THẾ GIỚI 24H: WHO cảnh báo nguy cơ xảy ra thảm họa sinh học tại Sudan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo nguy cơ xảy ra thảm họa sinh học tại thủ đô Khartoum sau khi một trong những bên tham gia giao tranh tại Sudan chiếm quyền kiểm soát Phòng thí nghiệm y tế quốc gia - nơi lưu giữ mầm bệnh sởi và bệnh tả.

Chia sẻ với báo giới tại Geneva qua video kết nối từ Sudan, ông Nima Saeed Abid, quan chức của WHO cho biết toàn bộ nhân viên kỹ thuật đã bị đuổi khỏi phòng thí nghiệm. Vấn đề đáng lo ngại hiện nay là việc đảm bảo các vật liệu sinh học và vật chất sẵn có trong phòng thí nghiệm được cất giữ an toàn. Ông từ chối cho biết lực lượng nào chiếm giữ phòng thí nghiệm. Giao tranh giữa quân đội Sudan và Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) nổ ra từ ngày 15/4 đến nay đã khiến nhiều khu vực dân cư thành vùng chiến sự, cướp đi sinh mạng của ít nhất 459 người và trên 4.000 người bị thương.


Ngoại trưởng Nga tổ chức họp báo tại Liên Hợp Quốc. Ngày 25/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tiến hành họp báo tại trụ sở Liên Hợp Quốc, đề cập đến nhiều vấn đề, trong đó đặc biệt nhấn mạnh về sự bế tắc của Sáng kiến Ngũ cốc biển Đen, cuộc khủng hoảng Ukraine và thỏa thuận hạt nhân Iran. Tại đây, Ngoại trưởng Nga cho biết, thỏa thuận Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen đang lâm vào bế tắc. Liên quan đến thỏa thuận hạt nhân Iran, Ngoại trưởng Nga cáo buộc các nước phương Tây đang thờ ơ với thỏa thuận này.


Các quốc gia gấp rút sơ tán công dân khỏi Sudan. Ngày 25/4, các quốc gia tiếp tục gấp rút sơ tán các nhà ngoại giao và công dân của họ khỏi Sudan trong bối cảnh tiếp tục xảy ra xung đột giữa quân đội và Lực lượng hỗ trợ nhanh. Các hoạt động diễn ra khi lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ vừa được thống nhất vào thứ Hai. Một số quốc gia đã sơ tán công dân của họ bằng đường hàng không và đường biển qua cảng Sudan trên Biển Đỏ cách Khartoum khoảng 800 km. Một nhiệm vụ sơ tán của Đức đã đưa tổng cộng 500 người từ hơn 30 quốc gia đến nơi an toàn vào sáng thứ Ba, bao gồm các công dân Bỉ, Anh, Hà Lan, Jordan và Mỹ cũng như người Đức.


Ngoại trưởng Nga: Thế giới đang ở ranh giới rất nguy hiểm. Ngày 25/4, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đánh giá thế giới đang tiến đến một ranh giới rất nguy hiểm, hơn cả thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, thế giới đang tiến sát đến một ranh giới nguy hiểm hơn thời kỳ Chiến tranh Lạnh là do nhiều nước mất niềm tin vào chủ nghĩa đa phương. Ông Lavrov cáo buộc rằng, chính sách trừng phạt đơn phương của phương Tây đã phá hủy lợi ích của toàn cầu hóa. Ngoại trưởng Nga kêu gọi các nước “làm sống lại văn hoá đối thoại giữa các quốc gia”.


Mỹ chuẩn bị cho kịch bản Ukraine phản công thất bại. Theo tờ Politico, chính quyền Tổng thống Biden đang âm thầm chuẩn bị cho khả năng cuộc phản công mùa xuân của Ukraine đạt kết quả không như mong đợi, khi đó những người chỉ trích trong nước và các đồng minh ở nước ngoài sẽ lập luận rằng Mỹ cũng đã thất bại.


Đức bắt giữ đối tượng âm mưu đánh bom nhằm vào dân thường. Ngày 25/4, cảnh sát Đức đã bắt giữ một nam công dân Syria 28 tuổi có liên quan đến âm mưu đánh bom nhằm vào dân thường. Theo nguồn tin cảnh sát, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng trên tại Hamburg và tiến hành lục soát tại một số địa chỉ ở thành phố cảng này cũng như thị trấn Kempten, miền Nam nước Đức. Khoảng 250 nhân viên cảnh sát đã được huy động tham gia chiến dịch này. Lực lượng chức năng đã thu giữ một số nguyên liệu nổ trong số vật chứng thu được tại các địa điểm khám xét.


Thụy Điển trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Bộ Ngoại giao Thụy Điển hôm 25/4 thông báo chính quyền nước này đã quyết định trục xuất 5 nhà ngoại giao Nga vì đã thực hiện các hoạt động không phù hợp với quy chế ngoại giao quốc gia của Thuỵ Điển. Trong một tuyên bố Bộ Ngoại giao Thuỵ Điển nêu rõ, chính quyền đã triệu tập và thông báo cho Đại sứ Nga tại Stockholm về việc 5 quan chức làm việc tại Đại sứ quán đã bị yêu cầu rời khỏi đất nước ngay lập tức, do các hoạt động không phù hợp với Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao.


Mỹ, Philippines tập trận tên lửa. Trong khuôn khổ cuộc tập trận Balikatan 2023, quân đội Mỹ và Philippines ngày 25/4 đã tiến hành diễn tập bắn tên lửa tại căn cứ hải quân ở phía Bắc Manila.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.