THẾ GIỚI 24H: Hai tên lửa Triều Tiên rơi vào vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hãng tin Kyodo dẫn tuyên bố của Chính phủ Nhật Bản cho biết 2 tên lửa do Triều Tiên phóng đi chiều 15/6 đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. Tokyo đã lên tiếng phản đối vụ phóng.

Ngày 15/6, quân đội Hàn Quốc cho biết CHDCND Triều Tiên đã bắn 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra ngoài khơi bờ biển phía Đông. Chưa đầy một giờ trước đó, Bình Nhưỡng đã cảnh báo về phản ứng “không thể tránh khỏi” khi Mỹ và Hàn Quốc tập trận. Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận 2 tên lửa đã rơi trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Cụ thể, 2 tên lửa đã rơi xuống biển Nhật Bản, cách đảo Hegura, tỉnh Ishikawa, khoảng 250 km về phía Tây Bắc. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Kimi Onoda cho biết đây là lần thứ 13 tên lửa của Triều Tiên rơi trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật. Thủ tướng Nhật Fumio Kishida đã lên án vụ phóng.


Mỹ áp lệnh trừng phạt 2 công dân Triều Tiên. Phản ứng trước động thái bắn tên lửa của Triều Tiên, Bộ Tài chính Mỹ đã tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt đối với 2 công dân Triều Tiên với cáo buộc có liên quan đến mua sắm thiết bị và vật liệu hỗ trợ chương trình tên lửa đạn đạo nước này. Hai công dân bị trừng phạt gồm đại diện của Viện Hàn lâm khoa học tự nhiên, một tổ chức cấp quốc gia chịu trách nhiệm nghiên cứu và phát triển các hệ thống vũ khí tiên tiến của Triều Tiên và vợ ông ta.


Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson bị tố lừa dối Quốc hội. Sau 1 năm điều tra, một ủy ban Quốc hội Anh ngày 15/6 đã kết luận cựu Thủ tướng Boris Johnson đã cố tình lừa dối cơ quan lập pháp về những bữa tiệc vi phạm các biện pháp phòng chống COVID-19 trong thời gian đương nhiệm. Theo báo cáo dài hơn 100 trang, ông Johnson đã nhiều lần lừa dối các nghị sĩ, lừa dối Quốc hội Anh khi bị chất vấn về các buổi tụ tập tại dinh thủ tướng, tổ chức trong thời gian nước Anh phong tỏa vì dịch COVID-19.


Hy Lạp tìm kiếm người sống sót sau vụ đắm tàu ​​di cư. Lực lượng cứu hộ Hy Lạp ngày 15/6 đã mở một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn sau khi tàu chở một nhóm người di cư bị lật và chìm ngoài khơi phía tây nam nước này, theo hãng tin Reuters. Vụ đắm tàu sáng 14/6 đã làm ít nhất 79 người chết và hàng trăm người mất tích, trở thành một trong những thảm họa kinh hoàng nhất ở châu Âu trong những năm gần đây. Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên Hợp Quốc cho biết có tới 400 người trên tàu lúc tai nạn xảy ra. Đến sáng 15/6 (giờ địa phương), lực lượng chức năng đã giải cứu được 104 người.


Mỹ truy tố vệ binh làm lộ tin mật của Lầu Năm Góc. Reuters dẫn thông cáo ngày 15/6 của Bộ Tư pháp Mỹ cho hay, vệ binh không quân quốc gia Mỹ Jack Douglas Teixeira, 21 tuổi, đóng quân ở Bắc Dighton, bang Massachusetts, bị truy tố về 6 tội danh cố ý lưu giữ và chuyển giao thông tin mật liên quan đến quốc phòng. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết thêm, mỗi tội danh có mức phạt tù tối đa tới 10 năm, phóng thích có giám sát tới 3 năm và phạt tiền tới 250.000 USD.


Bán đảo Crimea bị 9 máy bay không người lái tấn công. Thống đốc bán đảo Crimea cho hay, 9 máy bay không người lái (UAV) đã tấn công khu vực này vào sáng 15/6. Trong tuyên bố, Thống đốc Crimea Sergei Aksyonov cho biết, 6 UAV đã bị hệ thống phòng không trên bán đảo bắn rơi, và 3 UAV còn lại bị thiết bị gây nhiễu tín hiệu vô hiệu hóa. Ông nói thêm, 1 chiếc UAV đã "phát nổ" ở làng Dokuchayevo tại trung tâm bán đảo Crimea.


NATO chạy đua lên kế hoạch hỗ trợ lâu dài cho Ukraine. Hãng tin Reuters dẫn lời giới chức Mỹ và châu Âu cho hay, các thành viên NATO đang chạy đua để hoàn thiện kế hoạch hỗ trợ lâu dài cho Ukraine. Tuy nhiên, các nước chưa thống nhất được cách thức tốt nhất đảm bảo an ninh cho Ukraine, cho tới khi Kiev chính thức gia nhập NATO. Kế hoạch hỗ trợ lâu dài cho Ukraine dự kiến sẽ được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh NATO tại thủ đô Vilnius của Litva trong vòng 4 tuần nữa.


Nhiều cơ quan Chính phủ Mỹ bị tin tặc tấn công. Theo kênh truyền hình CNN, nhiều cơ quan Chính phủ liên bang Mỹ đã bị ảnh hưởng bởi một cuộc tấn công mạng, khai thác lỗ hổng của các phần mềm được sử dụng rộng rãi. Trợ lý giám đốc điều hành Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng của Mỹ (CISA) Eric Goldstein ngày 15/6 cho hay cơ quan này “đang hỗ trợ nhiều cơ quan liên bang bị xâm nhập hệ thống, ảnh hưởng đến các ứng dụng truyền dữ liệu (MOVEit) của họ”. Ông Goldstein thông báo: “Chúng tôi đang làm việc khẩn trương để tìm hiểu các tác động và đảm bảo việc khắc phục kịp thời”.

MỚI - NÓNG