Tình hình diễn biến xấu, Liên Hợp Quốc cử đặc phái viên đến Sudan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quan chức nhân đạo hàng đầu của Liên Hợp Quốc (LHQ) đang trên đường đến Sudan khi cuộc xung đột diễn biến nhanh chóng và gây ra nhiều hệ luỵ, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết ngày 30/4.
Tình hình diễn biến xấu, Liên Hợp Quốc cử đặc phái viên đến Sudan ảnh 1

Người Mỹ lên một tàu của Hải quân ở Port Sudan để đi sơ tán. (Ảnh: Reuters)

Thông báo được đưa ra không lâu sau khi hai phe đối lập ở Sudan thông báo kéo dài thời gian ngừng bắn mà họ thống nhất trước đó nhưng liên tục vi phạm. Máy bay vẫn gầm rú và chiến sự tiếp diễn ở thủ đô của Sudan.

“Quy mô và tốc độ những gì đang diễn ra là chưa từng có tiền lệ ở Sudan. Chúng tôi đặc biệt quan ngại về hậu quả trước mắt cũng như lâu dài đối với tất cả người dân Sudan và cả khu vực rộng hơn”, phát ngôn viên Tổng Thư ký LHQ Stephane Dujarric cho biết trong một thông cáo.

Ông Dujarric cũng cho biết, người đứng đầu LHQ đã “ngay lập tức” cử ông Martin Griffiths, điều phối viên cứu trợ khẩn cấp, đến khu vực vì “cuộc khủng hoảng nhân đạo xấu đi nhanh chóng ở Sudan”.

Cuộc xung đột giữa quân đội với lực lượng bán quân sự có vũ trang hạng nặng ở Khartoum và các khu vực khác của Sudan đã bước sang tuần thứ ba.

Từ khi xung đột nổ ra ngày 15/4, hơn 500 người đã thiệt mạng và hàng chục ngàn người khác buộc phải rời khỏi nhà đi sơ tán ở các vùng khác của đất nước hoặc ra nước ngoài.

Ngày 30/4, cơ quan hàng không Sudan thông báo, không phận nước này sẽ đóng cho đến ngày 13/5, ngoại trừ các chuyến bay sơ tán và cứu trợ.

Một diễn biến cho thấy tình hình càng phức tạp là lực lượng cảnh sát dự phòng bán quân sự đang được triển khai khắp thủ đô Khartoum để “bảo vệ tài sản của người dân” trước tình trạng cướp bóc, cảnh sát Sudan cho biết.

Cảnh sát cho biết lực lượng này đã bắt 316 “kẻ nổi loạn”. Năm ngoái, Mỹ đưa lực lượng cảnh sát dự phòng Sudan vào danh sách trừng phạt vì cáo buộc vi phạm nhân quyền khi “sử dụng vũ lực thái quá” đối với những người biểu tình đòi dân chủ trong cuộc đảo chính tháng 10/2021.

Hàng triệu người Sudan đang mắc kẹt, các nhân viên cứu trợ cũng bị giết hại và LHQ cho biết cơ sở của họ bị cướp phá, khiến hoạt động cứu trợ phải dừng lại.

Cựu Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok cảnh báo, tình hình hiện nay có thể biến thành một trong những cuộc nội chiến tồi tệ nhất thế giới.

Chương trình Lương thực LHQ cảnh báo, bạo lực có thể đẩy hàng triệu người vào cảnh thiếu đói, khi quốc gia này bình thường đã có đến 15 triệu người cần hỗ trợ lương thực.

Theo AP
MỚI - NÓNG