THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Niger bị lực lượng cận vệ bắt giữ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các nguồn tin khu vực cho biết, tối 26/7, lối vào Dinh thự của Tổng thống Niger Mohamed Bazoum ở thủ đô Niamey đã bị các thành viên của lực lượng tinh nhuệ bảo vệ Tổng thống phong tỏa.

Theo đó, Tổng thống Bazoum dường như đã bị bắt giữ trong một âm mưu đảo chính mới tại Niger. Theo truyền hình Al Arabyia, tối 26/7, Tổng thống Benin Patrice Talon đã tới Niger để thực hiện việc trung gian hòa giải vụ Tổng thống Bazoum bị lực lượng cận vệ bắt giữ. Phát biểu với báo giới tại thủ đô Abuja của Nigeria trước khi lên đường sang Niger, Tổng thống Benin Talon khẳng định sẽ sử dụng mọi phương cách cần thiết để khôi phục trật tự hiến pháp tại Niger. Một số nguồn tin khu vực cho biết, quân đội Niger đã đưa ra tối hậu thư, tuyên bố sẵn sàng tấn công lực lượng cận vệ nếu Tổng thống Bazoum không được trả tự do. Trong khi đó, Cộng đồng Kinh tế Các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) gồm 15 quốc gia, ra tuyên bố lên án "âm mưu đảo chính", kêu gọi lực lượng cận vệ thả ông Bazoum ngay lập tức và vô điều kiện. Liên Hợp Quốc, Chính phủ Mỹ cùng một số quốc gia cũng đã lên tiếng về vụ việc, hối thúc các bên liên quan lập tức khôi phục trật tự Hiến pháp tại Niger.


Con trai Tổng thống Mỹ Joe Biden hầu toà. Ngày 26/7, Hunter Biden – con trai Tổng thống Mỹ Joe Biden – đến toà án ở bang Delaware, dự kiến sẽ thú nhận hai tội danh liên quan đến việc trốn nộp thuế thu nhập. Các công tố viên cáo buộc rằng Hunter Biden không nộp thuế từ khoản thu nhập hơn 1,5 triệu USD trong hai năm 2017 và 2018, dù ông nợ hơn 100.000 USD. Ông cũng bị buộc tội trong một vụ án riêng liên quan đến sở hữu súng bất hợp pháp, nghiện và sử dụng chất cấm. (XEM CHI TIẾT...)


Ukraine thừa nhận tấn công khủng bố cầu Crimea. Người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Vasiliy Malyuk, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố nhằm vào Cầu Crimea hồi tháng 10/2022. “Việc phá hủy cầu Crimea là một trong những hành động của chúng tôi. Tôi tin rằng các hoạt động đặc biệt do SBU thực hiện sẽ tạo ra câu chuyện cho những con tem bưu chính mới”, ông Malyuk cho biết tại một buổi lễ ra mắt con tem mới dành riêng cho SBU.


Moldova trục xuất 45 nhà ngoại giao và nhân viên sứ quán Nga. Giới chức Moldova ngày 26/7 thông báo đã yêu cầu 45 nhà ngoại giao và nhân viên sứ quán Nga rời khỏi nước này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Moldova, ông Igor Zaharov nêu rõ 45 nhà ngoại giao và nhân viên của Nga sẽ phải rời nước này trước ngày 15/8. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Moldova cho biết thêm Đại sứ Nga tại Moldova cũng được triệu tập trong ngày 26/7 để thông báo quyết định này. Theo đó, đoàn ngoại giao Nga tại Moldova sẽ còn bao gồm 10 vị trí ngoại giao và 15 vị trí hành chính, kỹ thuật và dịch vụ.


Liên minh châu Âu mở rộng lệnh trừng phạt đối với Belarus. Theo Reuters, Liên minh châu Âu (EU) ngày 26/7 đã nhất trí thông qua lệnh cấm xuất khẩu thiết bị phục vụ cho chiến trường và các linh kiện máy bay sang Belarus, qua đó mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào đồng minh của Nga. Các lệnh trừng phạt của EU được mở rộng khi Belarus ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.


Trung Quốc và Nga sắp tổ chức tuần tra chung trên biển lần thứ ba. Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 26/7 ra thông cáo báo chí cho biết, theo chương trình hợp tác hàng năm giữa quân đội Trung Quốc và Nga, hải quân hai nước sẽ tổ chức một cuộc tuần tra chung trên biển ở vùng biển Tây và Bắc Thái Bình Dương trong một ngày gần đây. Thông cáo báo chí tuyên bố, hoạt động tuần tra chung lần này không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào và không liên quan đến tình hình quốc tế và khu vực hiện nay.


Ông Hun Sen thông báo kế hoạch từ chức Thủ tướng Campuchia. Theo Khmer Times Tân Hoa xã, chiều 26/7, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen tuyên bố, ông sẽ từ chức sau 38 năm trên cương vị Thủ tướng Campuchia. Trong bài phát biểu đặc biệt trên Đài Truyền hình quốc gia Campuchia, Thủ tướng Hun Sen cho biết, Quốc vương sẽ ra sắc lệnh bổ nhiệm Thủ tướng mới - ông Hun Manet - trong khoảng 3 tuần nữa.


Ukraine đẩy mạnh đầu tư sản xuất UAV quân sự. Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal hôm 26/7 trong cuộc phỏng vấn với tờ Ukrinform cho biết, chính phủ nước này năm nay đã phân bổ 40 tỷ Hryvnia, tương đương với 1 tỷ USD, cho việc nghiên cứu sản xuất máy bay không người lái quân sự nội địa.

MỚI - NÓNG