THẾ GIỚI 24H: Quân đội Sudan tuyên bố ngừng đàm phán, chiến sự bùng phát dữ dội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 27/7, giao tranh giữa quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) tiếp tục nổ ra dữ dội tại nhiều khu vực. Trong bối cảnh đó, quân đội Sudan tuyên bố dừng tiến trình đàm phán gián tiếp với RSF tại Saudi Arabia với lý do hai bên không thu hẹp được bất đồng quan điểm về nhiều vấn đề.

Theo các nguồn tin khu vực, cuộc giao tranh đáng chú ý nhất trong ngày 27/7 là đợt bắn phá bằng pháo hạng nặng và tên lửa của quân đội Sudan từ phía Bắc thành phố Omdurman vào các vị trí của Lực lượng Hỗ trợ nhanh ở thủ đô Khartoum. Các nhân chứng cho biết đã nhìn thấy nhiều cột khói lớn bốc lên từ thủ đô Khartoum sau những tiếng nổ lớn. Trong một thông báo, Lực lượng Hỗ trợ nhanh xác nhận đã xảy ra giao tranh ác liệt với quân đội Sudan, cho biết máy bay không người lái của lực lượng này đã tấn công một căn cứ không quân của quân đội Sudan ở phía Bắc thành phố Omdurman. Thông báo đồng thời nêu rõ Lực lượng Hỗ trợ nhanh chưa có ý định rút quân khỏi thủ đô Khartoum, nhưng khẳng định sẵn sàng tiến hành đàm phán với quân đội để đạt được lệnh ngừng bắn.


Tổng thống Nga hứa tặng ngũ cốc miễn phí cho châu Phi. Ngày 27/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với các nhà lãnh đạo châu Phi rằng ông sẽ tặng họ hàng chục nghìn tấn ngũ cốc trong vòng vài tháng, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây khiến Mátxcơva khó xuất khẩu ngũ cốc và phân bón. (XEM CHI TIẾT...)


Nga phá âm mưu tấn công nhằm vào tàu của Hạm đội Biển Đen. Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 27/7 cho biết một âm mưu "tấn công khủng bố" nhằm vào một con tàu của Hạm đội Biển Đen đã bị ngăn chặn. Theo một tuyên bố, cơ quan chức năng đã bắt giữ một binh sĩ Hải quân Nga bị nghi là được lực lượng đặc nhiệm Ukraine chiêu mộ. Người này sở hữu một thiết bị nổ tự chế tương đương với 1kg thuốc nổ TNT, đồng thời bị tình nghi cung cấp cho đối phương thông tin dạng bí mật quốc gia, FSB cho biết.(XEM CHI TIẾT...)


Nga không kích dồn dập vào các mục tiêu quan trọng của Ukraine. Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tầm xa mới nhằm vào các cơ sở quân sự quan trọng của Ukraine, các kho vũ khí, đạn dược và nhiên liệu cũng như một vài sân bay, Bộ Quốc phòng Nga cho hay ngày 27/7. Các cuộc không kích, được tiến hành trong 24h qua bằng "các vũ khí tầm xa có độ chính xác cao được phóng từ trên không và trên biển" nhắm vào các trung tâm chỉ huy và kiểm soát của quân đội Ukraine cũng như nhiều cơ sở sửa chữa, lưu trữ trang thiết bị và sân bay. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị nhắm trúng.


Ba Lan sẵn sàng đáp trả hành động khiêu khích ở biên giới với Belarus. Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan cho biết nước này đã chuẩn bị cho các động thái khiêu khích và sự cố an ninh có thể xảy ra với sự hiện diện của tập đoàn Wagner bên ngoài biên giới Ba Lan-Belarus. Trao đổi tại cuộc họp báo được tổ chức tại thị trấn biên giới Krynki ở phía đông bắc Ba Lan, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski cho biết có khoảng 1.000 đến 1.200 lính đánh thuê ở Belarus, phần lớn trong số họ đóng quân trên khu huấn luyện Asipovichy và vài chục lính đánh thuê trên khu huấn luyện gần Brest.


Hàn Quốc kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định đình chiến. Tối 27/7 (theo giờ địa phương), Hàn Quốc đã cử hành lễ kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định đình chiến trong Chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953 tại Trung tâm điện ảnh Busan, cách thủ đô Seoul 320 km về phía Đông Nam. Lễ kỷ niệm năm nay có sự tham gia của gần 3.000 người, trong đó có các cựu binh, thân nhân của họ cùng các phái đoàn chính phủ từ 22 quốc gia.


Nga lại phát hiện thêm tàu hàng có dấu vết thuốc nổ. Cơ quan an ninh Nga (FSB) cho biết họ đã xác định được một tàu dân sự nữa đang hướng đến một cảng của Nga mà họ nghi ngờ từng liên quan đến hành vi chở lậu vũ khí đến Ukraine. Họ đã phát hiện dấu vết chất nổ trong quá trình kiểm tra tàu chở hàng BMO River ngày 26/7. Theo FSB, các thanh tra đã tìm thấy dấu vết của chất nổ bên trong hầm hàng của tàu ВМО River và trên một trong những chiếc thuyền cứu hộ. Các hợp chất đáng ngờ được xác định là chất nổ trinitrotoluene (TNT) và dinitro (DNT), được sử dụng trong sản xuất thuốc nổ TNT. Cũng theo thông báo ngày 26/7, giới chức Nga đã từ chối cho tàu BMO River tiếp cận Biển Azov. Con tàu đã rời vùng biển thuộc chủ quyền của Nga.


Mỹ tính cắt viện trợ phim Hollywood bị Trung Quốc kiểm duyệt. Ngày 26/7, các nhà lập pháp Mỹ đề xuất dự luật SCREEN yêu cầu các hãng phim Hollywood phải báo cáo với Bộ Ngoại giao Mỹ những bộ phim phải xin ý kiến phê duyệt của Bắc Kinh để chiếu ở Trung Quốc. Nếu không tuân thủ theo dự luật này, các công ty Hollywood sẽ bị cắt nguồn tài trợ hoặc hỗ trợ của liên bang. Ngoài ra, đạo luật cũng nêu rõ việc các hãng phim phải đệ trình một thỏa thuận cam kết rằng họ sẽ không thay đổi nội dung của bộ phim theo yêu cầu của Bắc Kinh.


Quân đội Niger đình chỉ mọi hoạt động chính trị. Liên quan đến cuộc đảo chính tại Niger, quân đội nước này ngày 27/7 tiếp tục ra thông báo đình chỉ mọi hoạt động chính trị ở quốc gia Tây Phi. Trong khi đó, nhiều nước tiếp tục lên án vụ đảo chính tại Niger và kêu gọi các bên giải quyết bất đồng thông qua đối thoại.

MỚI - NÓNG
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
TPO - Kết thúc kỳ nghỉ lễ 5 ngày, chứng khoán trong nước sẽ trở lại giao dịch vào ngày mai (2/5). Dù VN-Index đã lấy lại mốc 1.200 điểm, nhưng chuyên gia cho rằng nhịp điều chỉnh chưa xác nhận kết thúc. Thị trường sẽ có các nhịp rung lắc, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tranh thủ nhịp hồi phục sắp tới để cơ cấu, hạ tỷ trọng về mức an toàn.
Quấy rối nhìn từ vụ ồn ào ở Nhã Nam
Quấy rối nhìn từ vụ ồn ào ở Nhã Nam
TPO - Sau vụ lùm xùm về quấy rối tình dục ở Nhã Nam, chắc hẳn nhiều doanh nghiệp cũng nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng một bộ quy tắc về ứng xử nội bộ và thường xuyên nâng cao nhận thức cho cán bộ nhân viên về quấy rối tình dục, không để đời sống riêng của cá nhân ảnh hưởng xấu tới tập thể và thương hiệu.