Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht từ chức

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 16/1, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht từ chức, giữa những hoài nghi về khả năng của bà nhằm khôi phục sức mạnh của lực lượng vũ trang trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht từ chức ảnh 1

Bà Christine Lambrecht từ chức bộ trưởng quốc phòng Đức

Quyết định của bà Lambrecht trở thành đòn giáng mạnh đối với chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz, khi Đức đang chịu sức ép phải gia tăng viện trợ quân sự cho Kiev, và năng lực quốc phòng của Đức bị hoài nghi sau khi nhiều xe tăng Puma bị hỏng trong cuộc diễn tập quân sự gần đây.

Berlin phải nhanh chóng tìm người kế nhiệm bà Lambrecht vì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin dự kiến sẽ đến Berlin vào ngày 19/1 và dự một hội nghị vào ngày 20/1 tại căn cứ quân sự của Mỹ ở Ramstein, để thảo luận về việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine, bao gồm việc gửi các xe tăng chiến đấu do Đức chế tạo.

Dẫn nguồn tin từ chính phủ, báo Frankfurter Allgemeine Zeitung đưa tin bộ trưởng quốc phòng kế nhiệm sẽ được thông báo trong ngày 17/1.

Bà Lambrecht bị chỉ trích là không thể xây dựng lại các lực lượng vũ trang một cách nhanh chóng, dù đã được cấp khoản ngân sách đặc biệt 100 tỷ euro để làm nhiệm vụ này sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Gần đây, bà Lambrecht bị báo chí và phe đối lập chỉ trích vì đăng thông điệp năm mới lên mạng xã hội để cám ơn các quân nhân, nhưng tiếng của bà khó nghe vì lẫn với âm thanh pháo hoa và bà có vẻ trộn lẫn cuộc xung đột ở Ukraine với những cuộc gặp gỡ cá nhân vui vẻ.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG