Bộ Quốc phòng Nga hé lộ thiệt hại mà tên lửa Kinzhal gây ra cho hệ thống Patriot ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/5 tuyên bố tên lửa siêu thanh Kinzhal của nước này đã phá huỷ hoàn toàn năm bệ phóng và một trạm radar của hệ thống phòng không Patriot mà phương Tây chuyển cho Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga hé lộ thiệt hại mà tên lửa Kinzhal gây ra cho hệ thống Patriot ở Ukraine ảnh 1

Hệ thống Patriot. Ảnh: Reuters

“Theo thông tin đáng tin cậy và đã được xác nhận, vào ngày 16/5, hệ thống tên lửa siêu thanh Kinzhal đã tấn công và phá huỷ hoàn toàn một trạm radar cũng như năm bệ phóng của hệ thống tên lửa đất-đối-không Patriot ở Kiev”, Bộ này cho biết.

Trước đó hôm 16/5, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo quân đội nước này đã tấn công một hệ thống Patriot (do Mỹ sản xuất) ở Kiev bằng một tên lửa siêu thanh Kinzhal.

CNN cho biết hệ thống tên lửa phòng không bị hư hại chứ không bị phá hủy. Dẫn lời các quan chức cấp cao của Mỹ, CNN tuyên bố hệ thống vẫn đang hoạt động và bộ phận radar của nó, "một trong những bộ phận quan trọng nhất", không bị hư hại.

Theo CNN, các quan chức Mỹ tin rằng không cần thiết phải chuyển hệ thống Patriot về Mỹ để sửa chữa.

Lực lượng Ukraine hiện có hai hệ thống Patriot, trong đó một hệ thống được viện trợ bởi Mỹ, hệ thống còn lại được Đức và Hà Lan phối hợp chuyển giao. Hiện chưa rõ hệ thống nào bị hư hại.

Giá của một hệ thống Patriot lên tới khoảng 1 tỷ đô la. Một tên lửa Patriot có giá khoảng 3-4 triệu đô la.

Theo Tass
MỚI - NÓNG