THẾ GIỚI 24H: Lực lượng Houthi tấn công tàu của Na Uy trên Biển Đỏ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào tàu chở dầu thương mại Strinda treo cờ Na Uy.
THẾ GIỚI 24H: Lực lượng Houthi tấn công tàu của Na Uy trên Biển Đỏ ảnh 1

Tàu Strinda bốc cháy sau khi bị tấn công

Ngày 12/12, ở Biển Đỏ, tàu chở hóa chất Strinda của Na Uy đã trúng tên lửa hành trình do lực lượng Houthi bắn từ Yemen khi đi qua Bab el-Mandeb. Tàu Strinda được thiết kế để chở hóa chất độc hại, thủy thủ đoàn được xác nhận là không bị thương. Yemen đã tuyên bố và thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái vào các tàu ở Biển Đỏ để hỗ trợ các nhóm người Palestine ở Dải Gaza. Vì vậy, cả tàu Mỹ và Israel trước đó đều từng bị bắn trúng. Vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông do cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza.


Mỹ cảnh báo Israel đang đánh mất sự ủng hộ của thế giới. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 12/12 cảnh báo Israel đang đánh mất sự ủng hộ trên toàn thế giới vì cuộc xung đột với Hamas. Phát biểu tại cuộc gặp mặt với các nhà tài trợ cho chiến dịch tranh cử của mình, Tổng thống Joe Biden cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cần thay đổi chính quyền theo đường lối cứng rắn nhằm tìm kiếm một giải pháp dài hạn đối với cuộc xung đột Israel-Palestine.


Phần Lan mở lại biên giới với Nga. Chính phủ Phần Lan tuyên bố sẽ mở lại 2 trong số 8 trạm kiểm soát biên giới với Nga. Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo hôm 12/12 nói rằng các cửa khẩu Vaalimaa và Niirala ở phía đông nam của nước này, tiếp giáp với Nga, sẽ tiếp tục hoạt động. Sáu trạm biên giới khác sẽ vẫn đóng cửa. Bộ trưởng Nội vụ Mari Rantanen nói thêm rằng việc mở cửa trở lại các trạm kiểm soát biên giới với Nga dự kiến ​​diễn ra vào hôm 14/12 và quyết định này ​​sẽ có hiệu lực cho đến ngày 14/1.


Ấn Độ hoãn tổ chức Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ tứ. Truyền thông sở tại dẫn các nguồn thạo tin cho biết Chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hoãn thực hiện kế hoạch đăng cai Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ tứ (Quad) vào tháng 1/2024 đúng dịp lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa 26/1 vì thời gian này “không phù hợp” với những thành viên còn lại trong nhóm gồm Mỹ, Australia và Nhật Bản.


Israel bơm nước vào đường hầm ở Gaza. Theo Wall Street Journal (WSJ), một số quan chức Mỹ ngày 12/12 đã tiết lộ việc Israel bắt đầu bơm nước biển vào đường hầm của Hamas. "Quân đội Israel đã lắp 5 máy bơm, sau đó bổ sung thêm 2 chiếc nữa để bơm thử", nguồn tin của WSJ cho biết. Israel được cho là đã thông báo về kế hoạch trên với Mỹ, và một số quan chức trong chính quyền Tổng thống Joe Biden đã ủng hộ biện pháp này. Phía Israel cho biết đang xem xét thông tin được truyền thông Mỹ đưa ra, trong khi phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Israel từ chối bình luận.


Các nước EU xem xét "kế hoạch B" cho viện trợ Ukraine. Theo bài viết đăng trên báo Mỹ Financial Times ngày 12/12, các quan chức Liên minh châu Âu (EU) đang thảo luận các chiến lược nhằm tăng nguồn tài trợ khẩn cấp cho Ukraine tách biệt khỏi ngân sách chung của khối sau khi Hungary khẳng định sẽ phủ quyết gói hỗ trợ dành cho Kiev. Bất chấp sức ép từ các đối tác châu Âu và từ chính Kiev, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết ông sẽ chặn khoản viện trợ tài chính trị giá 50 tỷ euro mà các nhà lãnh đạo châu Âu dự định hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Thủ tướng Orban lập luận viện trợ của phương Tây vẫn chưa mang lại kết quả rõ ràng và một cuộc xung đột kéo dài sẽ chỉ khiến nhiều người thiệt mạng hơn, cũng như gây thêm thiệt hại kinh tế cho khối EU.


Mỹ viện trợ thêm 200 triệu USD cho Ukraine. Theo Pravda, trong ngày 12/12, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp tại phòng Bầu Dục ở Nhà Trắng. Tại đây, ông Biden đã công bố một gói viện trợ quân sự mới dành cho Kiev. Tổng thống Biden cũng nhấn mạnh, lưỡng đảng ở Mỹ vẫn dành sự ủng hộ cho Ukraine, và ông sẵn sàng nhượng bộ về vấn đề biên giới để các cuộc thảo luận ở Quốc hội diễn ra đúng hướng.


Nhà mạng lớn nhất Ukraine bị đánh sập. Theo Reuters, trong ngày 12/12, nhà mạng lớn nhất Ukraine Kyivstar đã phải hứng chịu một cuộc tấn công trên diện rộng, khiến 24,3 triệu thuê bao bị mất tín hiệu di động và internet. Chính quyền Ukraine thông báo rằng, vụ việc đã làm gián đoạn hoạt động của hệ thống cảnh báo không kích ở nhiều khu vực.

MỚI - NÓNG