TPO - Nếu đề cử của Tổng thống Volodymyr Zelensky được thông qua, ông Rustem Umerov sẽ trở thành Bộ trưởng Quốc phòng mới của Ukraine khi cuộc xung đột bước vào giai đoạn quan trọng.
TPO - Tổng thống Ukraine Zelensky đã sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov, cho rằng bộ này cần "những cách tiếp cận mới" khi cuộc xung đột với Nga bước sang tháng thứ 19.
TPO - Các nước phương Tây muốn Kiev bổ nhiệm một phụ nữ làm Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine để thế chỗ ông Oleksii Reznikov, hãng tin Strana cho biết ngày 13/8.
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã đến thăm các trường bắn ở Quân khu phía Nam để thị sát việc huấn luyện chiến đấu cho các đơn vị quân đội mới thành lập.
TPO - Khi Israel đối mặt với tình trạng bạo lực gia tăng trên hầu hết mặt trận, Thủ tướng Benjamin Netanyahu vừa đảo ngược quyết định sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, sau khi quan chức này cảnh báo về kế hoạch cải cách tư pháp.
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu có thể gặp khó khăn trong việc viện trợ cho Ukraine sau cuộc bầu cử Mỹ năm 2024.
TPO - Ngày 25/3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant kêu gọi chính phủ dừng kế hoạch cải cách tư pháp, cho rằng mâu thuẫn vì kế hoạch này gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.
TP - Ngày 12/3, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 14, Thượng tướng Lý Thượng Phúc (65 tuổi) được bầu làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay thế ông Ngụy Phượng Hòa hết nhiệm kỳ, Xinhua đưa tin.
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace được cho là muốn kế nhiệm ông Jens Stoltenberg trở thành người đứng đầu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào mùa thu năm nay. Nhưng theo tờ Telegraph, ông Wallace có thể sẽ gặp khó vì ngân sách quốc phòng khiêm tốn của Anh.
TPO - Ngày 6/2, Ukraine gửi đi những tín hiệu trái ngược về số phận của bộ trưởng quốc phòng, khiến vị trí chủ đạo trong thời chiến của nước này trở nên bấp bênh dù đang phải chuẩn bị đối phó với chiến dịch tấn công mới của lực lượng Nga.
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov sẽ từ nhiệm và chuyển sang vị trí bộ trưởng phụ trách các ngành công nghiệp chiến lược, theo nghị sĩ David Arakhamia.
TPO - Đức có liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine, mặc dù chỉ là "gián tiếp", Bộ trưởng Quốc phòng mới của Berlin, ông Boris Pistorius, thừa nhận hôm 18/1.
TPO - Ngày 16/1, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht từ chức, giữa những hoài nghi về khả năng của bà nhằm khôi phục sức mạnh của lực lượng vũ trang trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở Ukraine.
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht đã quyết định từ chức và sẽ rời đi vào tuần tới, tờ Bild đưa tin. Bà Lambrecht đã thảo luận về việc này với Thủ tướng Olaf Scholz.
TPO - Tối 5/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì phối hợp với Ban Đối ngoại T.Ư, Bộ Ngoại giao, Bộ VHTT&DL, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, các cơ quan liên quan tổ chức Lễ trao giải cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ 2 - năm 2022.
TPO - “Tiêu chí đánh giá mức độ rủi ro của thảm họa, sự cố bao gồm phạm vi ảnh hưởng, khả năng lan rộng của thảm họa, sự cố, đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa bàn chịu ảnh hưởng...”, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng nêu.
TPO - Ngày 24/10, Bộ trưởng Quốc phòng Romania Vasile Dincu từ chức, nói rằng ông không thể hợp tác với tổng thống. Quyết định được đưa ra sau vài tuần ông phát biểu rằng cơ hội duy nhất cho Ukraine để chấm dứt cuộc xung đột hiện nay là đàm phán với Nga.
TPO - Bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thảo luận cách thức các nước khu vực Baltic tiếp nhận số lượng lớn binh sĩ từ đồng minh trong trường hợp xảy ra khủng hoảng lớn với Nga.
TPO - Sau khi bị đình chỉ vị trí thủ tướng, ông Prayuth Chan-ocha vừa thông báo trên mạng xã hội rằng ông sẽ tiếp tục vai trò Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan.
TPO - Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi sau khi cân nhắc tình trạng sức khoẻ của ông trong đợt cải tổ nội các và lãnh đạo đảng vào tuần tới, báo Yomiuri đưa tin ngày 6/8.
TPO - Danh sách mời tham dự thượng đỉnh quân sự về Ukraine, do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin chủ trì ngày 26/4 (giờ địa phương) tại Đức, bao gồm 14 quốc gia không thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), như Nhật Bản, Israel, Kenya… theo tài liệu kế hoạch mà Breaking Defense được xem. Một điều thú vị là có cả yếu tố Trung Quốc trong cuộc họp về Ukraine.
TPO - Ngày 24/4, trong chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Ukraine kể từ khi xung đột với Nga nổ ra, hai bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Mỹ thông báo sẽ đưa các nhà ngoại giao Mỹ dần quay lại và thông báo việc đề cử đại sứ mới.
TPO - Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ.
TPO - Ngày 23/2, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố áp biện pháp trừng phạt một số quan chức cấp cao của Nga, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Bộ trưởng Kinh tế Maxim Reshetnikov. Còn Mỹ trừng phạt công ty xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2.
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu hôm 14/2 trình bày chi tiết về vụ việc một tàu ngầm nước ngoài (nghi của Mỹ) xâm phạm lãnh hải Nga hồi cuối tuần trước.