THẾ GIỚI 24H: Quân đội Mỹ điều ba tiêm kích theo dõi khí cầu khả nghi ở Hawaii

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quan chức Mỹ cho biết họ đang theo dõi một khí cầu khả nghi di chuyển trên lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, Washington chưa thể xác định nguồn gốc vật thể bay trên, NBC đưa tin.

"Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương đã phản ứng sau khi nhận được tín hiệu radar của một vật thể bay vào hôm 28/4 ở khu vực gần đảo Hawaii. Lực lượng không quân Thái Bình Dương đã điều ba tiêm kích F-22 để đánh giá tình hình và xác định vật thể trên bằng mắt thường", một người phát ngôn Bộ tư lệnh Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương cho biết. Quân đội Mỹ đã theo dõi quả khí cầu từ tuần trước và quyết định rằng vật thể này không tạo nên mối đe dọa với giao thông đường không hay an ninh quốc gia. Chiếc khí cầu cũng không phát tín hiệu liên lạc.


Lý do Ukraine chưa thể triển khai kế hoạch phản công. Đại sứ Ukraine tại Anh Vadim Pristayko tuyên bố, Kiev đang trì hoãn cuộc phản công chống lại Nga vốn được nhắc đến từ lâu vì nước này hiện không thể sử dụng các phương tiện bọc thép mà phương Tây cung cấp do thời tiết xấu. Phát biểu với kênh Sky News ngày 2/5, ông Pristayko nói: “Rõ ràng là thời tiết không cho phép các xe tăng hạng nặng di chuyển trong bùn lầy mùa xuân của Ukraine".


Tàu ngầm lớp Ohio của Mỹ thăm Hàn Quốc. Hôm 2/5, người phát ngôn Lầu Năm Góc Pat Ryder khẳng định việc Mỹ điều tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân (SSBN) lớp Ohio tới Hàn Quốc nhằm tăng cường khả cam kết răn đe mở rộng của Mỹ với Hàn Quốc trước các mối đe dọa từ Triều Tiên.


Nga sản xuất hàng loạt vũ khí mới nhất. Ngày 2/5, trong cuộc họp nội bộ với lãnh đạo Các Lực lượng Vũ trang Nga (VSRF), Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, nước này đã bắt đầu việc sản xuất hàng loạt các loại vũ khí mới nhất và quá trình phát triển chúng được hoàn tất trong thời gian ngắn nhất có thể. Ông cũng lưu ý, Nga đã thực hiện các biện pháp để đẩy nhanh tốc độ sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự cung cấp cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.


Liên minh châu Âu cấm xuất khẩu ngũ cốc Ukraine sang 5 nước Đông Âu. Ủy ban châu Âu (EC) hôm 2/5 cấm xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine sang năm quốc gia Đông Âu từ ngày 2/5 đến ngày 5/6. "EC áp dụng các biện pháp phòng ngừa đặc biệt và tạm thời đối với việc nhập khẩu một số sản phẩm hạn chế từ Ukraine. Các biện pháp chỉ liên quan đến 4 sản phẩm nông nghiệp - lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương, có nguồn gốc từ Ukraine. Mục đích giảm bớt tắc nghẽn hậu cần liên quan đến các sản phẩm này ở Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia. Các biện pháp có hiệu lực vào ngày 2/5 và sẽ kéo dài đến ngày 5/6", thông cáo của EC hôm 2/5 cho hay.


Cảnh sát Anh bắt giữ đối tượng mang hung khí vào Cung điện Buckingham. Cảnh sát đô thành London của nước Anh ngày 2/5 đã bắt giữ một đối tượng bị cáo buộc đã mang dao và ném nhiều vỏ đạn súng săn vào sân của Cung điện Buckingham. Thông báo cho biết vụ bắt giữ diễn ra vào lúc 19 giờ tối cùng ngày, chỉ vài ngày trước lễ đăng cơ của Vua Charles III, dự kiến có sự tham gia của đông đảo các hoàng gia cũng như các nhà lãnh đạo thế giới trong sự bảo đảm an ninh nghiêm ngặt.


Tin tặc Sudan gia tăng tấn công mạng nhằm vào Israel. Nhóm tin tặc Anonymous Sudan ngày 2/5 tuyên bố đã tấn công các hệ thống cảnh báo tên lửa của Israel, kể cả Iron Dome (Vòm Sắt) khiến hệ thống này hoạt động kém hiệu quả trong việc ngăn chặn các vụ tấn công từ dải Gaza trong cùng ngày.


Các bên xung đột ở Sudan nhất trí ngừng bắn 7 ngày. Theo thông báo mới nhất của Bộ Ngoại giao Nam Sudan, các phe phái quân sự trong xung đột ở Sudan đã nhất trí ngừng bắn về mặt nguyên tắc 7 ngày, từ ngày 4 đến 11/5. Trước đó, Nam Sudan đã đề nghị làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột ở Sudan và Tổng thống Salva Kiir nhấn mạnh tầm quan trọng của một thỏa thuận ngừng bắn dài hơn và hai bên nhất trí chỉ định phái viên tham gia đàm phán hòa bình. Độ tin cậy của thỏa thuận ngừng bắn 7 ngày sắp tới là chưa rõ ràng do các bên đã thường xuyên vi phạm quy định ngừng bắn trước đó.


Mỹ triển khai 1.500 binh sỹ tới biên giới Mexico. Chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ triển khai 1.500 binh sỹ tới khu vực biên giới với Mexico để chuẩn bị cho một làn sóng người di cư mới. Các hạn chế COVID-19 cho phép các lực lượng Mỹ từ chối hàng chục nghìn người dân di cư tìm cách vào Mỹ từ biên giới với Mexico, tuy nhiên, các hạn chế này sẽ được gỡ bỏ từ ngày 11/5.

MỚI - NÓNG