Nam thanh niên nhảy lên bàn trong phòng họp của tòa nhà quốc hội Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một người đàn ông đã xông vào phòng họp của các nghị sĩ Ấn Độ, hô khẩu hiệu và châm khói hôm 13/12. Sự cố xảy ra vào thời điểm tưởng niệm 22 năm vụ tấn công chết người ở khu phức hợp này.

Khoảnh khắc xảy ra vụ việc. Nguồn: Reuters

Kênh truyền hình quốc hội chiếu cảnh một thanh niên mặc áo khoác đen, quần tối màu nhảy từ phòng trưng bày dành cho khách tham quan vào phòng họp của hạ viện trong khi một nghị sĩ đang phát biểu trên bục. Nam thanh niên trèo qua các dãy bàn và hô khẩu hiệu (chưa rõ nội dung), nhưng nhanh chóng bị bao vây bởi các nhân viên an ninh và các nghị sĩ.

Người này bị khống chế ở lối đi khi đang kích hoạt ống khói giấu trong giày. Một làn khói trắng và vàng dày đặc lan tỏa khắp phòng họp.

Cơ quan chức năng thông báo bốn người, bao gồm cả nam thanh niên nói trên, đã bị bắt giữ. Hai người bị bắt trong tòa nhà quốc hội, hai người bị bắt ở bên ngoài.

Nam thanh niên nhảy lên bàn trong phòng họp của tòa nhà quốc hội Ấn Độ ảnh 1

Nam thanh niên mặc áo xanh nhảy trên bàn. Ảnh: Reuters

Nghị sĩ Rajendra Agarwal cho biết: “Mọi chuyện xảy ra trong nửa phút hoặc một phút. Có thêm một người khác cũng cố gắng lao từ phòng trưng bày vào phòng họp. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là sơ suất an ninh nghiêm trọng.”

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Thủ tướng Narendra Modi không có mặt tại quốc hội.

Hạ viện đã tạm dừng họp, nhưng nối lại hoạt động khoảng một giờ sau đó.

Nam thanh niên nhảy lên bàn trong phòng họp của tòa nhà quốc hội Ấn Độ ảnh 2

An ninh được thắt chặt bên ngoài khu phức hợp quốc hội sau vụ việc. Ảnh: Reuters

Năm 2001, hơn một chục người, trong đó có năm tay súng, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào tòa nhà cũ thuộc cùng khu phức hợp. New Delhi đổ lỗi vụ tấn công cho các chiến binh đóng ở Pakistan.

Sau cuộc tấn công, Ấn Độ và Pakistan đã huy động một triệu quân ở hai bên biên giới. Hai nước đã ở trên bờ vực chiến tranh trước khi hoạt động ngoại giao toàn cầu giúp ngăn chặn điều đó.

Nam thanh niên nhảy lên bàn trong phòng họp của tòa nhà quốc hội Ấn Độ ảnh 3
Vụ việc xảy ra tại tòa nhà quốc hội mới được khánh thành. Ảnh: Reuters

Khu phức hợp quốc hội nằm ở New Delhi. An ninh được thắt chặt trong và xung quanh khu vực này, đặc biệt là khi diễn ra các phiên họp.

Khu phức hợp có nhân viên an ninh riêng để bảo vệ bên trong tòa nhà, nhân viên bán quân sự ở vòng tuần tra thứ hai bên ngoài và cảnh sát Delhi tạo thành vòng an ninh thứ ba.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG