

Theo DW
MỚI - NÓNG