THẾ GIỚI 24H: Ukraine sa thải Bộ trưởng Quốc phòng giữa lúc chiến trận ác liệt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Zelensky đã sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov, cho rằng bộ này cần "những cách tiếp cận mới" khi cuộc xung đột với Nga bước sang tháng thứ 19.
THẾ GIỚI 24H: Ukraine sa thải Bộ trưởng Quốc phòng giữa lúc chiến trận ác liệt ảnh 1
Ông Reznikov. Ảnh: Getty

Trong tuyên bố đưa ra, ông Zelensky cho biết: “Trong tuần này, quốc hội sẽ được yêu cầu đưa ra quyết định nhân sự. Tôi đã quyết định thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov sau khi trải qua hơn 550 ngày giao tranh toàn diện”. Ông Zelensky đề cử bổ nhiệm ông Rustem Umerov – người đứng đầu Quỹ Tài sản nhà nước của Ukraine (SPFU) làm bộ trưởng quốc phòng thay thế ông Reznikov. Theo CNN, việc sa thải ông Reznikov diễn ra sau khi xảy ra một số vụ bê bối tham nhũng liên quan đến Bộ Quốc phòng Ukraine. Mặc dù ông Reznikov không liên quan đến bất kỳ vụ bê bối nào trong số đó, nhưng các vụ việc này vẫn được coi là gây tổn hại đến uy tín của ông. Tổng thống Zelensky nói rằng việc loại bỏ tận gốc nạn tham nhũng trong Chính phủ Ukraine là điều quan trọng đối giúp Kiev có cơ hội trở thành thành viên của NATO và Liên minh châu Âu.


Ukraine tiễn đưa chỉ huy nổi tiếng thiệt mạng gần Bakhmut. Binh lính và người dân Ukraine vừa tiễn đưa một chỉ huy được đánh giá là xuất sắc, người đã thiệt mạng trong trận chiến gần Bakhmut, Kyiv Independent đưa tin. Đại tá Serhii Ilnytskyi thiệt mạng trong trận chiến ở Kurdiumivka, một thị trấn cách thành phố Bakhmut khoảng 11km về phía nam. Vị chỉ huy 53 tuổi, biệt danh "Sokil" (chim ưng), là phó chỉ huy Quân tình nguyện Ukraine và giám sát các hoạt động của lực lượng này tại khu vực Bakhmut. (XEM CHI TIẾT...)


Iraq dỡ bỏ lệnh giới nghiêm do xung đột sắc tộc. Chiều 3/9, Chính phủ Iraq đã tuyên bố dỡ bỏ lệnh giới nghiêm tại thành phố Kirkuk của nước này, được ban bố sau khi xảy ra các cuộc biểu tình bạo loạn khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Trước đó, tối 2/9, Thủ tướng Mohammed Shia al-Sudani đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại Kirkuk - thành phố đa sắc tộc ở miền Bắc Iraq - sau các cuộc đụng độ liên quan đến người Kurd, người Arab và người Turkmen tại đây.


Moldova từ chối nghĩa vụ trả nợ cho Gazprom. Ngày 3/9, Tổng thống Moldova Maia Sandu cho biết, một công ty kiểm toán quốc tế được chính phủ nước này thuê vẫn chưa xác định được khoản nợ 800 triệu USD của Chisinau với Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom. Theo bà Sandu, chính quyền Moldova đã từ chối đề nghị ký vào nghĩa vụ trả nợ với Gazprom, “vì đó là số tiền quá lớn” và nước này không thể đồng ý với điều đó.


ASEAN khởi động đàm phán Hiệp định khung về kinh tế kỹ thuật số. Ngày 3/9, các cuộc đàm phán Hiệp định khung về Kinh tế Kỹ thuật số ASEAN (DEFA) đã được khởi động trong khuôn khổ Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AECC) lần thứ 23, thể hiện sự hợp tác mạnh mẽ giữa các nước ASEAN trong việc thúc đẩy chuyển đổi kinh tế số ở khu vực.


Bão Haikui đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc) gây mất điện diện rộng. Chiều 3/9, bão Haikui đã đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc), kéo theo mưa lớn, gió mạnh và khiến hàng nghìn hộ gia đình mất điện. Đây là cơn bão đầu tiên đổ bộ trực tiếp vào hòn đảo này trong 4 năm qua. Trên toàn đảo Đài Loan, hơn 21.000 hộ gia đình đã mất điện và đến giữa giờ chiều 3/9, hầu hết các hộ gia đình đã có điện sử dụng trở lại, chỉ còn khoảng 9.000 hộ mất điện khi bão Haikui đổ bộ, trong đó có người dân ở Đài Đông. Giới chức cho biết có 2 người bị thương ở huyện Hoa Liên. Chính quyền huyện đồi núi này đã ban hành cảnh báo lũ quét do ảnh hưởng của bão.


Ngũ cốc Ukraine không được phép vào Ba Lan sau ngày 15/9. Ngày 3/9, Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan, Robert Telus, cho biết nước này sẽ gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine.Ông Robert Telus cho biết tại Czestochowa, miền nam Ba Lan rằng sẽ không cho phép ngũ cốc Ukraine vào Ba Lan sau ngày 15/9 vì lợi ích của nông dân Ba Lan hơn bất kỳ quy định nào của EU.

MỚI - NÓNG