Kẻ gian đột nhập tư dinh, tấn công phu quân Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chồng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ - ông Paul Pelosi (82 tuổi) đã bị tấn công trong nhà riêng của cặp đôi ở San Francisco, theo một thông báo được đưa ra hôm 28/10.
Kẻ gian đột nhập tư dinh, tấn công phu quân Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi ảnh 1

Bà Nancy Pelosi và phu quân Paul Pelosi. Ảnh: Reuters

“Sáng sớm nay, một kẻ tấn công đã đột nhập dinh thự của gia đình Pelosi ở San Francisco và tấn công ông Paul Pelosi một cách quyết liệt”, thông báo viết.

Nghi phạm hiện đã bị bắt giữ và động cơ của vụ tấn công đang được điều tra làm rõ. Ông Paul Pelosi đang được chăm sóc tại một bệnh viện và dự kiến sẽ có thể hồi phục hoàn toàn.

Vào thời điểm nhà riêng bị đột nhập, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đang ở Washington.

Vụ việc xảy ra sau khi xuất hiện thông tin cho rằng bà Pelosi từng tuyên bố sẽ “tấn công cựu Tổng thống Donald Trump nếu ông ấy xuất hiện trên Đồi Capitol trong cuộc bạo loạn ở Washington ngày 6/1”.

Ngoài ra, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ theo kế hoạch sẽ diễn ra sau chưa đầy 2 tuần nữa (ngày 8/11), trong đó quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện của đảng Dân chủ đang bị đe dọa.

Ông Paul Pelosi, một nhà đầu tư, mới đây đã thu hút sự chú ý đặc biệt sau khi thực hiện một loạt giao dịch cổ phiếu lớn, đưa tài sản tích lũy của cặp đôi lên ít nhất 46,1 triệu đô la theo phân tích của Business Insider. Một số chính trị gia hiện đang kêu gọi cấm các nghị sĩ và vợ/chồng của họ tham gia thị trường chứng khoán.

Cuối tháng 8, ông Paul Pelosi đã bị kết án 5 ngày tù giam, 3 năm quản chế và phải nộp 6.800 đô la Mỹ tiền phạt, tiền bồi thường sau khi bị tuyên có tội với cáo buộc gây thương tích do lái xe trong tình trạng say rượu.

Tuy nhiên ông Pelosi được thẩm phán giảm án 4 ngày (do đã ngồi tù khi bị bắt) và được cho phép đổi ngày tù cuối cùng thành 8 tiếng phục vụ cộng đồng. Mặc dù không phải ngồi tù, nhưng ông Paul Pelosi sẽ bị quản chế 3 năm và bị cấm điều khiển phương tiện cơ giới trong vòng 1 năm trừ khi được gắn thiết bị kiểm tra nồng độ cồn trong máu.

Ông Paul Pelosi là người gốc San Francisco, kết hôn với bà Nancy Pelosi từ năm 1963. Cặp đôi có 5 người con.

Theo RT, Reuters
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.